Tò mò căn cứ đầu tiên trên sao Hỏa dự xây vào 2028

Google News

(Kiến Thức) - Nhân loại có thể đi du lịch và đặt chân lên một căn cứ xây dựng trên sao Hỏa trong thập kỷ tới, doanh nhân tỷ phú Elon Musk nói. Mars Base Alpha sẽ sớm khởi động xây dựng trên sao Hỏa vào năm 2028.

Công ty SpaceX của doanh nhân tỷ phú Elon Musk đang xây dựng một bộ đôi tàu vũ trụ khổng lồ, gọi là BFR giúp chúng ta khám phá Mặt trăng, sao Hỏa và các hành tinh khác trong Hệ Mặt trời.

Tầm nhìn dài hạn của doanh nhân tỷ phú Elon Musk liên quan đến việc muốn thành lập một thành phố triệu người trên hành tinh đỏ trong vòng 50 đến 100 năm tới.

Trước mắt, sẽ có một đồn căn cứ mà Musk gọi là Mars Base Alpha sớm khởi động xây dựng trên sao Hỏa vào năm 2028.

To mo can cu dau tien tren sao Hoa du xay vao 2028
Nguồn ảnh: Space. 

"Có lẽ vào năm 2028, căn cứ này sẽ được xây dựng trên sao Hỏa," Musk nói trên Twitter.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực

Xét cho cùng, bộ đôi tàu vũ trụ BFR (viết tắt của "Big Falcon Rocket") vẫn đang trong giai đoạn phát triển.
Các chuyến bay đầu tiên có thể mang 100 hành khách vào vũ trụ bắt đầu từ năm 2020 hoặc 2021 là sớm nhất, Musk cho biết trong một sự kiện diễn ra tại trụ sở SpaceX ở Hawthorne, California.
Huỳnh Dũng (theo Space)

>> xem thêm

Bình luận(0)