Hai công ty từng gây "sốt" của ông Hà Văn Thắm giờ ra sao?

Google News

OGC và OCH là hai doanh nghiệp do ông Hà Văn Thắm thành lập. Trong đó, OGC có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, OGC hiện sở hữu 55,53% trong tổng vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng của OCH.

Hai doanh nghiệp niêm yết từng một thời gây sốt trên thị trường chứng khoán là CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group – OGC) và CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2018 có khởi sắc so với năm trước.
OGC và OCH là hai doanh nghiệp do ông Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank) thành lập và từng là Chủ tịch HĐQT của cả hai công ty này. Trong đó, OGC có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, OGC hiện sở hữu 55,53% trong tổng vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng của OCH.
Hai cong ty tung gay
CTCP Kem Tràng Tiền là công ty con của CTCP Bánh Givral, trong khi Givral lại là công ty con của OCH, OCH là công ty con của OGC. 
Báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của OGC cho thấy, lợi nhuận trước thuế của công ty âm 29 tỷ đồng, mức lỗ đã giảm 86%, cùng kỳ năm ngoái lỗ 287 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, OGC lỗ trước thuế 3,2 tỷ đồng, đó là kết quả nỗ lực sau tái cơ cấu nợ của công ty khi cùng kỳ năm ngoái công ty lỗ 274 tỷ đồng.
Đáng chú ý, thời điểm cuối năm 2017 OGC đã thành công trong việc tái cơ cấu khoản nợ tại Ngân hàng Quốc dân, do đó được miễn khoản lãi vay hơn 100 tỷ đồng. Để tái cơ cấu khoản nợ này, OGC đã thoái vốn toàn bộ khỏi Công ty Chứng khoán Đại Dương (OCS).
So với thời điểm cuối năm 2017, khoản nợ ngắn hạn của OGC tại Ngân hàng Quốc dân đã giảm từ 342 tỷ đồng xuống còn 49 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty hiện vẫn đang nợ 500 tỷ đồng tại MaritimeBank và 33 tỷ đồng tại OceanBank là những khoản vay ngắn hạn.
Đối với nợ dài hạn, OGC hiện đang vay nợ tại Ngân hàng Quốc dân 103 tỷ đồng và OceanBank 272 tỷ đồng.
Tại thời điểm 30/6/2018, OGC có 7 công ty con, một công ty liên, và đầu tư góp vốn vào 7 công ty khác. Đây đều là những khoản đầu tư, góp vốn được thực hiện dưới thời cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm.
Theo thuyết minh báo cáo tài chính, các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn của OGC hầu hết đến từ các công ty có liên quan đến ông Hà Văn Thắm, với tổng số 1.500 tỷ đồng.
Các khoản phải thu khác cũng có giá trị lên đến 3.000 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý có khoản phải thu ngắn hạn đối với ông Hà Trọng Nam – Thành viên HĐQT OGC, Chủ tịch HĐQT OCH, anh trai ông Hà Văn Thắm – lên đến 627 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 128 tỷ đồng mà ông Nam phải trả cho OGC tại thời điểm cuối năm 2017 do phần lớn khoản nợ dài hạn được chuyển sang nợ ngắn hạn.
Bà Hứa Thị Bích Hạnh – người nhà của bà Hứa Thị Phấn, đại diện nhóm cổ đông Ngân hàng Đại Tín – có liên quan đến khoản phải thu của OGC với số tiền lên đến 56,79 tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, OGC đã nhận được khoản tiền 21 tỷ đồng phong tỏa tại chi cục thi hành án TP. Hà Nội. Tuy nhiên, hiện công ty vẫn còn hơn 111 tỷ đồng phải thu ngắn hạn tại Cơ quan CSĐT Bộ Công an, là số tiền bị tạm giữ để phục vụ điều tra vụ án OceanBank.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu OGC được giao dịch quanh ngưỡng dưới 2.000 đồng/cp .Lợi nhuận sau thuế năm 2017 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2017 âm.
Trong khi đó, CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) công bố lợi nhuận trước thuế trong quý 2 âm 5,5 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái âm 32 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế của OCH là 4,55 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái âm 24 tỷ đồng).
OCH và OGC là công ty mẹ - con và có liên quan đến rất nhiều các công ty con và công ty liên kết khác do cả hai cùng tham gia góp vốn. Chẳng hạn như CTCP Fafilm Việt Nam do OGC sở hữu 51% vốn điều lệ, OCH sở hữu 21% vốn điều lệ. Kết quả của sự hợp tác này là tòa nhà VNT Tower 19 Nguyễn Trãi (Trụ sở của Fafilm trước đây) do Ocean Group làm chủ đầu tư.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu OCH dao động quanh ngưỡng 5.000 đồng/cp nhưng ít có giao dịch và thuộc diện kiểm soát kể từ tháng 4/2018 do lợi nhuận sau thuế năm 2016 và 2017 âm.
Theo Hiền Anh/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)