"Số phận" ly kỳ ít biết của siêu sim 0909999999 vừa được bán 23 tỷ

Google News

(Kiến Thức) - Mới đây, thị trường sim số Việt Nam xôn xao với thông tin siêu sim “thất quý cửu đỉnh thiên vương” 0909999999 được “sang tay” chủ mới với giá 1 triệu USD (tương đương 23 tỷ).

Chủ mới của siêu sim 0909999999 – đại gia sim số nổi tiếng Thái Minh Phương xác nhận, ngày 6/8, anh đã thực hiện thành công thương vụ mua số “thất quý cửu đỉnh thiên vương” từ một doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng tên là Mạnh Tài. Giá trị "siêu Sim" này được giao dịch là 1 triệu USD (tức gần 23 tỷ đồng).

 Anh Thái Minh Phương (bên trái) và doanh nhân Mạnh Tài thực hiện thành công thương vụ mua bán sim 0909999999. Ảnh:Facebook nhân vật.

Ít ai biết, siêu sim này lần đầu ra mắt công chúng tới thời điểm hiện tại đã được sang tay lần lượt 5 đại gia có tên tuổi ở Việt Nam, trước khi về tay đại gia sim số Thái Minh Phương.

Siêu sim 0909999999 xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2005. Đó là trong chương trình đấu giá từ thiện “Một trái tim, một thế giới” do Bộ Lao động-TBXH phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mô côi Việt Nam, Công ty Truyền thông Việt Nam tổ chức, siêu sim 0909999999 được tổ chức đấu giá với giá khởi điểm 50 triệu (kèm theo một máy "xịn" và 10 triệu đồng trong tài khoản). Với ý nghĩa hưng thịnh, thịnh vượng bền vững, trường tồn vĩnh cửu, cuộc đấu giá siêu sim này nhanh chóng dấy lên cuộc đua tranh ngoạn mục giữa doanh nghiệp hai miền Nam – Bắc. Chiếc sim được đẩy lên tới mức 300, 400, 600 triệu và dừng lại ở con số 680 triệu đồng. Chủ nhân đầu tiên của siêu sim 0909999999 là anh Nguyễn Phương Thịnh - Giám đốc công ty Tân Thái Bình (tỉnh Hải Dương).

Theo nguồn tin  của Kiến Thức, ít lâu sau, sim “thất quý cửu đỉnh thiên vương” này được anh Thịnh sang tay cho một đại gia khác ở Ninh Kiều – Cần Thơ. Đại gia này là Trần Văn Chương – con trai nữ đại gia thủy sản nổi tiếng Diệu Hiền.

 Ít ai biết rằng, siêu sim 0909999999 đã từng thuộc quyền sở hữu của 5 đại gia sim số của Việt Nam. Ảnh: Internet.

Tới năm 2012, siêu sim này ngược từ Cần Thơ ra Hà Nội và thuộc quyền sở hữu của đại gia sim số lớn vào bậc nhất miền Bắc – anh Phạm Quang Tùng (biệt danh Tùng “vàng”). Sở hữu sim 0909999999 vài tháng, anh Tùng “vàng” bán sim này cho một đại gia bất động sản ở Ninh Bình với giá 3,8 tỷ. Vào thời điểm đó, đây là sim được bán với giá cao nhất Việt Nam.

Theo thông tin trên báo giới, khi về tay đại gia bất động sản Ninh Bình được vài năm, tới năm 2016, siêu sim này lại được chuyển nhượng tới một đại gia trong lĩnh vực xây dựng tên là Mạnh Tài. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của Kiến Thức, ông Mạnh Tài chỉ là người đứng tên hợp pháp của sim 0909999999, chủ thực sự đứng ra mua sim này với giá 15 tỷ đồng là một người có khối tài sản khổng lồ khác mà không ra mặt, đứng tên?

Sau 5 đời chủ đã sở hữu siêu sim này, ngày 6/8/2018 vừa qua, 0909999999 lại tiếp tục được chuyển nhượng tới tay người chủ thứ 6 – đại gia sim số Thái Minh Phương (ở Vũng Tàu).

Anh Thái Minh Phương sau khi sở hữu chiếc "siêu SIM" này chia sẻ, anh đã theo sát đường đi của con số này hơn 15 năm qua và phải rất khó khăn mới sở hữu được số điện thoại này. "Từ lúc đấu giá gây quỹ từ thiện để thua anh Thịnh, rồi SIM lại ngược dòng Sài Gòn neo Bến Ninh Kiều - Cần Thơ với em Chương, rồi lại vòng ra Hà Nội với anh Tùng "vàng .Tiếp đến, SIM lại lượn xuống Ninh Bình với các ông bầu tên tuổi mang vần T…" – anh Phương cho hay về số phận của siêu sim “thất quý cửu đỉnh thiên vương” mình vừa mua được.

Khôi Nguyên

>> xem thêm

Bình luận(0)