Cuộc sống quý tộc tại trang trại ngựa xa xỉ nhất thế giới

Google News

Tại trang trại ngựa này còn có bãi đáp máy bay trực thăng chuyên dụng dành cho những khách hàng siêu giàu.

Trang trại ngựa đẹp không kém những khu nghỉ dưỡng hạng nhất này tọa lạc dưới chân thung lũng Simi, California, Hoa Kỳ. Nơi đây sở hữu diện tích rộng lớn, phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, vô số các trang thiết bị hiện đại và thậm chí có cả bãi đáp máy bay trực thăng chuyên dụng.
 

 Trang trại ngựa xa xỉ nhất thế giới nằm dưới chân thung lũng Simi, California.
Ít ai biết trang trại tư nhân tuyệt đẹp này được cải tạo từ một vùng sa mạc rộng lớn. Nhà từ thiện Susanna và một số nhân vật nổi tiếng khác đã cùng chung tay tạo nên trang trại này.
 

 

 Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, không gian rộng lớn, sang trọng và trường đua ngựa đẳng cấp là những điểm hút khách tại trang trại này. 
Bao quanh trang trại là một rừng ô-liu khổng lồ và những cây sồi hơn 100 năm tuổi. Nhờ vậy, khách tới đây có thể tận hưởng bầu không khí trong lành, đắm mình vào thiên nhiên và tránh xa được khói bụi ồn ào của vùng đô thị. Bên cạnh đó, trường đua ngựa chuyên nghiệp với đầy đủ các thiết bị, trang phục đua ngựa đẳng cấp cũng là điểm hút khách tại trang trại.
 Dây đai ngựa bằng da tại trang trại.

Ảnh chụp của khách hàng khi tới đây cưỡi ngựa và trải nghiệm cuộc sống quý tộc. 
Trước khi xây dựng, Susanna và nhà thiết kế Ray Schully đã tham quan vô số các trang trại ngựa ở châu Âu để học hỏi cơ sở hạ tầng chuyên nghiệp. Có lẽ vì vậy mà kiến trúc và nội thất tại đây cũng mang đậm phong cách châu Âu sang trọng, xa hoa.
Kiến trúc và nội thất tại đây cũng mang đậm phong cách châu Âu sang trọng, xa hoa. 
Các chi tiết trên sàn, tường, trần nhà và cửa đều được chăm chút, chạm trổ kỹ lưỡng. Trong mỗi căn phòng đều có đèn chùm kiểu Âu cổ điển và những bộ ghế sô pha mang phong cách quý tộc. Khu hành lang dẫn tới các phòng cũng được trang trí bởi nhiều vật dụng đắt tiền như bình gốm, tranh cổ. Đặc biệt, khu vực ngoài trời còn thiết kế sẵn hồ bơi cho du khách thoải mái đắm mình thư giãn.
 
Các chi tiết trên sàn, tường, trần nhà và cửa đều được chăm chút, chạm trổ kỹ lưỡng 
 

Trong mỗi căn phòng đều có đèn chùm kiểu Âu cổ điển và những bộ ghế sô pha mang phong cách quý tộc. 
Khu hành lang dẫn tới các phòng cũng được trang trí bởi nhiều vật dụng đắt tiền như bình gốm, tranh cổ. 

 Đặc biệt, khu vực ngoài trời còn thiết kế sẵn hồ bơi cho du khách thoải mái đắm mình thư giãn.
Theo Hương Nguyễn/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)