Động vật trong vườn thú có sinh sôi được không?

Google News

(Kiến Thức) - Trong vườn thú có nhiều loài, nhưng dường như chúng lại rất khó sinh con đẻ cái? - Trần Hoàng An (Hà Nội).

 
Tiến sĩ Trần Việt Hưng, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết: Tự nhiên chính là mảnh đất màu mỡ và là nguồn gốc sinh sôi của động vật. Từ khi được sinh ra chúng đã sống quen với môi trường sống hoang dã. Một khi đã đưa chúng vào vườn thú, điều kiện sống tuy tốt, cũng chẳng có nguy hiểm gì, nhưng chúng lại không thích ứng, từ đó ảnh hưởng tới sự sinh sôi của chúng. 
Ví dụ như, loài hổ cần phải có một nơi tương đối rộng rãi, chúng mới có thể giao phối được. Tuy nhiên, mảnh đất chật hẹp của vườn thú đã làm ảnh hưởng tới sự sinh sôi của chúng. Rất nhiều loài chim trong thời kỳ sinh sôi nảy nở, con trống cần quyến rũ con mái bằng bộ lông vũ đẹp của nó, còn phải "biểu diễn hát múa" nữa, nhưng sau khi vào vườn thú, chúng lại "vô thanh vô sắc". 
PV (ghi)

Bình luận(0)