Italia bất ngờ loại biên 1/3 lực lượng xe tăng trong biên chế

Sau những ảnh hưởng của chiến sự Nga – Ukraine, mỗi nước đã có cho mình một biện pháp riêng nhằm bảo vệ an ninh lãnh thổ.

Quân đội Italia cuối cùng đã lên kế hoạch hiện đại hóa mẫu xe tăng chủ lực C1 Ariete, theo trang Defense24 đưa tin. Đơn vị thầu bao gồm hai tập doàn quốc phòng lớn là Iveco Defense Vehicles và OTO Melara.

Italia bat ngo loai bien 1/3 luc luong xe tang trong bien che

Bộ Quốc phòng Italy đã đưa ra mức chi phí 848 triệu USD trong năm 2022 nhằm nâng cấp số lương xe tăng này. Việc hiện đại hóa xe tăng C1 Ariete bao gồm: nâng cấp động cơ lên tới 1,500 mã lực, nâng cấp hộp số, tăng tiết diện bánh xích lên 20%, tăng cường công nghệ chống mìn dưới gầm xe. Ngoài ra, mẫu xe tăng này cũng sẽ được nâng cấp lên tay lái trợ lực điện thay vì sử dụng thủy lực, cùng với đó là nâng cấp hệ thống quan sát cũng như số hóa hệ thống điều khiển hỏa lực.

Tuy nhiên, chỉ 125/200 chiếc C1 Ariete đang hoạt động sẽ được nâng cấp. Số phận của 75 chiếc xe tăng “không còn cần thiết” hiện vẫn chưa được phán quyết. Được biết, quân đội Italia sẽ bổ sung con số này bằng mẫu xe tăng dùng bánh Centauro 2.

Được biết, Bộ Quốc phòng Italia đã phê duyệt chương trình hiện đại hóa mẫu xe tăng C1 Ariete từ tháng Hai năm nay. Động thái hiện giờ tiếp tục nhấn mạnh sự quyết tâm nâng cấp lực lượng quân sự nước này, nhất là sau những sự kiện của chiến sự Nga – Ukraine, nơi xe tăng thiết giáp đóng vai trò chủ chốt.

Hiện vẫn không rõ, những chiếc xe tăng không nằm trong diện được nâng cấp, sẽ được xử lý ra sao. Trong quá khứ, nhiều quốc gia NATO sẵn sàng bán các loại xe tăng loại biên, với cái giá "rẻ như cho". Bản thân xe tăng chủ lực C1 Ariete của Italia cũng có rất ít tên tuổi trên chiến trường, và việc xuất khẩu với cái giá rẻ hoặc thậm chí cho không, có thể sẽ là một cách hiệu quả để Italia quảng cáo cho loại vũ khí của mình.

Hải Dương: Mạo danh cảnh sát PCCC lừa đảo hàng loạt doanh nghiệp

Mạo danh, gọi điện thông báo sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử phạt về PCCC và CNCH với số tiền lớn, các đối tượng đã lừa đảo nhiều doanh nghiệp.

Ngày 4/8, Công an tỉnh Hải Dương phát đi thông tin cảnh giác với thủ đoạn mạo danh Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) để lừa đảo.
Công an tỉnh Hải Dương cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều đối tượng giả danh cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện, tỉnh để thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, gây hoang mang, bức xúc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nói riêng, lực lượng CAND nói chung.

Đại án Việt Á: Ai khiến hàng loạt lãnh đạo, cán bộ Bộ Y tế…dính chàm?

Từ vi phạm của Viện trưởng Viện VSDT Trung ương kéo theo nhiều vi phạm, để Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm mang tên Việt Á.

Dai an Viet A: Ai khien hang loat lanh dao, can bo Bo Y te…dinh cham?

Trong đại án Việt Á, việc để công ty Việt Á thâu tóm đề tài nguyên cứu khoa học cấp quốc gia, từ đó bộ kit xét nghiệm COVID-19 được “thổi giá”, lưu hành rộng rãi, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng có sai phạm rất lớn từ một số lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Y tế.

Dai an Viet A: Ai khien hang loat lanh dao, can bo Bo Y te…dinh cham?-Hinh-2
 

Đến nay, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng một số cán bộ như cựu phó trưởng phòng Quản lý giá Cục Quản lý Dược Nguyễn Huỳnh; cựu vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế Nguyễn Minh Tuấn; cựu vụ trưởng Kế hoạch tài chính Nguyễn Nam Liên...đã bị khởi tố, bắt giam.

Đọc nhiều nhất

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Trong quá trình đào đất, một hộ dân tại xã Kim Ngân (Quảng Trị) phát hiện một quả bom nằm cách móng nhà chỉ khoảng 40cm, nên đã cấp báo chính quyền.

Tin mới

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Trong quá trình đào đất, một hộ dân tại xã Kim Ngân (Quảng Trị) phát hiện một quả bom nằm cách móng nhà chỉ khoảng 40cm, nên đã cấp báo chính quyền.