Án sơ thẩm tuyên buộc Dương Thanh Cường bồi thường toàn bộ thiệt hại. Tuy nhiên Viện KSND TPHCM đã có kháng nghị buộc ông Trầm Bê và các đồng phạm cùng liên đới trách nhiệm bồi thường.
(Kiến Thức) - Phiên toà diễn ra công khai vào ngày 23/7, và dự kiến kéo dài đến ngày 28/7 tại TAND TP HCM. Phó chánh toà Hình sự, thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ toạ. HĐXX còn có thẩm phán Trần Minh Châu và ba hội thẩm nhân dân.
Biệt thự của đại gia Trầm Bê ở xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Biệt thự này được cho là lớn nhất Nam Bộ, được coi như một tòa lâu đài lộng lẫy với 5 tháp.
(Kiến Thức) - Nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam Nguyễn Thị Xuân Trang đang bị truy nã do có liên quan đến Dương Thanh Cường, Trầm Bê...
Bị cáo buộc cho vay hàng trăm tỷ đồng trái luật, ông Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam, bị truy tố với khung hình phạt 12-20 năm tù.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra (KLĐT) chuyển Viện kiểm sát Nhân dân tối cao ra cáo trạng truy tố 9 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam. Trầm Bê (nguyên phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam), đang mang án phạt 4 năm tù, tiếp tục bị đề nghị truy tố với khung phạt 12-20 năm tù.
(Kiến Thức) - Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can 4 nguyên cán bộ, lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Trong phiên phúc thẩm đại án Phạm Công Danh, ngoài kháng cáo của VKS thì còn nhiều kháng cáo liên quan đến phần dân sự với số tiền lên đến hàng ngàn tỉ đồng.
(Kiến Thức) - Nói lời sau cùng, ông Trầm Bê mong HĐXX xem xét để để mình được hưởng hình phạt mang tính răn đe và nhẹ nhất để sớm hòa nhập với xã hội. Nếu được như vậy, thì bị cáo sẽ cố gắng góp một phần cho xã hội.
(Kiến Thức) - Trong phiên xử vụ án Trầm Bê - Phạm Công Danh sáng nay, VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt Phạm Công Danh 20 năm tù, trong khi Trầm Bê bị đề nghị mức án 4-5 năm tù cùng về tội “Cố ý làm trái” trong vụ án xảy ra tại VNCB.
(Kiến Thức) - Xét thấy vụ án Phạm Công Danh, Trầm Bê và 46 đồng phạm bị cáo buộc tội danh “Cố ý làm trái” gây hậu quả nghiêm trọng tồn tại nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên HĐXX tuyên trả lại hồ sơ điều tra bổ sung.
(Kiến Thức) - Được nói lời sau cùng trong phiên tòa xét xử đại án Phạm Công Danh giai đoạn 2, “đại gia” Trầm Bê tiếp tục không thừa nhận tội cố ý làm trái và xin HĐXX cải tạo không giam giữ hoặc nhận mức án thấp nhất.
(Kiến Thức) - Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa đã bảo lưu quan điểm về việc kiến nghị Tòa tuyên điều tra, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo các ngân hàng có liên quan.
Luật sư Hải bày tỏ và cho rằng chỉ cần một phép toán đơn giản là lấy 6.100 tỷ trừ đi 4.500 tỷ thì nghịch lý trong vụ án Phạm Công Danh, Trầm Bê sẽ chấm dứt.
Nếu như không xem xét khoản tiền tăng vốn cho ông Phạm Công Danh thì một loạt vấn đề khúc mắc trong vụ án sẽ không thể được làm rõ vì sẽ không biết ai là người bị thiệt hại trong vụ án này.