Em gái Quang Vinh gây sốt với nhà 500m2 sạch như không có trẻ con

Google News

Vì phải tìm nhà đúng phong thủy, theo hướng phù hợp mà vợ chồng chị Thảo Ngọc – em gái ca sĩ Quang Vinh mất 1,5 năm tìm kiếm.

Người hạnh phúc nhất là người tìm được sự bình yêu dưới mái ấm của mình. Và chị Thảo Ngọc cùng ông xã phi công đã có được điều ấy sao bao nhiêu năm vất vả dành dụm tích cóp để sử hữu mái ấm của riêng mình. Suốt 4 năm qua, vợ chồng chị hài lòng vì đã có một nơi để về và có người để yêu thương, để đi xa luôn muốn được về nhà.
Chia sẻ về tổ ấm nhỏ của mình, chị Ngọc cho biết, căn nhà của chị có tổng diện tích 520m2. Để tìm được căn nhà này vợ chồng chị đã mất 1,5 năm vất vả tìm kiếm nhằm đảm bảo đủ tiêu chí hợp hướng và hợp mệnh của 2 vợ chồng.
“Mình khá tin vào phong thủy nên tiêu chí khi tìm nhà thường sẽ chọn hướng và mệnh phù hợp với hai vợ chồng. Căn nhà này vợ chồng mình tìm mất 1,5 năm mới tìm được nhà ưng ý và giá hợp lý”, Thảo Ngọc chia sẻ.
Theo chị Ngọc, căn nhà của vợ chồng chị khi tiếp nhận khá mới, tuy nhiên vì 2 vợ chồng không thích không gian cũ nên đã sửa lại cho vừa ý. Để có được không gian sống yêu thích như hiện nay, vợ chồng chị đã phải mất 6 tháng lên ý tưởng và sửa lại ngôi nhà.
Em gai Quang Vinh gay sot voi nha 500m2 sach nhu khong co tre con
 
Hiện nay, căn nhà có 7 phòng được phân công chức năng cụ thể: phòng khách, phòng làm việc, phòng ngủ chính, phòng em bé, phòng ngủ dành cho khách, khu bếp, tầng thờ cúng và buồng thay quần áo,... Căn nhà được trang trí với toàn bộ màu trắng và hồng nhạt.
Vì thích nội thất gỗ, đồ dùng chất liệu đơn giản nhưng không rành nên nhờ chị Thảo Ngọc đã nhờ anh trai của mình là nam ca sĩ Quang Vinh giúp đỡ một tay. Nam ca sĩ góp một phần không nhỏ trong việc tu sửa lại không gian sống của vợ chồng em gái. Anh tỉ mẩn treo từng bức tranh trên tường ở phòng khách, khu vực bếp,…
Chia sẻ thêm, bên cạnh việc lưu ý về nội thất gỗ, đơn giản, chị Ngọc còn chú trong thiết kế 2 không gian sử dụng nhiều nhất là phòng ngủ và bếp.
Đối với chị không gian nào cũng có nhu cầu quan trọng khác nhau nhưng riêng phòng ngủ vẫn phải chú ý đến việc sử dụng chiếc giường êm ái, thoải mái nhất có thể bởi đây là nơi tái tạo lại năng lượng sau một ngày làm việc vất vả.
Bên cạnh đó, phòng bếp cũng cần phải gọn gàng, sạch sẽ, đồ dùng tiện nghi, có không gian đi lại. Đặc biệt, bếp là nơi giữ lửa cho cuộc sống gia đình, nơi cả nhà quây quần bên nhau nấu những bữa ăn ngon và cùng thưởng thức tận hưởng không khí đầm ấm sau giờ làm việc căng thẳng nên chị rất quan tâm và yêu thích không gian này.
“Khi sửa lại nhà mình cũng chú ý đến việc lấy ánh sáng ngoài trời nhiều nên phần mặt tiền mình làm kính trong để nhà nhận được ánh sáng tốt nhất. Ban công của mỗi lầu mình trồng cây xanh dễ chăm sóc để mang lại không gian xanh cho ngôi nhà”, chị Ngọc chia sẻ.
Về phòng của bé Chaiko, khi sửa và trang trí phòng, chị để không gian tối giản và rộng rãi nhất có thể. Trong phòng chị chỉ đặt chiếc cũi nhỏ và kệ tủ nhiều ngăn để xếp bỉm, sữa, các vật dụng cần thiết cho con.
Nếu như với mọi người khi có em bé mọi thứ sẽ rối tung không thể ngăn nắp được nhưng đối với chị điều quan trọn nhất vẫn là cách sắp xếp như thế nào. Vì tính thích sự gọn gàng, không thể chịu được nếu bừa bộn nên dù bận rộn chăm bé đến đâu chị cũng dọn ngay đến đó.
Chính vì vậy dù đã làm mẹ bỉm sữa được 5 tháng nhưng mọi không gian của gia đình chị vẫn ngăn nắp gọn gàng, không khác gì thời còn độc thân.
"Không gian sống của mình khá thông thoáng. Ngoài việc trồng khá nhiều cây xanh mình luôn dọn dẹp, bỏ những đồ không dùng đi. Theo quan điểm riêng mình hạn chế giữ những đồ không dùng vì nhiều người hay tiếc lại giữ đồ nhưng lại không dùng đến dễ khiến cho nhà bị chật chội làm không gian bí bách rất khó chịu”, chị Ngọc tư vấn thêm.
Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)