Kinh hoàng vụ va chạm tàn khốc giữa các ngoại hành tinh

(Kiến Thức) - Nghiên cứu mới cho thấy ngoại hành tinh dày đặc Kepler-107c đã bị một hành tinh va đập vào một thời điểm nào đó trong lịch sử, để lại một lõi khổng lồ, giàu sắt tồn tại mãi cho tới ngày hôm nay.

Nằm trong hệ thống Kepler-107, cách chòm sao Cygnus khoảng 1.700 năm ánh sáng là hai ngoại hành tinh có tên khoa học là Kepler-107b và Kepler-107c.

Cả hai ngoại hành tinh này gần giống nhau, có bán kính gấp 1,5 lần bán kính Trái đất.

Kinh hoang vu va cham tan khoc giua cac ngoai hanh tinh
 Nguồn ảnh: phys.

Trong đó, hành tinh trong cùng Kepler-107b to gấp 3,5 lần Trái đất, trong khi Kepler-107c nằm xa hơn có khối lượng lớn gấp 9,4 lần khối lượng Trái đất.

Quan trọng hơn, Kepler-107b có mật độ vật chất giống Trái đất khoảng 5,3 gram trên mỗi cm khối, trong khi Kepler-107c ở xa hơn có mật độ vật liệu khoảng 12,6 gram trên mỗi cm khối - cực kỳ dày đặc.

Phát hiện mới cho thấy, ngoại hành tinh Kepler-107c từng bị va đập tàn khốc bởi một hành tinh lạ trong quá khứ.

Vụ va chạm này đã khiến cho ngoại hành tinh Kepler-107c chỉ còn lại một lõi giàu sắt, chứa tới 70% lượng sắt còn tồn tại mãi cho tới bây giờ.

Mời quý vị xem video: Top 9 hành tinh đáng sợ nhất trong vũ trụ

Thông tin mới đầy bất ngờ về cụm sao mở IC 4996

(Kiến Thức) - Sử dụng Kính thiên văn công nghệ tiên tiến Vatican (VATT) và dữ liệu từ vệ tinh Gaia của ESA, các nhà thiên văn học đã thực hiện một nghiên cứu mới về cụm sao mở IC 4996.

Cụ thể, IC 4996 là một cụm sao mở trẻ nằm trong chòm sao Cygnus.

Một số nghiên cứu cho thấy, nó nằm cách Trái đất khoảng 5.400 năm ánh sáng, trong khi các bài báo khác ước tính rằng nó có thể cư trú xa hơn ở 7.800 năm ánh sáng  (xa hơn 2.400 năm ánh sáng).

Sửng sốt phát hiện mới trong khu vực hình thành sao

(Kiến Thức) - Nhóm các nhà thiên văn học quốc tế tiến hành quan sát nhiều bước sóng hồng ngoại trong khu vực hình thành sao G345.5 + 1.5, phát hiện hàng chục ngôi sao khổng lồ cũng như các sao và các cụm sao lạ trong khu vực.

Các khu vực hình thành sao rất cần thiết cho các nhà thiên văn học để hiểu rõ hơn về quá trình hình thành sao và quá trình tiến hóa của sao trong vũ trụ.

Nằm cách Trái đất khoảng 5.900 năm ánh sáng và cách thiên hà Milky Way khoảng 850 năm ánh sáng, G345.5 + 1.5 là khu vực hình thành sao gồm hai cấu trúc giống như vòng bụi (được gọi là G345,45 + 1,5 và G345. 10 + 1.35) và được phân loại là dạng vùng sao H II.

Sửng sốt cảnh Tinh vân Đầm phá lấp lánh trong không gian

(Kiến Thức) - Một biển sao lấp lánh rải khắp Tinh vân Đầm phá khổng lồ bất ngờ được chụp lại. Chiếu sáng ở cường độ 5, tinh vân này chỉ đủ sáng để mắt người có thể phân biệt trên bầu trời đêm.

Tinh vân Đầm phá, hay còn được gọi là M8, là một tổ hợp tuyệt vời của khí nóng và đám mây mù tối, nằm cách 5.000 năm ánh sáng tính từ Trái đất trong chòm sao Nhân Mã.

Chiếu sáng ở cường độ 5, tinh vân này chỉ đủ sáng để mắt người có thể phân biệt trên bầu trời đêm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới