Bị kết án tử hình vì tố anh họ cưỡng bức mình

Google News

Cô gái 19 tuổi ở Pakistan đã bị kết án tử hình, sau khi lên tiếng tố cáo anh họ cưỡng bức mình.

Nạn nhân cho biết vụ cưỡng bức xảy ra khi cô đang ngủ trong nhà ở Rajanpur, miền Trung tỉnh Punjab. Ngay lập tức, cô báo cáo sự việc với hội đồng làng và tòa án địa phương.
Cô gái 19 tuổi sau đó bị cáo buộc tội ngoại tình và cố ý quyến rũ kẻ tấn công tình dụ. Theo Express Tribune, trong số thành viên hội đồng làng có cha của người bị tố cáo.
Bi ket an tu hinh vi to anh ho cuong hiep minh
Những phụ nữ bị cáo buộc ngoại tình thường bị chính người thân hành hình dã man để bảo vệ danh tiếng của gia đình. Ảnh: Source News. 
Theo báo Hindustan Times, hội đồng đã tuyên cô gái mức án tử hình bằng việc ném đá tới chết. Trong khi đó, người bị tố cáo không phải chịu bất kỳ hình phạt nào.
Sau buổi xét xử, cô gái và cha tới đồn cảnh sát để trình báo về vụ việc.
Cuộc điều tra đang được làm rõ. Lệnh bắt giữ các thành viên trong hội đồng làng và chàng trai đã được đưa ra. Cô gái đã được đưa ra khỏi ngôi làng, đến nơi an toàn.
Theo tục lệ ở Pakistan, những người phụ nữ bị cáo buộc tội ngoại tình thường bị chính người thân trong gia đình "xử lý" để bảo vệ danh dự.
Theo Chi Lê/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)