Tốc độ "khủng" tia gama từ sao neutron quay 707 lần/ giây

Google News

(Kiến Thức) - Một nhóm nghiên cứu ngôi sao, vũ trụ quốc tế do Viện Vật lý hấp dẫn Max Planck ở Hannover dẫn đầu phát hiện, nguồn xung vô tuyến J0952-0607 cũng phát ra bức xạ tia gamma xung tuyến độc đáo.

Bằng cách phân tích dữ liệu từ Kính viễn vọng không gian tia gamma Fermi của NASA, các quan sát vô tuyến LOFAR trong hai năm qua, quan sát từ hai kính viễn vọng quang học lớn và dữ liệu sóng hấp dẫn từ các máy dò LIGO, nhóm nghiên cứu đã phát hiện, J0952-0607 là tàn dư nhỏ gọn của vụ nổ ngôi sao có từ trường mạnh và nó đang quay nhanh.

Toc do
Nguồn ảnh: Space. 

Chúng phát ra bức xạ như một ngọn hải đăng vũ trụ và có thể quan sát được dưới dạng các xung vô tuyến và / hoặc các xung tia gamma.

PSR J0952-0607 đầu tiên được phát hiện vào năm 2017 bởi Kính viễn vọng Không gian tia Gamma Fermi.

Ngoài ra, hệ thống này đang quay quanh trung tâm với đường quỹ đạo mất 6,2 giờ hoàn thành, cùng với một ngôi sao đồng hành chỉ nặng bằng 1/50 Mặt trời của chúng ta. Còn tia gama xung tuyến phát ra từ nó quay 707 lần trong một giây.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực.

Huỳnh Dũng (theo Space)

>> xem thêm

Bình luận(0)