Loạn giá đất khu vực Ngọc Trinh công bố đã mua ở Bảo Lộc

Giá đất xã Đại Lào - nơi Ngọc Trinh check-in và công bố mới tậu 11 ha vừa qua hiện nhiễu loạn với nhiều mức cao thấp khác nhau.

Đại Lào là xã nằm vị trí đầu TP Bảo Lộc sau khi lên khỏi đèo Bảo Lộc theo hướng TP.HCM đi Đà Lạt (Lâm Đồng). Nơi đây có khí hậu mát mẻ, tầm nhìn thoáng đãng, bao quát và đặc biệt có view về hướng núi Sapung - hay còn gọi là núi Đại Bình - một trong những thắng cảnh đang nổi ở Bảo Lộc.

Xã nghèo bắt đầu sôi động?

Về vị trí địa lý, khu vực xã Đại Lào nằm đối diện xã ĐamB’ri (TP Bảo Lộc) và các xã Lộc Tân, Lộc Quảng (huyện Bảo Lâm). Đây là 2 vùng bất động sản rất sôi động thời gian qua, nhất là khi thông tin tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương đi qua các địa phương này.

Loan gia dat khu vuc Ngoc Trinh cong bo da mua o Bao Loc

Khu đất rộng 1,1 ha Ngọc Trinh "thông báo" đã sở hữu ở xã Đại Lào. Ảnh: Minh An.

Dù ở gần khu vực đang “sốt” bất động sản, Đại Lào lại khá yên ắng và gần như “bất động”. Giá đất nơi không có gì thay đổi nhiều năm qua.

Tuy nhiên, mọi thứ đổi chiều khi Ngọc Trinh thông báo đã sở hữu 11 ha đất view đồi ở Đại Lào, thị trường bất động sản ở đây có dấu hiệu sôi động.

Tại khu vực xã Đại Lào, giá đất hiện có nhiều mức giá khác nhau tùy vị trí, diện tích. Tuy nhiên, đa phần giá từ khoảng 1 triệu/m2 đối với đất nông nghiệp có diện tích lớn.

Đơn cử, trên trang batdongsan, tài khoản có tên M.T. rao bán lô đất 130.000 m2 với giá 1 triệu đồng/m2. Lô đất cũng được quảng cáo là có view đẹp, mặt tiền đường B’Lao Srê (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) gần Quốc lộ 20, cách TP.HCM 3 giờ đi xe.

Trong khi đó, tài khoản tên D. đăng bán lô đất thổ cư 260 m2 tại xã Đại Lào, có view đẹp, 2 mặt tiền với giá 2,2 tỷ đồng (gần 9 triệu đồng/m2).

Theo tìm hiểu, đây là mức giá khá cao, tiệm cận với những lô đất được quảng cáo trong các “dự án” bất động sản tại TP Bảo Lộc, Bảo Lâm thời gian qua.

Tuy nhiên, một cán bộ địa chính thông tin, việc mua đất có sổ nông nghiệp rất khó để xây dựng nhà nghỉ dưỡng, làm du lịch như thông tin quảng cáo trên các trang mạng. Đơn cử như khu đất mà Ngọc Trinh “nổ” mới tậu tại Bảo Lộc là một ví dụ.

Loan gia dat khu vuc Ngoc Trinh cong bo da mua o Bao Loc-Hinh-2

Ngoài 2 căn nhà, chủ nhân khu đất còn làm điện, đường kiên cố. Ảnh: Minh An.

Một số cò đất ở khu vực này cũng cho biết trong thời gian dài, khu vực xã Đại Lào nói riêng và lân cận nói chung, giá bất động sản không tăng, người dân cũng ít mua bán vì giá trị không bằng ở xã ĐamB’ri (TP Bảo Lộc) hay xã Lộc Tân, Lộc Quảng (huyện Bảo Lâm).

“Mấy ngày qua số lượng ‘cò’ đến khu vực này khảo sát, hỏi giá bắt đầu nhộn nhịp hơn trước. Dù chưa có mua bán gì nhiều, nhưng sau khi Ngọc Trinh nói đã mua 11 ha ở đây giá bất động sản đã có sự thay đổi. Tôi cũng đang tính đón đầu nếu thực sự có sự việc như cô người mẫu kia thông báo”, anh L. - một cò đất khu vực này tiết lộ.

