Mạo danh, gọi điện thông báo sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử phạt về PCCC và CNCH với số tiền lớn, các đối tượng đã lừa đảo nhiều doanh nghiệp.
Hải Ninh
Ngày 4/8, Công an tỉnh Hải Dương phát đi thông tin cảnh giác với thủ đoạn mạo danh Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) để lừa đảo.
Công an tỉnh Hải Dương cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều đối tượng giả danh cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện, tỉnh để thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, gây hoang mang, bức xúc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nói riêng, lực lượng CAND nói chung.
Ảnh minh họa.
Theo thống kê từ cơ quan công an, Công ty TNHH SY Global, KCN Đại An mở rộng (thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng), Công ty TNHH Ngọc Diệp Chi (thôn Trúc Khê, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách), Công ty CP sản xuất công nghiệp thương mại Anh Quân (số 2 Giáp Đình, CCN phía Tây Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương); Cửa hàng Long Xoan (TP Hải Dương)… là một số doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh bị các đối tượng mạo danh cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH lừa đảo.
Thủ đoạn của các đối tượng là mạo danh cơ quan chức năng, gọi điện liên hệ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (nhất là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các cơ sở, doanh nghiệp mới đi vào hoạt động) thông báo sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử phạt về PCCC và CNCH với số tiền lớn.
Sau đó, các đối tượng yêu cầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải đăng ký mua tài liệu hướng dẫn về PCCC và CNCH, làm thủ tục cấp xác nhận đủ điều kiện về PCCC và CNCH, đăng ký huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH và yêu cầu nộp tiền cho các đối tượng thông qua dịch vụ giao hàng và thu tiền hộ của bên thứ ba. Các đối tượng đe dọa sẽ cho đình chỉ hoạt động đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh nếu không thực hiện theo đúng yêu cầu của chúng.
Để tránh sập bẫy, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần nâng cao cảnh giác và nắm vững một số thông tin quan trọng về hoạt động thanh tra, kiểm tra về PCCC và CNCH của cơ quan Công an.
Cụ thể, khi tiến hành hoạt động kiểm tra định kỳ và chuyên đề về PCCC và CNCH, cơ quan Công an sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trước 3 ngày làm việc; trong thông báo nêu rõ thời gian, nội dung, thành phần đoàn kiểm tra và số điện thoại cần thiết giao dịch. Nếu kiểm tra đột xuất, cán bộ chiến sĩ Công an thực hiện nhiệm vụ phải xuất trình giấy giới thiệu hoặc mệnh lệnh của cơ quan quản lý trực tiếp.
Hoạt động thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC, xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC, cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy nổ, huấn luyện nghiệp vụ... cơ quan Công an chỉ thực hiện khi nhận được văn bản đề nghị của các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân và được thực hiện theo quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH; tài liệu phục vụ huấn luyện nghiệp vụ được phát trực tiếp cho học viên khi mở lớp huấn luyện.
Khi nhận được các cuộc điện thoại hướng dẫn các thủ tục về PCCC và CNCH, yêu cầu mua sách, tài liệu và văn bản pháp luật, đặc biệt là tài liệu liên quan đến công tác PCCC và CNCH, đề nghị các cơ quan, tổ chức và nhân dân cần thu thập các thông tin cụ thể: Số điện thoại, tên, địa chỉ, chức vụ... của người liên hệ; sau đó thông báo cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để kiểm tra, xác minh và được hướng dẫn; không để các đối tượng lợi dụng niềm tin của tổ chức, cá nhân đối với lực lượng Công an để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Nếu có vấn đề liên quan đến công tác PCCC và CNCH chưa rõ, các tổ chức hoặc cá nhân có thể truy cập, tương tác trên trang Zalo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) theo số điện thoại 069.2829.350 để được hướng dẫn.
>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt Giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản:
Những chiêu trò giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn, nhất là sử dụng công nghệ cao để gây án.
Mời độc giả xem video: Những chiêu trò giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Nguồn video: ANTĐ)
Hành trình phá án: Bí ẩn thi thể có 4 'lỗ thủng' bị vứt ven đường
Lợi dụng đêm tối và khu vực vắng người, hung thủ đã dùng dao để sát hại nạn nhân rồi cướp xe đi. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 5h30 sáng 11/6/2018, một người dân dậy sớm đi men theo con đường thuộc xóm Mới (thôn Đoài, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương). Khi đến khu vực bãi xe container, họ sững người khi phát hiện 1 thi thể nằm sát mép đường, xung quanh máu còn vương vãi.
Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thanh Hà đã lập tức xuống hiện trường đồng thời báo lên Công an tỉnh Hải Dương. Các cán bộ kỹ thuật hình sự là người đầu tiên tiếp cận với thi thể trên. Đây là thi thể nam giới, đã tử vong trước đó nhiều giờ. Trên người nạn nhân có tổng cộng 4 vết thương, trong đó có một vết cắt sâu ở cổ, 2 vết đâm tại cổ, ngực và một vết đâm sau lưng. Nạn nhân được xác định tử vong do mất máu cấp.
Hành trình phá án: “Phi công trẻ” sát hại người tình vì đòi chia tay
Thấy Hà đòi chia tay, xin gặp cũng không được nên Tú đã ra tay sát hại nạn nhân dã man. Vụ án này được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h30 ngày 11/10/2016, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình nhận được thông tin về việc chị Vũ Thị Ngọc Hà (SN 1985) đã li hôn chồng, hiện đang sinh sống cùng 2 cậu con trai (SN 2007 và 2013) ở phố Phúc Khánh, phường Ninh Sơn (TP Ninh Bình) chết tại phòng ngủ với nhiều vết thương chết người.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Ninh Bình và Phòng kỹ thuật hình sự khẩn trương đến nhà nạn nhân.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Lực lượng CSGT Phú Thọ phát hiện nhiều xe tải cơi nới thùng, chở quá tải trọng lợi dụng thời điểm giao ca để né kiểm soát, qua đó xử lý 5 trường hợp vi phạm.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Khi lực lượng công an nhắc nhở khi Chu Văn Năm trêu ghẹo trẻ vị thanh niên, đối tượng không hợp tác, xô đẩy và tấn công khiến cán bộ công an bị thương.
Tùng và các đồng phạm đã có hành vi lập dự án tiền ảo “KittyRun” (KTR) dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những nạn nhân.
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai dự tính bán cổ phần tại các công ty con và liên kết trong năm 2025 để trả khoản nợ hơn 2.8 nghìn tỷ đồng và duy trì hoạt động.
Sau gần 4 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Văn Hiểu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh.
Đang hành nghề trên biển, thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh chìm. Rất may lực lương cứu hộ đã ứng cứu kịp thời, đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Dù đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng L.D.K (Đồng Tháp) vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục đi lấy trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.