• Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • TIN VUSTA
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • VIDEO
    • Bản tin 113 online
    • Chướng tai gai mắt
    • Hot
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Người nổi tiếng
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Khỏe Đẹp
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Bạn đọc - Điều tra
Dòng sự kiện Tôm hùm đất - Crawfish   Chuyện Lạ Độc Hành tinh mới giống Trái đất Khám Phá Về Trái Đất Sư Tử Săn Mồi Rắn Khổng Lồ Trăn Khổng Lồ Ảnh Động Vật  Người Ngoài Hành Tinh Xem thêm các dòng sự kiện
  • Khoa học & Công nghệ

Gạch siêu nhẹ “Make in Vietnam” làm từ rác đạt chuẩn chất lượng

Cập nhật lúc: 07:10 08/01/2021

Những hộp cơm được vứt trong thùng rác đã được nhóm bạn sinh viên chế tạo thành viên gạch đầu tiên. Tuy nhiên những viên gạch đó không chắc, có thể dùng tay bẻ vỡ.

  • Phát minh tự chế “độc nhất” của con người đến thượng đế cũng bó tay
  • Giấy vệ sinh từng là phát minh vĩ đại của người Trung Quốc
Thùy Dung
Theo kienthuc.trithuccuocsong.vn Copy link
Link bài gốc Lấy link Đóng
http://kienthuc.trithuccuocsong.vn/khoa-hoc-cong-nghe/gach-sieu-nhe-make-in-vietnam-lam-tu-rac-dat-chuan-chat-luong-5521527.html
Sự kiện: Công nghệ tiên tiến Công Nghệ Việt Nam
Chia sẻ
Trang: 1/16

Những ngày giữa tháng 8/2020, Lạc Dân Hy và nhóm bạn thuộc Khoa Khoa Kỹ Thuật Hoá học (Trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM) đã có buổi họp bàn với mong muốn áp dụng được những kiến thức đã học vào thực tiễn, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.Quá trình thử nghiệm tại phòng lab của trường, cả nhóm sử dụng chính những hộp cơm được vứt trong thùng rác của lab để tạo ra những viên gạch. Viên gạch đầu tiên "ra lò" không đáp ứng được kì vọng của các thành viên trong nhóm. Gạch không chắc, có thể dùng tay bẻ vỡ.Tuy vậy cả nhóm không nản lòng mà tiếp tục cố gắng nghiên cứu. Cuối cùng, nhóm đã tìm được "tỷ lệ vàng" là xi măng và nhựa loại polystyrene với tỷ lệ 50 - 50. Mẫu gạch hiện tại đã đạt tiêu chuẩn chịu nén M50 của Việt Nam (TCVN 1450:2009). Ngoài việc đạt tiêu chuẩn M50, mỗi loại gạch cũng được nhóm đặt ra các tiêu chuẩn khác nhau như gạch ốp tường hướng tới tính cách âm và cách nhiệt.Ngoài nghiên cứu về thành phần cấu tạo, nhóm sinh viên cũng đã đi tham khảo hình dáng, hoa văn của các mẫu gạch lục giác, hình chữ nhật, hình vuông,… Để đáp ứng tính thẩm mĩ, gạch cũng sẽ được sơn các màu sắc khác nhau. Mới đây, dự án giành được giải nhì cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo vì một đại dương không nhựa" do UNESCO tổ chức.Việc tái chế rác thải khó phân hủy như nhựa, nilon, vỏ hộp xốp,... đã trở thành chủ đề được quan tâm trên khắp thế giới. Trước đó, các bạn trẻ CLB Les Pas Verts (Những bước chân xanh) đã biến chúng thành những viên gạch sinh thái có thể sử dụng để xây chậu hoa, bật thang, bức tường, bàn ghế…Eco-brick là sự kết hợp giữa hai từ: “Eco” (sinh thái) và “Brick” (vật liệu xây dựng: gạch). Những viên gạch sinh thái là những chai nhựa được làm cứng bằng các loại rác khó phân hủy.Chúng gồm hai phần chính: vỏ chai nhựa và các rác thải nhựa không có khả năng tái chế đến từ sinh hoạt hàng ngày như vỏ bim-bim, bao bì đóng gói nhựa, ống hút, hay những túi nylon đã qua sử dụng…Vỏ chai sẽ được nhồi chặt bằng các rác thải nêu trên. Khi chúng trở nên cứng và chắc chắn, chúng hoàn toàn có khả năng thay thế cho gạch xây dựng trong các công trình ở đời sống thường ngày như nhà cửa, bàn ghế, bồn hoa…Vừa giải quyết tối ưu vấn đề rác thải nhựa, vừa thay thế cho cách sản xuất gạch gây ô nhiễm, Ecobricks thực sự là liều thuốc “2 trong 1” thần kì cho căn bệnh ô nhiễm rác thải nhựa của môi trường hiện nay.Sau khi biến rác thải thành gạch sinh thái, các bạn trẻ này sẽ đến các tiệm cà phê, trường học ngoại thành… để xây dựng và lắp đặt chúng thành bàn ghế, kệ sách, chậu hoa và thậm chí là những bức tường nhà hoàn toàn kiên cố và chắc chắn.Tuy còn là một khái niệm mới mẻ ở Việt Nam, nhưng ở các quốc gia khác, Ecobricks đã trở thành một phương pháp khá phổ biến để tái sử dụng rác thải nhựaTìm những vật liệu nhựa mềm để nhồi vào chai như: túi nilon, ống hút, hộp xốp, vỏ bánh kẹo, vỏ bọc bao bì. Đừng quên làm sạch và làm khô chúng trước khi cho vào chai nhựa.Vật chất hữu cơ như giấy, đường, lá cây có thể phân hủy bên trong chai nhựa, khiến viên gạch dễ bị hỏng. Còn kim loại hay thủy tinh đều có thể được tái chế, không gây hại đến môi trường nên không cho vào chiếc chai nhựa.Hãy nhồi thật chặt chai bằng những món đồ bạn tìm kiếm được. Nhớ dùng cả chiếc đũa thần để đảm bảo chai được nhồi khít. Sau khi hoàn thành tác phẩm, hãy thử cân lại viên gạch của mình. Cân nặng nhẹ nhất của 1 viên gạch nên là khối lượng của chai khi đầy chất lỏng nhân với 0,35. Ví dụ, một chai thể tích 500ml, sẽ nặng khoảng 200g sau khi thành gạch.Ecobricks tại Việt Nam là một dự án phi lợi nhuận do các thành viên trong Les Pas Verts (CLB Môi trường, thuộc Tổ chức tình nguyện Water Wise Vietnam) thành lập với mong muốn tái chế các sản phẩm từ nhựa, túi nilon đã qua sử dụng.

Gach sieu nhe “Make in Vietnam” lam tu rac dat chuan chat luong
Những ngày giữa tháng 8/2020, Lạc Dân Hy và nhóm bạn thuộc Khoa Khoa Kỹ Thuật Hoá học (Trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM) đã có buổi họp bàn với mong muốn áp dụng được những kiến thức đã học vào thực tiễn, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.
Gach sieu nhe “Make in Vietnam” lam tu rac dat chuan chat luong-Hinh-2
Quá trình thử nghiệm tại phòng lab của trường, cả nhóm sử dụng chính những hộp cơm được vứt trong thùng rác của lab để tạo ra những viên gạch. Viên gạch đầu tiên "ra lò" không đáp ứng được kì vọng của các thành viên trong nhóm. Gạch không chắc, có thể dùng tay bẻ vỡ.
Gach sieu nhe “Make in Vietnam” lam tu rac dat chuan chat luong-Hinh-3
Tuy vậy cả nhóm không nản lòng mà tiếp tục cố gắng nghiên cứu. Cuối cùng, nhóm đã tìm được "tỷ lệ vàng" là xi măng và nhựa loại polystyrene với tỷ lệ 50 - 50. Mẫu gạch hiện tại đã đạt tiêu chuẩn chịu nén M50 của Việt Nam (TCVN 1450:2009). Ngoài việc đạt tiêu chuẩn M50, mỗi loại gạch cũng được nhóm đặt ra các tiêu chuẩn khác nhau như gạch ốp tường hướng tới tính cách âm và cách nhiệt.
Gach sieu nhe “Make in Vietnam” lam tu rac dat chuan chat luong-Hinh-4
Ngoài nghiên cứu về thành phần cấu tạo, nhóm sinh viên cũng đã đi tham khảo hình dáng, hoa văn của các mẫu gạch lục giác, hình chữ nhật, hình vuông,… Để đáp ứng tính thẩm mĩ, gạch cũng sẽ được sơn các màu sắc khác nhau. Mới đây, dự án giành được giải nhì cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo vì một đại dương không nhựa" do UNESCO tổ chức.
Gach sieu nhe “Make in Vietnam” lam tu rac dat chuan chat luong-Hinh-5
Việc tái chế rác thải khó phân hủy như nhựa, nilon, vỏ hộp xốp,... đã trở thành chủ đề được quan tâm trên khắp thế giới. Trước đó, các bạn trẻ CLB Les Pas Verts (Những bước chân xanh) đã biến chúng thành những viên gạch sinh thái có thể sử dụng để xây chậu hoa, bật thang, bức tường, bàn ghế…
Gach sieu nhe “Make in Vietnam” lam tu rac dat chuan chat luong-Hinh-6
Eco-brick là sự kết hợp giữa hai từ: “Eco” (sinh thái) và “Brick” (vật liệu xây dựng: gạch). Những viên gạch sinh thái là những chai nhựa được làm cứng bằng các loại rác khó phân hủy.
Gach sieu nhe “Make in Vietnam” lam tu rac dat chuan chat luong-Hinh-7
Chúng gồm hai phần chính: vỏ chai nhựa và các rác thải nhựa không có khả năng tái chế đến từ sinh hoạt hàng ngày như vỏ bim-bim, bao bì đóng gói nhựa, ống hút, hay những túi nylon đã qua sử dụng…
Gach sieu nhe “Make in Vietnam” lam tu rac dat chuan chat luong-Hinh-8
Vỏ chai sẽ được nhồi chặt bằng các rác thải nêu trên. Khi chúng trở nên cứng và chắc chắn, chúng hoàn toàn có khả năng thay thế cho gạch xây dựng trong các công trình ở đời sống thường ngày như nhà cửa, bàn ghế, bồn hoa…
Gach sieu nhe “Make in Vietnam” lam tu rac dat chuan chat luong-Hinh-9
Vừa giải quyết tối ưu vấn đề rác thải nhựa, vừa thay thế cho cách sản xuất gạch gây ô nhiễm, Ecobricks thực sự là liều thuốc “2 trong 1” thần kì cho căn bệnh ô nhiễm rác thải nhựa của môi trường hiện nay.
Gach sieu nhe “Make in Vietnam” lam tu rac dat chuan chat luong-Hinh-10
Sau khi biến rác thải thành gạch sinh thái, các bạn trẻ này sẽ đến các tiệm cà phê, trường học ngoại thành… để xây dựng và lắp đặt chúng thành bàn ghế, kệ sách, chậu hoa và thậm chí là những bức tường nhà hoàn toàn kiên cố và chắc chắn.
Gach sieu nhe “Make in Vietnam” lam tu rac dat chuan chat luong-Hinh-11
Tuy còn là một khái niệm mới mẻ ở Việt Nam, nhưng ở các quốc gia khác, Ecobricks đã trở thành một phương pháp khá phổ biến để tái sử dụng rác thải nhựa
Gach sieu nhe “Make in Vietnam” lam tu rac dat chuan chat luong-Hinh-12
Tìm những vật liệu nhựa mềm để nhồi vào chai như: túi nilon, ống hút, hộp xốp, vỏ bánh kẹo, vỏ bọc bao bì. Đừng quên làm sạch và làm khô chúng trước khi cho vào chai nhựa.
Gach sieu nhe “Make in Vietnam” lam tu rac dat chuan chat luong-Hinh-13
Vật chất hữu cơ như giấy, đường, lá cây có thể phân hủy bên trong chai nhựa, khiến viên gạch dễ bị hỏng. Còn kim loại hay thủy tinh đều có thể được tái chế, không gây hại đến môi trường nên không cho vào chiếc chai nhựa.
Gach sieu nhe “Make in Vietnam” lam tu rac dat chuan chat luong-Hinh-14
Hãy nhồi thật chặt chai bằng những món đồ bạn tìm kiếm được. Nhớ dùng cả chiếc đũa thần để đảm bảo chai được nhồi khít. Sau khi hoàn thành tác phẩm, hãy thử cân lại viên gạch của mình. Cân nặng nhẹ nhất của 1 viên gạch nên là khối lượng của chai khi đầy chất lỏng nhân với 0,35. Ví dụ, một chai thể tích 500ml, sẽ nặng khoảng 200g sau khi thành gạch.
Gach sieu nhe “Make in Vietnam” lam tu rac dat chuan chat luong-Hinh-15
Ecobricks tại Việt Nam là một dự án phi lợi nhuận do các thành viên trong Les Pas Verts (CLB Môi trường, thuộc Tổ chức tình nguyện Water Wise Vietnam) thành lập với mong muốn tái chế các sản phẩm từ nhựa, túi nilon đã qua sử dụng.

Tin tài trợ

  • Nhiều doanh nghiệp niêm yết có lãi kỷ lục trong năm COVID-19

    Nhiều doanh nghiệp niêm yết có lãi kỷ lục trong năm COVID-19

    PVP báo lãi kỷ lục năm 2020 nhờ giá cước tốt

    PVP báo lãi kỷ lục năm 2020 nhờ giá cước tốt

    VN-Index tiếp tục giảm sâu 39 điểm về dưới vạch xuất phát đầu năm 2021

    VN-Index tiếp tục giảm sâu 39 điểm về dưới vạch xuất phát đầu năm 2021

  • Saigonres có thể lỗ 3 tỷ đồng trong quý 4/2020?

    Saigonres có thể lỗ 3 tỷ đồng trong quý 4/2020?

    SZC báo lãi tăng 39% trong năm 2020, cổ phiếu đang đà leo dốc

    SZC báo lãi tăng 39% trong năm 2020, cổ phiếu đang đà leo dốc

    Lãi ròng quý 4 của Sabeco tăng mạnh 45%, lượng tiền nắm giữ vơi gần 1.400 tỷ đồng

    Lãi ròng quý 4 của Sabeco tăng mạnh 45%, lượng tiền nắm giữ vơi gần 1.400 tỷ đồng

  • Thị giá FIT giảm sàn 4 phiên, Công ty riêng của Chủ tịch gom thêm 20 triệu cổ phiếu

    Thị giá FIT giảm sàn 4 phiên, Công ty riêng của Chủ tịch gom thêm 20 triệu cổ phiếu

    CII tiếp tục huy động 1.600 tỷ đồng trái phiếu

    CII tiếp tục huy động 1.600 tỷ đồng trái phiếu

    Bình Định phê duyệt quy hoạch khu du lịch Hòn Đất

    Bình Định phê duyệt quy hoạch khu du lịch Hòn Đất

Tin tức Khoa học & Công nghệ mới nhất

  • Nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood phát minh ra wifi và bluetooth

    Nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood phát minh ra wifi và bluetooth

  • Nữ golf thủ nóng bỏng nhất hành tinh được tạp chí PlayBoy để mắt

    Nữ golf thủ nóng bỏng nhất hành tinh được tạp chí PlayBoy để mắt

  • Tương lai bấp bênh của mạng xã hội dưới thời Tổng thống Biden

    Tương lai bấp bênh của mạng xã hội dưới thời Tổng thống Biden

  • Cách sinh tồn của bộ tộc sống tại nơi lạnh nhất thế giới

    Cách sinh tồn của bộ tộc sống tại nơi lạnh nhất thế giới

  • Cập nhật ngay iOS 14.4 để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho “dế”

    Cập nhật ngay iOS 14.4 để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho “dế”

  • “Đỉnh cao” đôi giày chiến đấu định vị, phun lửa và bắn đạn

    “Đỉnh cao” đôi giày chiến đấu định vị, phun lửa và bắn đạn

Tin hình ảnh mới

  • "Nắm chân đi khắp thế gian”, trend chụp ảnh mới siêu chất

    "Nắm chân đi khắp thế gian”, trend chụp ảnh mới siêu chất

  • Dự đoán ngày 29/1/2021 cho 12 con giáp: Thìn Tỵ gặt trái ngọt, thu bộn tiền

    Dự đoán ngày 29/1/2021 cho 12 con giáp: Thìn Tỵ gặt trái ngọt, thu bộn tiền

  • Soi tài năng của Lâm Vỹ Dạ đóng Táo quân 2021

    Soi tài năng của Lâm Vỹ Dạ đóng Táo quân 2021

  • Ra đường, dân tình nhìn tình huống giao thông này mà khiếp

    Ra đường, dân tình nhìn tình huống giao thông này mà khiếp

  • Những thông tin mới nhất về kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc

    Những thông tin mới nhất về kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc

  • Ảnh hiếm lính Đức trên chiến trường Thế chiến 1 khốc liệt

    Ảnh hiếm lính Đức trên chiến trường Thế chiến 1 khốc liệt

  • Nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood phát minh ra wifi và bluetooth

    Nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood phát minh ra wifi và bluetooth

  • Mai trắng phủ rêu mốc đầy thân, giá chục triệu đồng/gốc

    Mai trắng phủ rêu mốc đầy thân, giá chục triệu đồng/gốc

  • Trước khi có giấy, con người viết trên chất liệu gì?

    Trước khi có giấy, con người viết trên chất liệu gì?

  • M5 CS 2022 mạnh nhất lịch sử BMW, từ 3,3 tỷ đồng

    M5 CS 2022 mạnh nhất lịch sử BMW, từ 3,3 tỷ đồng

  • Tổng thống Biden sẽ tái khởi động “di sản” nào của ông Obama?

    Tổng thống Biden sẽ tái khởi động “di sản” nào của ông Obama?

  • Nga đưa hệ thống phòng không mạnh nhất tới Kuril, Nhật toát mồ hôi

    Nga đưa hệ thống phòng không mạnh nhất tới Kuril, Nhật toát mồ hôi

  • Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • TIN VUSTA
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • VIDEO
    • Bản tin 113 online
    • Chướng tai gai mắt
    • Hot
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Người nổi tiếng
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Khỏe Đẹp
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Bạn đọc - Điều tra
Tin Tức Thế Giới Tin Xa Hoi Xem Phong Thuy Bao Dien Tu Tin Tuc Quan Su Gia Xang Dau Phiến Quân Is Điểm Chuẩn Đại Học 2015 Ducati Việt Nam Tin Tức Ôtô Xe Máy Siêu Xe Việt Nam Phụ Kiện Xe Hơi Xe Độ Việt Nam Tin Tức Truyền Hình Bản Tin 113 Online Clip Hot Trong Tuần Tin Tức Khám Phá Thế Giới Động Vật Hình Ảnh Vũ Trụ Đề Thi Môn Toán Đề Thi Môn Văn Đề Thi Môn Vật Lý Đề Thi Môn Hóa Học Đề Thi Môn Sinh Học Đề Thi Môn Tiếng Anh

Trang web đang trong quá trình cấp phép.

Điện thoại: 024 6 254 3519 Hotline: 096 523 77 56

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status
Lên đầu