Nhiều sai phạm tại khu đất Ngọc Trinh "thông báo" sở hữu

Ngày 11/5, trên mạng xã hội, người mẫu Ngọc Trinh “khoe” lô đất mới mua có diện tích 11 ha tại Bảo Lộc.

“Đón bình minh tại khu đất mới thân yêu của mình. Xuất sắc 10/10 luôn. Không biết cả nhà chấm bao nhiêu điểm”, nữ ngưòi mẫu viết.

Bài đăng của cô sau đó thu hút hàng trăm bình luận với những lời chúc mừng, khen lô đất cũng như quảng cáo về vị thế, cảnh đẹp của khu homestay này.

Sau khi xuất hiện thông tin trên, ngày 24/5, cơ quan chức năng TP Bảo Lộc đã đến kiểm tra, ghi nhận hiện trường khu đất ở hẻm 61 B’Lao Srê (xã Đại Lào) mà Ngọc Trinh chụp ảnh và công bố trên mạng xã hội.

Qua kiểm tra, ,cơ quan chức năng TP Bảo Lộc xác định diện tích thực tế của khu đất chỉ 1,1 ha - không phải 11 ha như Ngọc Trinh thông báo - được ghép lại từ 2 thửa và được đặt tên LAVITA HILLS B’LAO.

Chủ nhân khu đất này là bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt (39 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc).

Cũng theo cơ quan chức năng, ban đầu khu đất là quả đồi trồng cà phê, tuy nhiên chủ đất đã cho cải tạo các hạng mục như đất ở, cho san gạt, làm đường nhựa bên trong khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Ngoài ra, nhiều hạng mục khác liên quan đến an toàn như cống thoát, đường dẫn điện, bờ kè cũng được xây dựng mà không có ý kiến của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Bên trong khu đất, đa phần diện tích đã được chủ nhân cho trồng cỏ, trồng hoa tạo cảnh quan khá đẹp mắt, phần đường đi nội bộ cũng được bố trí cột điện chiếu sáng kiên cố, tạo tiểu cảnh trang trí.

Loan gia dat khu vuc Ngoc Trinh cong bo da mua o Bao Loc-Hinh-3

Cơ quan chức năng TP Bảo Lộc xác định nhiều sai phạm trong khu đất Ngọc Trinh "thông báo" đã mua ở xã Đại Lào. Ảnh: Minh An.

Cơ quan chức năng TP Bảo Lộc còn ghi nhận trên khu đất hiện có 2 căn nhà xây dựng không phép. Bên trong nhà đều có trang bị thiết bị, vật dụng như một căn hộ để ở, làm tiệc ngoài trời cho khách kiểu như homestay.

Tuy nhiên, theo một cán bộ trong đoàn kiểm tra, khi làm việc với cơ quan chức năng bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt cho biết 2 căn nhà là nơi chứa nông cụ phục vụ cho làm vườn.

Ngoài ra, bà Nguyệt cũng trả lời bất nhất về việc cho Ngọc Trinh thuê chụp ảnh tại khu đất hay việc người mẫu đã đặt cọc mua đất từ 2 tháng trước và đến ngày 3/6 sẽ sang tên cho quản lý của cô.

Đại diện đoàn kiểm tra của UBND TP Bảo Lộc cho biết sau khi ghi nhận hiện trạng khu đất nêu trên sẽ đối chiếu lại với dữ liệu địa chính. Bước tiếp theo là đề xuất tháo dỡ, hoàn trả nguyên hiện trạng theo quy định.

Trước đó, UBND TP Bảo Lộc cũng xác minh khu đất Ngọc Trinh chụp hình không phải là đất xây dựng homestay. Rà soát trong các hồ sơ thủ tục liên quan đất đai trên địa bàn xã Đại Lào, cơ quan chức năng khẳng định không có chủ nhân nào tên là Trần Thị Ngọc Trinh - người mẫu Ngọc Trinh.

Loan gia dat khu vuc Ngoc Trinh cong bo da mua o Bao Loc-Hinh-4

Vị trí xã Đại Lào, TP Bảo Lộc

 

Hi hữu chôn tiền ngoài vườn, mất 90 triệu đồng

(Kiến Thức) - Để ngừa bị trộm tiền, khi vừa rút 90 triệu ở quỹ tiết kiệm về, bà Tuyết đem ra vườn chôn nhưng bị 2 anh em hàng xóm nhìn thấy.

Công an TP Bảo Lộc cho biết, vừa bắt tạm giam hai anh em ruột là Tô Minh Phú (29 tuổi) và Tô Minh Tuấn (24 tuổi), ngụ tại tổ 16, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) về hành vi trộm cắp 90 triệu của gia đình bà Phạm Thị Tuyết, ngụ cùng địa chỉ trên.

Tậu xế hộp gần 3 tỷ, tiền vệ Hoàng Đức giàu cỡ nào?

Ở tuổi 24, tiền vệ Hoàng Đức sở hữu khối tài sản mà nhiều người mơ ước với xe sang Mercedes GLC 300 AMG và công ty riêng.

Tau xe hop gan 3 ty, tien ve Hoang Duc giau co nao?
Sau khi cùng đồng đội bảo vệ thành công tấm HCV ở SEA Games 31, tiền vệ Hoàng Đức tự thưởng cho mình chiếc xế hộp Mercedes GLC 300 AMG 4MATIC có giá lăn bánh gần 2,9 tỷ đồng. Ảnh: Lao động 

Hậu COVID-19, nguyên nhân nào bất động sản Bảo Lộc luôn là điểm nóng?

Hãy điểm qua các yếu tố chính sau, cho thấy tại sao bất động sản nghỉ dưỡng ở Bảo Lộc luôn là điểm nóng thu hút các nhà đầu tư.

Khi đại dịch COVID-19 xảy ra, gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày của nhiều người dân, mọi người mới cảm nhận ra ý nghĩa sống mạnh khỏe, sống an lành quan trọng như thế nào.

Chọn môi trường sống trong lành cho bản thân và gia đình, giờ là tiêu chí hàng đầu trong việc mua nhà hay đầu tư bất động sản của nhiều người. Hãy điểm qua các yếu tố chính sau, cho thấy tại sao bất động sản nghỉ dưỡng ở Bảo Lộc luôn là điểm nóng thu hút các nhà đầu tư.

Hạ tầng giao thông

Bảo Lộc là một trong 2 thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng (thành phố còn lại là Đà Lạt). Nếu Đà Lạt là điểm du lịch nổi tiếng của cả nước thì Bảo Lộc là thủ phủ của trà, cà phê, tơ tằm, những hình ảnh đi vào trong tiềm thức của nhiều người từ hằng chục năm qua.

Bảo Lộc nằm ở phía nam tỉnh Lâm Đồng, trên địa bàn thành phố có 2 tuyến quốc lộ chạy ngang là Quốc lộ 20 và Quốc lộ 55.

- Quốc lộ 20: Đây là tuyến đường chính từ TP. Hồ Chí Minh đi lên Đà Lạt. Du khách theo đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, sau đó từ ngã ba Dầu Giây rẽ vào Quốc lộ 20 đi lên Bảo Lộc - Đà Lạt.

- Quốc lộ 55: Tuyến đường này khởi đầu từ TP. Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), qua Hàm Tân, thị xã La Gi, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận), Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng), kết thúc tại TP. Bảo Lộc. Đây là con đường trục Đông - Tây liên kết các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.
Hau COVID-19, nguyen nhan nao bat dong san Bao Loc luon la diem nong?
 

Với vị trí địa lý và các tuyến đường giao thông hiện hữu, TP. Bảo Lộc có khoảng cách di chuyển khá thuận lợi đến các thành phố lớn lân cận như: Đà Lạt, Phan Thiết, Phan Rang, Biên Hòa, Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương đang được khởi động về thủ tục càng làm cho hạ tầng giao thông đến Bảo Lộc thêm thuận lợi.

Tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương dự kiến gồm 3 dự án: Dầu Giây - Tân Phú; Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương, với các phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025 và 2025 - 2030.

Khi tuyến cao tốc này hoàn thành, kết nối hoàn chỉnh với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, chắc chắn sẽ rút ngắn thời gian đi lại từ TP. Hồ Chí Minh đến Bảo Lộc, cũng như từ Bảo Lộc đến Đà Lạt. Vị trí hấp dẫn của Bảo Lộc sẽ trở thành nền tảng để phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại đây.

Du lịch nghỉ dưỡng

Nếu như Đà Lạt đang đối mặt bài toán khó về phát triển du lịch thiếu đồng bộ với sự đầu tư, nâng cấp về các điểm tham quan, hạ tầng cơ sở,… thì Bảo Lộc lại đang vươn mình lên trở thành “thỏi nam châm” mới về du lịch của vùng kinh tế Tây Nguyên.

Lượng khách du lịch đến Bảo Lộc không ngừng tăng qua các năm. Năm 2020, lượng du khách đến Bảo Lộc tham quan, nghỉ dưỡng tăng đến 126% so với cùng kỳ năm trước! (1)

Bảo Lộc hiện có 127 cơ sở lưu trú du lịch. Trong đó, 1 khách sạn 3 sao, 5 khách sạn 2 sao, 18 khách sạn 1 sao, còn lại là nhà nghỉ du lịch.

Du khách đến với Bảo Lộc sẽ được tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ, thắng cảnh đẹp, nguyên sơ không thua kém gì so với Đà Lạt. Tại Bảo Lộc, du khách được tận hưởng không gian nghỉ dưỡng hòa mình thiên nhiên, tránh xa được khói bụi ồn ào thành phố.

Thu hút đầu tư

Đây chính là một trong những bảo chứng cho các nhà đầu tư khi xuống tiền đầu tư vào các dự án bất động sản nghỉ dưỡng ở Bảo Lộc. Bởi ngay cả các tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng quan tâm, tìm hiểu, đầu tư vào vùng đất cao nguyên xinh đẹp, trong lành, thoáng đãng này thì không lý gì các nhà đầu tư nhỏ lại e ngại không hiệu quả.

Các doanh nghiệp lớn không chỉ tìm hiểu, đặt vấn đề đầu tư vào các dự án bất động sản nghỉ dưỡng mà còn có các dự án khác như khu đô thị dịch vụ giải trí, dịch vụ thương mại, khu du lịch sinh thái, các tuyến đường giao thông nội đô...

Sự xuất hiện của những doanh nghiệp lớn sẽ góp phần hình thành những dự án quy mô, bài bản; từ đó, thúc đẩy nhu cầu về bất động sản và cơ hội cho nhà đầu tư cá nhân khai thác tiềm năng. Chính vì thế, Bảo Lộc đang trở thành điểm đến của nhà đầu tư cũng như người có nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ hai trong xu thế “bỏ phố về vườn”.

Quỹ đất lớn, đầu tư cho tương lai

Diện tích của Bảo Lộc là 23.256 ha, chiếm 2,38% diện tích toàn tỉnh Lâm Đồng. Nhiều diện ích đất của Bảo Lộc phục vụ ngành nông nghiệp như trà, cà phê, tơ tằm, cây ăn trái… và các ngành công nghiệp, dịch vụ khác. Song song đó, quỹ đất ở Bảo Lộc còn lớn, nhiều tiềm năng khai thác đem lại hiệu quả kinh tế lớn, trong đó có bất động sản nghỉ dưỡng.

So với các khu vực khác như Đà Lạt, Long Thành, Phan Thiết… những nơi giá bất động sản đã cao thì ở Bảo Lộc giá bất động sản còn tương đối dễ chịu hơn.

Nhiều nhà đầu tư chọn bất động sản nghỉ dưỡng ở Bảo Lộc là điểm đến bởi đó là chuyện đầu tư dài hạn cho tương lai. Chuyện quy hoạch Bảo Lộc từ đô thị loại III lên độ thị loại II - đô thị sinh thái mà TP. Bảo Lộc hướng đến vào năm 2025 và tầm nhìn xa hơn là chuyện 5 năm, 10 năm…, chứ không phải ngày một, ngày hai. Chính bởi thế, đầu tư dự án bất động sản nghỉ dưỡng ở Bảo Lộc thời điểm này là đầu tư cho tương lai và giá cả còn tương đối mềm.

Trải qua các khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, con người lại thấy nhu cầu cần thiết hơn được sống trong môi trường sống an nhiên, trong lành. Bảo Lộc chính là điểm đến thú vị.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị tuyên án về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".