Israel phát triển tên lửa tấn công "ôm mộng" bá chủ Trung Đông

(Kiến Thức) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này đang phát triển “tên lửa tấn công” có khả năng bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào trong khu vực Trung Đông. Ngoài ra, Tel Aviv cũng có kế hoạch phóng các tiểu vệ tinh vào không gian.

Theo RT, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đang phát triển “tên lửa tấn công” có khả năng bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào trong khu vực Trung Đông.
Nhà lãnh đạo Israel đã có bài phát biểu sự tiến bộ của nước này trong lĩnh vực công nghệ quân sự và hàng không vũ trụ trong chuyến thăm Tập đoàn Không gian Israel (IAI) ngày 17/12.
“IAI đang tích cực phát triển các loại tên lửa ‘tấn công’ cũng như các loại vũ khí với năng lực đặc biệt mà không nước nào có được”, RT dẫn lời ông Netanyahu.
Israel phat trien ten lua tan cong
 Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kiểm tra một quả tên lửa. Ảnh: Twitter.
Theo nhà lãnh đạo Israel, những tên lửa tấn công nói trên có thể “xâm nhập” bất cứ nơi nào trong khu vực (Trung Đông) và tiêu diệt mọi mục tiêu.
Thủ tướng Israel cho biết thêm, nước này cũng đang tìm cách nâng cao "vị thế" của mình trong lĩnh vực không gian với việc phóng các tiểu vệ tinh.

Mời độc giả xem thêm video: Các nước lên án Israel không kích Syria (Nguồn: VTC14)

Tuyên bố của Thủ tướng Israel Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh toàn khu vực Trung Đông vẫn chìm trong căng thẳng. Trong năm qua, Israel được cho là đã nhiều lần tấn công nước láng giềng Syria. Về phần mình, Syria lên án các vụ tấn công của Tel Aviv không khác gì cuộc xâm lược công khai nhằm vào quốc gia này.

Lộ mặt hung thủ thực sự tấn công căn cứ không quân Syria

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hay chiếc máy bay F-15 của Không lực Israel đã tiến hành cuộc tấn công với 8 tên lửa dẫn đường nhằm vào sân bay T-4 của Syria.

“Ngày 9/4, trong khoảng thời gian từ 3h25’ đến 3h53’ sáng 9/4 (giờ Moscow), 2 chiếc F-15 của Không lực Israel đã tiến hành cuộc tấn công bằng 8 tên lửa dẫn đường nhằm vào sân bay quân sự T-4 từ vùng lãnh thổ Lebanon mà không xâm phạm không phận Syria.”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Quân đội Israel lại nổ súng vào người biểu tình Palestine

Căng thẳng liên tục leo thang dọc biên giới giữa Israel và Dải Gaza của Palestine, đặc biệt lên đến đỉnh điểm khi Mỹ chuyển đại sứ quán tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem.

Ngày 3/8, binh lính Israel đã bắn chết một người dân Palestine và làm bị thương ít nhất 220 người khác khi những nạn nhân này tham gia kỷ niệm ngày thứ Sáu thứ 19 của "Cuộc tuần hành vĩ đại vì sự trở về," bắt đầu từ 30/3 vừa qua ở biên giới Gaza.

Ước tính có 10.000 người Palestine tối 3/8 đã tập trung dọc "vùng đệm" gần hàng rào chia cắt Dải Gaza bị phong tỏa với Israel để tham gia sự kiện này.

Người phát ngôn Bộ Y tế Gaza Ashraf al-Qidra xác nhận vụ giết hại nạn nhân nói trên xảy ra ở phía Đông thành phố Gaza.

Quan doi Israel lai no sung vao nguoi bieu tinh Palestine
Đụng độ giữa người biểu tình Palestine và binh sỹ Israel tại biên giới Israel-Dải Gaza ngày 27/7 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sự phụ thuộc “chết người” của Ba Lan vào “vàng đen”

Than đá, còn gọi là “vàng đen”, giúp Ba Lan độc lập về năng lượng. Tuy nhiên, đây lại là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm, thậm chí là chết sớm.

Su phu thuoc “chet nguoi” cua Ba Lan vao “vang den”
 Các bức tranh vẽ của cô bé Zoe thường mô tả cảnh khói mù ở thành phố Krakow. Theo nhóm vận động Kraków Smog Alarm, đây là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới