5 mẹo tiết kiệm cho người thu nhập thấp để sớm mua được nhà và xe

Trải qua những ngày tháng khó khăn vì dịch bệnh, hẳn nhiều người cũng nhận ra được việc có khoản tiền tích lũy quan trọng thế nào.

Xây dựng kế hoạch và ngân sách chi tiêu cụ thể

Một cựu cố vấn tài chính đã chia sẻ rằng, cách tốt nhất để tiết kiệm tiền chính là lập kế hoạch và tuân thủ nghiêm ngặt vì nó sẽ giúp bạn ổn định tài chính cũng như theo dõi các khoản chi. Từ đó hạn chế được tiêu xài những thứ không cần thiết.

Khi xây dựng kế hoạch và ngân sách chi tiêu bạn sẽ cần phải tính toán chi tiết khoản nào cần phải chi mỗi tháng. Chẳng hạn như tiền nhà, tiền điện nước, ăn uống, xăng xe, điện thoại,… Sau khi trừ đi những khoản này, khoản tiền còn lại sẽ dùng để tiết kiệm.

Cắt giảm các khoản không cần thiết

Sau khi lên kế hoạch và theo dõi sát sao, bạn vẫn nên xem xét lại một lần nữa xem có thể cắt giảm được khoản nào nữa không.

Chẳng hạn có nhiều người mua thẻ thành viên của phòng tập hay các gói ưu đãi nhưng lại ít khi dùng, thậm chí là không bao giờ dùng đến. Nếu bạn có những khoản chi nào tương tự thì hãy cắt giảm chúng.

Ở mỗi khoản chi tiêu hàng tháng, bạn nên phân làm 2 loại gồm khoản cố định (VD: tiền thuê nhà,…) và khoản biến đổi (VD: điện nước, xăng xe,…) hoặc khoản khác (VD: quần áo, mỹ phẩm, giải trí hay ăn uống,…).

Hãy thử cắt giảm một cách tối đa bạn sẽ thấy cuộc sống của trình trở nên đơn giản và hạnh phúc hơn bởi nó giúp tài chính của bạn ổn định, không phải lo lắng nếu đột nhiên xảy ra những rủi ro không mong muốn.

5 meo tiet kiem cho nguoi thu nhap thap de som mua duoc nha va xe

Đưa bất kỳ khoản tiền có thêm được vào khoản tiết kiệm

Khi có thêm một khoản tiền nào đó như tiền thưởng hãy mặc định bỏ nó vào khoản tiết kiệm. Nếu không làm vậy, bạn sẽ nhanh chóng tiêu sạch chúng lúc nào không hay. Những khoản tiền như thế này có thể không nhiều nhưng tích tiểu thành đại, bạn sẽ đến gần hơn với mục tiêu mua nhà, mua xe.

Thử nghiệm thử thách không tiêu xài

Một khi đã lên kế hoạch chi tiết và theo dõi cẩn thận nhưng khoản tiết kiệm vẫn không thể thêm được hơn nữa, bạn hãy nghĩ đến việc thử không tiêu xài. Nói cách khác là thử không mua bất cứ thứ gì trong một ngày, vài ngày, thậm chí là vài tuần,…

Nhiều người mua sắm quen tay, đôi khi mua về rồi không dùng đến. Nếu áp dụng được cách này bạn sẽ quản lý được tiền của mình tốt hơn.

Tìm cách để tăng thu nhập

Chỉ tiết kiệm thôi thì chưa đủ, bạn cần tìm cách tăng thu nhập thụ động. Chẳng hạn như cho thuê lại gian phòng còn trống, làm thêm việc như bán hàng online ngoài giờ,… Số tiền kiếm thêm này hãy mặc định chuyển thẳng vào tiết kiệm.

Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo công việc gia tăng thu nhập này không ảnh hưởng đến công việc chính cũng như không khiến bạn tổn hao quá nhiều sức khỏe.

MB Bank bị tố vi phạm cam kết bảo lãnh

(Kiến Thức) - Liên danh Kumho – Hyundai phản ánh MB Bank chi nhánh Phú Nhuận đã vi phạm những cam kết bảo lãnh đã ký kết với Kumho – Hyundai. Sau nhiều lần liên danh yêu cầu MB Bank thực hiện cam kết nhưng 2 bên chưa tìm được tiếng nói chung.

Liên danh nhà thầu Hàn Quốc kêu trời vì chậm được thanh toán
Mới đây, Liên danh Kumho – Hyundai đã có văn bản gửi Hiệp hội Xây dựng Hàn Quốc tại Việt khuyến nghị nên từ chối toàn bộ hoạt động giao dịch với MB Bank nhằm tránh và có thể tránh nguy cơ đã nhìn thấy trước đối với giao dịch dân sự.
MB Bank bi to vi pham cam ket bao lanh
 

Ông Lê Tùng Vân chỉ đạo toàn bộ các vi phạm ở “Tịnh thất Bồng Lai”

Bị can Lê Tùng Vân là người đóng vai trò tổ chức, chỉ đạo các vi phạm xảy ra ở 'Tịnh thất Bồng Lai'.

Ong Le Tung Van chi dao toan bo cac vi pham o “Tinh that Bong Lai”

Mới đây, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự liên quan đến vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai". 

Ong Le Tung Van chi dao toan bo cac vi pham o “Tinh that Bong Lai”-Hinh-2

6 bị can bị đề nghị truy tố về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), bà Cao Thị Cúc (62 tuổi). 

Sư Thích Thanh Toàn “chém” tài sản 200-300 tỷ: Nguồn tiền “đổ” vào chùa khủng thế nào?

(Kiến Thức) - Nói về việc sư Thích Thanh Toàn “chém” sở hữu tài sản lên đến 200 -300 tỷ đồng, Đại biểu Phạm Văn Hòa nói rằng, có trụ trì chùa còn quản lý số tiền hơn nhiều lần số tiền đó, thậm chỉ cả ngàn tỷ bạc và đó là sự sơ hở trong Ban trị sự Phật giáo của Trung ương cũng như tỉnh Vĩnh Phúc, sơ hở trong quản lý nhà nước.

Liên quan vụ việc, Đại đức Thích Thanh Toàn, người bị tố gạ tình phóng viên vừa được chấp thuận xả giới, hoàn tục muốn giữ lại khối tài sản trị giá hơn 300 tỷ, trong đó có diện tích lớn đất ruộng mua của người dân xung quanh chùa Nga Hoàng, dư luận băn khoăn về việc nguồn tiền “đổ” vào chùa khủng thế nào dưới danh nghĩa cúng dường, công đức và việc quản lý nguồn tiền ấy như thế nào chứ không thể để trụ trì chùa tùy ý sử dụng và được hưởng như sư Toàn.
Bởi tại Điều 62 và 63 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ, tài sản thuộc về Giáo hội, mọi hoạt động ở chùa phát sinh thu nhập từ khách đến cúng, công đức đều là của chùa. Do đó, cá nhân sư thầy không được sở hữu tài sản, kể cả tiền cúng dường. Tuy nhiên, nếu sư Toàn không nộp vào quỹ chùa mà dùng tiền cúng dường, công đức mua tài sản và tự ý coi là của riêng thì cũng không có bằng chứng nào để chứng minh được. Do vậy, đó là lỗ hổng trong công tác quản lý nguồn tiền tại chùa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới