CĐT phải hoàn trả kinh phí khi Nhà nước cưỡng chế biệt thự xây sai phép

Google News

UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang tổ chức cưỡng chế công trình biệt thư xây dựng sai phép của dự án Ocean View Nha Trang.

2 công trình ở lô E69 và A17 được cưỡng chế đầu tiên trong số 15 công trình vi phạm tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang. Việc cưỡng chế công trình cao tầng được các đơn vị chuyên nghiệp cùng thiết bị chuyên dụng thực hiện. Dự kiến sẽ kết thúc trong nửa đầu tháng 1/2022.

CDT phai hoan tra kinh phi khi Nha nuoc cuong che biet thu xay sai phep

Công nhân triển khai tháo dỡ phần cưỡng chế tại dự án Ocean View.

Theo quy định, dự án Ocean View Nha Trang có 69 lô, mật độ xây dựng 40%- 60% và cao 1-3 tầng. Tuy vậy, tại đây diễn ra tình trạng xây dựng sai phép, kéo dài. Đến năm 2019, dư luận bức xúc, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa chất vấn, cơ quan chức năng xác định được có 22 lô xây dựng sai phạm với mật độ 80%-100%, chiều cao nâng lên 5-8 tầng. Tháng 9/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định cưỡng chế đối với 13 công trình vi phạm, yêu cầu hoàn thành việc cưỡng chế, tháo dỡ trước tháng 7/2020. Thế nhưng, trong thời gian này, tiếp tục có thêm 2 công trình vi phạm, nâng tổng số công trình vi phạm lên 15 công trình, khiến dư luận càng bức xúc.

UBND thành phố Nha Trang dự trù kinh phí để cưỡng chế 15 biệt thự xây sai phép ở dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang là khoảng 30 tỉ đồng. Chính quyền địa phương đang tổ chức đấu thầu, kêu gọi các đơn vị thi công có năng lực tham gia thực hiện cưỡng chế các công trình ở 13 lô còn lại. Ông Phan Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Toàn bộ số kinh phí cưỡng chế sẽ do các chủ công trình vi phạm chi trả.

“Hơi chậm là do thời gian vừa rồi dịch bệnh kéo dài, việc cưỡng chế cũng bị gián đoạn, giờ đang triển khai. Việc cưỡng chế cũng tốn kém nhiều công sức, công tháo dỡ cũng rất lớn. 13 công trình còn lại, UBND thành phố đã có kế hoạch đấu thầu tháo dỡ, thu hồi kinh phí cưỡng chế để nộp cho Nhà nước theo quy định", ông Liêm cho biết./.


Theo Thái Bình/VOV-Miền Trung

>> xem thêm

Bình luận(0)