Xôn xao cấu trúc dị thường phát sáng trên Mặt trăng

Google News

(Kiến Thức) - Một cấu trúc dị thường tìm thấy trên Mặt trăng gây ngạc nhiên. Theo mô tả thì ánh sáng trắng này thỉnh thoảng thay đổi cường độ một cách quái đản, làm dấy lên nhiều đồn đoán về sự sống bí ẩn ngoài hành tinh.

Cụ thể, vào ngày 22/3/2018, thiết bị vệ tinh Streetcap 1 của Youtube có dịp khám sát qua bề mặt Mặt trăng thì bất ngờ phát hiện ra một cấu trúc kỳ lạ.
Nguồn ảnh: ufosightingsdaily. 
Cấu trúc có dạng lồi, hình con cá đuối, có nhiều vết địa chất trải dài mang tông màu trắng sáng kỳ quái trên bề mặt Mặt trăng.
Theo mô tả thì ánh sáng trắng trên Mặt trăng này thỉnh thoảng thay đổi cường độ một cách quái đản.
Mời quý vị xem video: Những đồn đoán về sự tồn tại của UFO ngoài đời thực

 

Nhiều người cho rằng đây có thể là một căn cứ thành phố đang hoạt động của văn minh ngoài hành tinh.
Tuy nhiên, thực hư danh tính của cấu trúc kỳ quái này thì vẫn chưa một ai có thể xác nhận được.
Huỳnh Dũng (theo ufosightingsdaily)

>> xem thêm

Bình luận(0)