Hàng nghìn người Hong Kong biểu tình chống xã hội đen
Vài nghìn người biểu tình Hong Kong đã bất chấp lệnh cấm của cảnh sát hôm 27/7 để đổ xuống đường ở Yuen Long, nơi diễn ra cuộc tấn công của xã hội đen tại nhà ga hồi tuần trước.
Theo Hương Ly/Zing.vn
Cảnh sát đã ban bố lệnh cấm biểu tình ở Yuen Long, Hong Kong, với lý do an toàn. Tuy nhiên, các nhà hoạt động khẳng định sẽ tiếp tục và đến 15h30, hàng nghìn người đã tụ tập trong cái nóng ngột ngạt với khẩu hiệu phản đối cảnh sát, theo Reuters.
Người dân khu vực cho biết cảnh sát đã tăng cường triển khai lực lượng để giữ trật tự. Cảnh sát bên trong nhà ga ghi lại cảnh người biểu tình bắt đầu cuộc tuần hành.
Người biểu tình đổ xuống đường hôm 27/7 để phản đối cuộc tấn công ở Yuen Long. Ảnh: Reuters.
Các nhà hoạt động nói với Reuters rằng họ sợ cuộc biểu tình có thể trở thành bạo lực và cho rằng vụ việc xã hội đen tấn công người biểu tình ở ga tàu tuần trước có liên quan mật thiết đến hội Tam Hoàng.
Đến khoảng 17h giờ, đám đông người biểu tình trở nên hỗn loạn. Cảnh sát được điều động bổ sung, yêu cầu mọi người ở hiện trường rời đi vì đây là hoạt động phi pháp. Tuy nhiên, đám đông vẫn đứng yên.
Theo South China Morning Post, nhiều cuộc đụng độ đã diễn ra giữa người biểu tình và cảnh sát. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân gọi đến đường dây khẩn cấp nếu bị ảnh hưởng bởi cuộc biểu tình.
Cảnh sát sử dụng hơi cay để trấn áp người biểu tình. Ảnh: South China Morning Post.
"Tình hình căng thẳng đang leo thang và (ngày 27/7) có thể là khởi đầu của một giai đoạn bạo lực hơn", một người nói với Reuters.
Các quan chức địa phương trước đó đã kêu gọi cảnh sát phản đối cuộc tuần hành, với lý do an ninh công cộng và lo ngại các địa điểm mang tính biểu tượng có thể bị tấn công.
Ngày 21/7, 100 người đàn ông mặc áo trắng đã xông vào nhà ga Yuen Long, chỉ vài giờ sau khi người biểu tình diễu hành qua trung tâm Hong Kong. Nhóm người này còn tấn công những người biểu tình mặc áo đen, người qua đường, nhà báo và nhà lập pháp bằng gậy và côn, khiến 45 người bị thương.
Nhóm xã hội đen, được cho là hội Tam Hoàng, cũng tấn công Văn phòng Liên lạc Trung Quốc - biểu tượng hàng đầu của chính quyền Bắc Kinh tại đặc khu Hong Kong. Cảnh sát bị chỉ trích vì không thể đảm bảo an toàn cho người dân trong vụ việc.
Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ ở Hong Kong (Nguồn: CBSN)
Choáng ngợp cuộc sống “vương giả” của người giàu ở Hong Kong
(Kiến Thức) - Những người giàu có ở Hong Kong sống trong những tòa chung cư hạng sang hay biệt thự riêng ở các khu phố nhà giàu đắt đỏ. Họ tận hưởng cuộc sống xa hoa không khác gì những bậc "đế vương".
Theo Business Insider, Hong Kong là một thành phố cảng và trung tâm tài chính lớn trên thế giới. Thành phố này có tới gần 7,4 triệu dân này là nơi "quy tụ" nhiều người siêu giàu nhất trên thế giới, thậm chí nhiều hơn cả thành phố New York (Mỹ), Tokyo (Nhật Bản) và Paris (Pháp). (Nguồn ảnh: Business Insider)
Trung bình, cứ 7 người ở Hong Kong lại có một triệu phú, và ít nhất 10.000 người có tối thiểu 30 triệu USD. Ước tính, 93 tỷ phú sống trong thành phố Hong Kong.
Một trong số đó là tỷ phú Li Ka-shing, người giàu nhất Hong Kong với khối tài sản lên tới 29,3 tỷ USD. Ông từng là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng nhất Châu Á.
Nhà sáng lập Tập đoàn Alibaba Jack Ma, sở hữu khối tài sản 36,7 tỷ USD, được cho là đã mua một tòa biệt thự trị giá 191 triệu USD trong khu dân cư đắt đỏ nhất Hong Kong hồi năm 2015.
Hong Kong có một số bất động sản đắt nhất thế giới.
Giá trung bình của một ngôi nhà ở Hong Kong rơi vào khoảng 1,28 triệu USD trong quý đầu năm 2018.
Những người giàu có nhất Hong Kong sống trong những toà chung cư hạng sang...
