Tin gây "sốt" tiểu hành tinh lớn có khả năng va chạm Trái đất

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan Vũ trụ châu Âu tuyên bố có một tiểu hành tinh lớn có thể đâm vào Trái đất trong 65 năm nữa. Tiểu hành tinh có khả năng va chạm với tỉ lệ 1/152.

Tiểu hành tinh được dự đoán sẽ vượt qua và bay rất gần Trái đất trong năm 2084 và đang nằm trong tầm nghi vấn. Nó có tên là  SU3 2019 - là vật thể lớn thứ tư trong danh sách có đường kính khoảng 14m - nhỏ hơn một thiên thạch từng nổ ra tại Nga vào năm 2013.

Tin gay
Nguồn ảnh: Sapce. 

Theo ESA, tiểu hành tinh có khả năng va chạm Trái đất với tỉ lệ 1/152, các nhà thiên văn dự đoán sự việc có thể xảy ra trong tháng 9/2084.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, kích thước của SU3 2019 không đủ lớn để gây ra thảm họa, vì vậy chúng ta có thể không cần chuẩn bị vũ khí hạt nhân để tấn công nó.

ESA dự đoán tiểu hành tinh này sẽ đi qua Trái đất ở khoảng cách khoảng 118.182 km, gần quỹ đạo của mặt trăng ở cự ly 385.000 km. 

Nhìn chung, tiểu hành tinh SU3 2019 được đưa vào danh sách rủi ro ESA, cho phép các chuyên gia theo dõi chặt chẽ các chuyển động của nó, theo một bài báo trên Daily Mail.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực.

Huỳnh Dũng (theo Sci-new)

>> xem thêm

Bình luận(0)