Mức thưởng khủng nếu đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

Google News

(Kiến Thức) - Ngoài tiền thưởng từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sẽ nhận được "mưa" tiền thưởng nếu lần đầu tiên vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi.

Vượt qua Philippines với tổng tỉ số 4-2 sau 2 lượt trận ở bán kết, đội tuyển Việt Nam giành quyền vào chung kết AFF Cup lần đầu tiên kể từ sau chức vô địch năm 2008. Để khích lệ tinh thần của toàn đội, nhiều doanh nghiệp đã ra thông báo treo thưởng nếu tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018.
Muc thuong khung neu doi tuyen Viet Nam vo dich AFF Cup 2018
 Đội tuyển Việt Nam nhận mưa tiền thưởng nếu vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Internet.
Theo thông báo từ Tập đoàn điện tử Asanzo, nếu giành được chức vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam sẽ nhận thưởng 1 tỷ đồng từ đơn vị này. Phần thưởng được CEO Phạm Văn Tam trao trực tiếp sau khi kết thúc trận đấu.
Trước thềm trận chung kết AFF Cup lượt đi trên sân Bukit Jalil ngày 11/12, VinaPhone tuyên bố sẽ thưởng đội tuyển Việt Nam 1 tỷ đồng nếu ghi được bàn thắng trên sân khách.
Trong khi đó đó, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cùng với nhà tài trợ giải – Suzuki Motors đã thống nhất tăng tiền thưởng cho giải AFF Cup 2018. Cụ thể, tiền thưởng cho nhà vô địch AFF Cup 2018 sẽ tăng lên mức 300.000 USD. Tức là tăng thêm 50% so với mức tiền thưởng dự kiến ban đầu cho nhà vô địch Đông Nam Á.
Trước đó, tối 6/12, ngay sau chiến thắng 2-1 trước Philippines trên sân nhà Mỹ Đình, Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo đã quyết định thưởng đội tuyển Việt Nam 1 tỷ đồng với thành tích vào chung kết AFF Cup 2018.
Muc thuong khung neu doi tuyen Viet Nam vo dich AFF Cup 2018-Hinh-2
Ông Phạm Văn Tam trao thưởng cho đội tuyển Việt Nam sau trận bán kết trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Dân Việt.
Sau thắng lợi 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước Philippines trên sân Mỹ Đình, Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam cũng đã đến nơi đóng quân của đội tuyển Việt Nam để chia vui và trao tận tay những phần thưởng trị giá 500 triệu đồng cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Trong đó, phần thưởng của đội tuyển gồm 300 triệu đồng tiền mặt và tặng máy lọc nước thông minh Asanzo trị giá 200 triệu đồng cho quê nhà của tiền vệ Quang Hải, người đoạt danh hiệu xuất sắc nhất trận đấu.
Như vậy, kể từ đầu giải đến nay, thầy trò HLV Park Hang Seo nhận được số tiền thưởng hơn 3 tỷ đồng.
Kỷ lục về số tiền thưởng của bóng đá Việt Nam là ở VCK U23 Châu Á. Với thành tích Á quân, thầy trò HLV Park Hang-seo nhận được số tiền thưởng lên đến hơn 50 tỷ đồng. Đây là các khoản thưởng từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, VFF và các doanh nghiệp....
Hoàng Minh (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)