Có nhân nuôi được bò cạp, cà cuống…?

Google News

(Kiến Thức) - Việc nhân một số loài côn trùng như bò cạp, cà cuống, dế... không hề khó, bởi những loài côn trùng này dễ nuôi.

Hỏi: Có một thời gian rộ lên phong trào nhân nuôi bò cạp, cà cuống... sau đó lại lắng xuống. Phải chăng việc nhân nuôi các loại côn trùng này rất khó nên không thành công? - Nguyễn Văn An (Thái Bình).
Co nhan nuoi duoc bo cap, ca cuong…?
 
GS.TS Bùi Công Hiển, Trung tâm Ứng dụng Côn trùng học cho biết: Việc nhân nuôi một số loài côn trùng như bò cạp, cà cuống, dế... không hề khó, bởi những loài côn trùng này vừa dễ nuôi, chi phí chuồng trại thấp, thời gian nuôi ngắn. Nhìn chung việc nuôi dế, bọ xít, cà cuống... không khó hơn so với nuôi gà, nuôi lợn. 
Việc nhân nuôi côn trùng này thoái trào là bởi sản phẩm không có đầu ra, cung vượt quá cầu chứ không phải do kỹ thuật nuôi phức tạp. Công trùng đem lại nhiều lợi ích như làm thức ăn, làm thuốc Đông y... Đã đến lúc cần phải có những nghiên cứu cụ thể để đánh giá hết khả năng ứng dụng của côn trùng từ đó có kế hoạch nhân nuôi và phát triển một cách bền vững.
PV (ghi)

Bình luận(0)