Hối lộ bán Keangnam 72 tầng ở Hà Nội, cháu ông Ban Ki-moon lãnh án ở Mỹ

Cháu trai của cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon hôm 6/9 bị tuyên án 6 tháng tù ở Mỹ vì kế hoạch hối lộ nhằm bán một khu phức hợp ở Việt Nam cho một quỹ đầu tư quốc gia của Qatar.

Các công tố viên liên bang của Mỹ cho biết Joo Hyun "Dennis" Bahn - một công dân Hàn Quốc sống ở Mỹ - đã bị thẩm phán Edgardo Ramos ở quận Manhattan tuyên án.
Hoi lo ban Keangnam 72 tang o Ha Noi, chau ong Ban Ki-moon lanh an o My
Joo Hyun "Dennis" Bahn (trái) bị tuyên án 6 tháng tù ở Mỹ. Ảnh: Reuters 
Hồi tháng 1, cháu ông Ban Ki-moon đã nhận tội có âm mưu và vi phạm luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Mỹ. Hiện luật sư của người này vẫn chưa đưa ra bình luận.
Theo hãng tin Reuters, trong lời khai nhận tội, Bahn thú nhận rằng trong năm 2014 và 2015, ông ta đã tìm cách dàn xếp một vụ hối lộ để đảm bảo vụ chuyển nhượng của tòa nhà Landmark 72 tầng ở Hà Nội do tập đoàn xây dựng Keangnam Enterprises Co Ltd của Hàn Quốc là chủ sở hữu. Cha của Bahn, ông Ban Ki-sang, là một lãnh đạo quản lý của công ty này.
Bahn cho biết ông ta đã trả khoản tiền hối lộ 500.000 USD cho một quan chức tại quỹ đầu tư quốc gia của Qatar - thông qua một nhân vật trung gian là nhà thiết kế thời trang và cây viết blog ở New York có tên Malcolm Harris. Nhưng trên thực tế, cũng theo lời khai của Bahn, Harris không có liên hệ nào với bất kỳ quan chức Qatar nào và đã bỏ túi số tiền đó.
Các công tố viên của Mỹ cũng cáo buộc ông Ban Ki-sang. Họ cho rằng ông ta đã nhờ con trai mình dàn xếp thương vụ tòa nhà Landmark 72 tầng để giúp Keangnam vượt qua được khủng hoảng về thanh khoản.
Cựu tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon từ lâu được kỳ vọng sẽ ra tranh cử tổng thống Hàn Quốc nhưng ông đã thông báo hồi tháng 2/2017 rằng ông sẽ không tranh cử và chỉ trích "các tin tức thất thiệt" về ông và gia đình.
Các luật sư của Bahn cho hay trong hồ sơ đệ trình lên tòa rằng ông ta không có quan hệ gần gũi với người bác của mình.
Trong một diễn biến khác, nhân vật có tên Harris nói trên đã nhận tội rửa tiền và lừa đảo tài chính hồi tháng 6/2017 và đã bị kết án 3,5 năm tù hồi tháng 10/2017.

NutiFood tập huấn kiến thức dinh dưỡng cho CLB bóng đá Sài Gòn

(Kiến Thức) - Nằm trong chương trình tư vấn dinh dưỡng cho các đội bóng đang tham dự Nuti Cafe V.League 2018, ngày 30/8, CLB Sài Gòn đã được các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng của Công ty NutiFood tập huấn những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng.

 
NutiFood tap huan kien thuc dinh duong cho CLB bong da Sai Gon
Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ NutiFood tham quan, tìm hiểu bữa ăn trưa của các cầu thủ CLB Sài Gòn. 
Sài Gòn là câu lạc bộ thứ 2 được đội ngũ bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng của NutiFood tiến hành tư vấn, tập huấn về kiến thức dinh dưỡng sau câu lạc bộ TP HCM hồi đầu tháng 8. Đây có thể nói là chương trình có quy mô, bài bản lần đầu tiên được tổ chức cho các cầu thủ bóng đá tại Việt Nam. Vì vậy, chương trình đã được các cầu thủ rất ủng hộ, tham gia nhiệt tình.

Lộ diện "ông lớn" thứ 2 vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD

(Kiến Thức) - Với việc giá cổ phiếu tăng lên 2.050 USD/cổ phiếu, công ty thương mại điện tử đa quốc gia Amazon đã trở thành công ty công nghệ thứ hai trên thế giới chạm mốc 1.000 tỷ USD.

Ngày 4/9, giá cổ phiếu của Amazon tăng lên 2.050 USD/cổ phiếu, đưa vốn hóa công ty này chạm mốc 1.000 tỷ USD.
Với kết quả này, công ty thương mại điện tử đa quốc gia Amazon vừa trở thành công ty thứ hai của Mỹ chạm mốc 1.000 tỷ USD sau Apple.

Vì sao Parkson ở Keangnam đột ngột đóng cửa?

Công ty TNHH Parkson HN ra văn bản dừng hợp đồng thuê gian hàng, buộc các hộ kinh doanh tại tòa nhà Landmark Keangnam phải dọn đi trong 2 ngày.

Theo văn bản của tổng giám đốc Parkson Hà Nội Tiang Chee Sung, các hộ kinh doanh phải dừng hoạt động kinh doanh ngay lập tức kể từ ngày ban hành thông báo (tức ngày 2/1/2015).

Parkson chỉ cho tiểu thương hai ngày là 3 và 4/1 để  dọn đồ ra khỏi trung tâm thương mại.

Lý do được văn bản Parkson đưa ra là vì từ ngày hoạt động, trung tâm thương mại này chưa bao giờ đạt doanh thu như kế hoạch và Parkson nhận thấy tiểu thương cũng bị thua lỗ lớn... nên phải đóng cửa.

Văn bản dừng hợp đồng thuê gian hàng ở TTTM Parkson.
Văn bản dừng hợp đồng thuê gian hàng ở TTTM Parkson.

Trước đó, theo khảo sát, nhiều trung tâm thương mại ở Hà Nội ế khách, trong đó có Parkson.

Tại trung tâm thương mại Parkson ở tòa nhà Keangnam Landmark (Nam Từ Liêm, Hà Nội), có thời điểm chỉ lưa thưa vài chục khách thăm quan cả trung tâm, mua sắm rất ít.

Trao đổi với Tuổi trẻ, anh Nguyễn Văn Sơn, đại diện một hộ tiểu thương phải dọn đi theo thông báo của Parkson bức xúc vì phải dừng kinh doanh đột ngột.

“Dù đúng là doanh thu không như mong muốn, cũng có ý định đóng cửa, nhưng thời gian dọn đồ quá nhanh, khiến chúng tôi không xoay kịp chỗ cất dọn đồ đạc, hàng hóa” - anh Sơn nói.

Phía Parkson cũng không cho biết sẽ mở lại trung tâm thương mại hay không mà chỉ nêu chung chung “hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác của quý đối tác trong tương lai”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới