Giá tăng mạnh, người Sài Gòn giảm mua thịt sau vụ heo bị tiêm thuốc

Google News

Giá thịt tại chợ đầu mối Hóc Môn tăng vọt những ngày qua, khi gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần tại cơ sở giết mổ Xuyên Á.

Trước khi xảy ra vụ việc gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần tại lò mổ Xuyên Á, giá heo mảnh tại chợ đầu Hóc Môn (TP.HCM) ổn định ở mức 38.000-40.000 đồng/kg. Heo mảnh loại 2 cũng ở mức 35.000 đồng/kg. Từ ngày 29/9 đến nay, giá heo mảnh tại chợ này đã tăng vọt thêm 25.000 - 30.000 đồng/kg tùy loại.
Trong 4 ngày gần đây, heo mảnh loại 1 tại chợ này được giao dịch ở mức 65.000 - 70.000 đồng/kg; heo mảnh loại 2 lên mức 58.000-59.000 đồng/kg. Theo nhiều chủ sạp, lượng heo về chợ đã giảm 50-60%, dẫn đến hao hụt nguồn cung khiến giá thịt tăng cao.
Gia tang manh, nguoi Sai Gon giam mua thit sau vu heo bi tiem thuoc
 Đàn heo bị phát hiện tiêm thuốc an thần tại lò mổ Xuyên Á. Ảnh: TV.
Tuy nhiên, theo Ban quản lý chợ đầu mối Hóc Môn, mức giá cao chỉ vào đầu phiên giao dịch, càng về sáng giá càng giảm, và thường xuống mức 43.000-45.000 đồng (heo mảnh loại 1).
Tại chợ đầu mối Hóc Môn, trung bình mỗi đêm có khoảng 5.000-5.500 con heo phân mảnh sẵn chở về tiêu thụ. Đây là chợ đầu mối kinh doanh thịt heo lớn nhất TP.HCM.
Tuy nhiên, những ngày qua, lượng heo đã về chợ giảm mạnh. Ban quản lý chợ cho biết có ngày chỉ khoảng hơn 2.000 con heo về chợ. Nhiều chủ dậu (sạp) đang tạm nghỉ bán, do không có hàng để phân phối.
Tại các chợ lẻ trong thành phố, giá bán lẻ thịt heo vẫn ổn định. Nguyên nhân giá thịt tại chợ lẻ không tăng được tiểu thương lý giải do sức tiêu thụ giảm. Người tiêu dùng đang lo ngại trước thông tin hàng nghìn con heo bị tiêm thuốc an thần nên chuyển sang thực phẩm khác.
Ngày 28/9, Phòng 7, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B), Bộ Công an tại TP.HCM, phối hợp với Thanh tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) kiểm tra khu giết mổ gia súc Xuyên Á (huyện Củ Chi), bắt quả tang 2 người đàn ông dùng kim tiêm thuốc gây mê vào heo.
Gia tang manh, nguoi Sai Gon giam mua thit sau vu heo bi tiem thuoc-Hinh-2
 Giá heo mảnh tại chợ đầu mối Hóc Môn tăng mạnh những ngày qua, sau khi lò mổ Xuyên Á tạm ngưng hoạt động vì bị phát hiện gần 4.000 con heo dương tính với thuốc an thần. Ảnh: N.Thiên.
Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện hàng chục lọ thuốc combistress (loại 50 ml) và lactated ringers (loại 500 ml) đã pha thuốc an thần.
Trước đó, chủ lò đã đưa 5.231 con heo về đây giết mổ. Ở thời điểm bị cảnh sát bắt quả tang, nhân viên đã tiêm thuốc an thần vào 4.626 con heo.
Chiều 2/10, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp với đoàn Thanh tra, khẩn trương tiêu huỷ toàn bộ 3.750 con heo bị phát hiện tiêm thuốc an thần tại cơ sở giết mổ Xuyên Á.
Thành phố cũng yêu cầu có biện pháp kiểm soát chặt sản phẩm thịt heo từ nguồn các thương lái vi phạm trong vụ việc này khi vào địa bàn thành phố trong thời gian tới. Sở Công Thương phải có biện pháp bình ổn thị trường, không để tình trạng khan hiếm, nâng giá thịt heo trong thời gian cơ sở giết mổ Xuyên Á tạm dừng hoạt động.
Ngay đêm 2/10, cơ sở giết mổ Xuyên Á đã bị tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, để xử lý dứt điểm số heo này. Nhiều lô heo trong số đó đã bị chết, số khác bị nhiễm bệnh lở mồm long móng, do điều kiện nuôi nhốt chật hẹp, dịch bệnh lây lan nhanh.
Sáng 3/10, tại Hội nghị Thành uỷ TP.HCM, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Phước Trung cũng được yêu cầu giải trình về vụ việc.
Ông Trung thông tin, đã xử lý được khoảng 1.900 con heo bị tiêm thuốc an thần, hiện còn tồn khoảng hơn 1.700 con. Trong số này đã phát hiện trường hợp heo bị lở mồm long móng.
Cũng theo Giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM, vẫn còn tình trạng các thương lái cố tình chống đối; gây rối, cản trở việc tiêu hủy heo nhiễm thuốc an thần trên.
Theo Nam Thiên/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)