Gia đình doanh nhân giàu có mới nổi vượt cha con Trầm Bê

Google News

Hàng loạt các doanh nhân giàu có bất ngờ xuất hiện với khối tài sản lớn, vượt xa so với những tên tuổi lừng lẫy một thời như Trầm Bê, Cao Thị Ngọc Dung, Nguyễn Thị Mai Thanh…

CTCP Đường Quảng Ngãi (công ty mẹ của sản phẩm sữa đậu nành Vinasoy) vừa đưa 187,5 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên sàn Upcom với mã chứng khoán QNS. Cổ phiếu đã ngay lập tức tăng kịch trần lên 112.000 đồng/cp, giúp DN này có vốn hóa đạt 1 tỷ USD.
Ông Võ Thành Đàng. 
Với tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu lớn, vợ chồng ông Võ Thành Đàng, chủ tịch HĐQT QNS có khối tài sản đạt gần 1,6 ngàn tỷ đồng, soán ngôi vị gia đình giàu có trên thị trường chứng khoán của hàng loạt doanh nhân giàu có như: ông Trầm Bê, bà Cao Thị Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Mai Thanh…
Trước đó, nhà ông Trầm Bê là một trong số gia đình giàu có nhất trên TTCK với tỷ lệ nắm giữ cổ phần lớn tại 2 ngân hàng: Sacombank, SouthernBank và một số DN khác như Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An, BCI…
Tuy nhiên, vị thế của gia đình này trên TTCK gần đây tụt dốc nhanh. Ông đã rút khỏi các NH, và tìm đường thoái lui ở cả CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCI). Ông Trầm Bê thôi giữ chức Phó Chủ tịch Sacombank từ 11/2015 và cũng đã ủy quyền vô thời hạn vốn cổ phần tại NH mới sáp nhập (giữ Sacombank và SouthernBank) cho NHNN.
Khá nhiều đại gia “đời đầu” khác cũng chìm sâu trong vài năm gần đây như Nguyễn Đức Kiên, Hà Văn Thắm và gần đây là ông Trần Phương Bình.
Sắp tới, các vị trí trên bảng xếp hạng cá nhân và gia đình giàu có sẽ còn thay đổi khi mà hàng loạt DN lớn lên sàn. Gần nhất, TTCK có thể đón nhận nữ tỷ phú USD đầu tiên bà Nguyễn Thị Phương Thảo CEO VietJet Air với khối tài sản được Reuters đánh giá lên tới gần 1 tỷ USD.
Mời quý độc giả xem video về đặc sản chuối tiến vua (nguồn VTC):
Theo M. Hà/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)