Thông tin thú vị về thiên hà "khủng" 12,8 tỷ năm tuổi

Google News

(Kiến Thức) - Nhiều thông tin thú vị liên quan tới thiên hà "khủng", già cỗi 12,8 tỷ năm tuổi gây bất ngờ.

Các nhà khoa học làm việc tại Kính thiên văn Large Millimeter (LMT) tại Mexico vừa bất ngờ phát hiện một thiên hà "khủng", già cỗi trong vũ trụ, ước tính thiên hà khoảng 12,8 tỷ năm tuổi, có tên khoa học là  HATLAS J090045.4 + 004125.

Thong tin thu vi ve thien ha "khung" 12,8 ty nam tuoi
Nguồn ảnh: Phys. 

Nhiều thông tin liên quan tới thiên hà này lần lượt được các nhà khoa học khám phá gây xôn xao điển hình như:

Sau khi hình thành, HATLAS J090045.4 + 004125 phải mất hơn 1 tỷ năm để đồng hóa vật chất.

Thiên hà già cỗi này mất thêm 400 năm chịu sự ảnh hưởng “nóng hóa” bởi nhiệt để cố định, hình thành bề mặt vật chất trong thiên hà.

Ngoài ra, ngôi sao và hố đen đầu tiên trong thiên hà này được bắt đầu hình thành khoảng từ nửa tỷ năm đến một tỷ năm sau khi hình thành.

Hiện thông tin trên đang gây ngạc nhiên giới khoa học.

Xem thêm video:Va chạm giữa thiên hà Tiên Nữ và thiên hà của chúng ta - Nguồn video: Lemon Phích.

Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)