...hay biệt thự riêng trong những khu dân cư đắt đỏ.
Núi Thái Bình là một địa điểm thu hút du khách của Hồng Kông.
Từ đỉnh núi Thái Bình, du khách có thể ngắm nhìn trung tâm Hong Kong và các bến cảng,...
The Peak là khu dân cư trên núi Thái Bình có nhiều gia đình giàu có sinh sống. An ninh trong khu dân cư này luôn được thắt chặt. Nhiều tòa nhà đắt nhất và đẹp nhất Hong Kong được tìm thấy trong khu The Peak.
Một “khu phố nhà giàu” khác ở Hong Kong đó là ở Vịnh Nước Sâu (Deep Water Bay), nơi được biết đến là “ốc đảo xanh” trong thành phố.
Người giàu Hong Kong thường đi mua sắm trong những trung tâm “sang chảnh” nhất thành phố, chẳng hạn như Landmark – nơi tập trung nhiều thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới.
Họ thường ăn ở nhà hàng được biết đến là “quán ăn cho người giàu” ở Hong Kong. Trong đó, Fook Lam Moon là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất Hong Kong. Một bữa tối cho 12 người ở nhà hàng này có thể tiêu tốn 4.000 USD.
Những người giàu ở Hong Kong sở hữu siêu xe như Porsches, Lamborghini hay Ferrari,...
Vào buổi tối, quầy bar trong khách sạn 5 sao InterContinental là địa điểm lui tới của nhiều người giàu Hong Kong.
(Kiến Thức) - Những bức ảnh về cuộc sống của người vô gia cư ở Hong Kong do hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải đã cho thấy sự đối lập hoàn toàn với vẻ xa hoa, tráng lệ của thành phố giàu nhất nhì Châu Á này.
Hong Kong nổi tiếng là thành phố có mức sống đắt đỏ và giá nhà cao nhất châu Á. Do vậy, nhiều người nghèo Hong Kong phải sống trong những “ngôi nhà quan tài” chật chội. Cũng không quá ngạc nhiên khi bắt gặp cảnh tượng người vô gia cư sống vạ vật ngoài đường ở thành phố cảng thơm tráng lệ này. Ảnh: Ông Cheung Muk-gun, 72 tuổi, ăn bánh hamburger trong “ngôi nhà” tạm bợ dựng dưới chân cầu ở thành phố Hong Kong. (Nguồn ảnh: Reuters)
“Ngôi nhà” dưới chân cầu của ông Cheung nhìn từ bên ngoài. Được biết, ông Cheung làm việc tại một cửa hàng thịt đông lạnh ở quận Mongkok và kiếm được khoảng 1.280 HKD (đô la Hong Kong) mỗi tháng.
Do giá thuê nhà đắt đỏ nên ông Cheung buộc phải sống trong ngôi nhà tạm bợ này. Ảnh: Cheung ngồi uống bia dưới chân cầu.
Cụ ông 72 tuổi vẫn chăm chỉ làm việc tại cửa hàng ở quận Mongkok, Hong Kong, Trung Quốc.
Ông Cheung uống cà phê sau khi hoàn thành công việc.
Được biết, nhiều người dân ở Hong Kong cũng đang trong tình trạng “màn trời chiếu đất” như ông Cheung. Nguồn tin cho hay, số người vô gia cư ở Hong Kong tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây.
Ngôi nhà tạm bợ dưới chân cầu của ông Cheung dường như chẳng có thứ gì đáng giá.
Ông Cheung rửa mặt trong phòng thay đồ của một công viên ở Hong Kong.
Một số người ngủ ngay tại nhà hàng McDonald ở quận Tsim Sha Tsui vào ban đêm.
Bên trong “ngôi nhà” của ông Cheung khi màn đêm buông xuống.
Một người đàn ông nằm ngủ trong nhà hàng McDonald ở quận Sham Shui Po lúc nửa đêm.
Có thể thấy, nhà hàng McDonald trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho không ít người vô gia cư ở Hong Kong.
Điểm danh loạt nhân vật chủ chốt trong nội các tân Thủ tướng Anh
(Kiến Thức) - Sau khi chính thức nhậm chức, tân Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thay thế nhiều bộ trưởng trong nội các cũ của người tiền nhiệm Theresa May bằng những gương mặt mới.
Chiều 25/7, tân Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có cuộc họp nội các đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ. Đây là cuộc họp với các thành viên chủ chốt trong chính phủ mới của ông Boris. (Nguồn ảnh: Reuters)
Trước đó, Thủ tướng Boris đã tiến hành "cải tổ" nội các, với việc thay thế nhiều bộ trưởng trong nội các cũ của người tiền nhiệm Theresa May bằng những gương mặt mới.
Nhà lãnh đạo mới của Anh đã bổ nhiệm ông Sajid Javid làm Bộ trưởng Tài chính thay thế Philip Hammond, người đã đệ đơn từ chức hôm 24/7.
Bà Priti Patel thay thế ông Sajid Javid làm Bộ trưởng Nội vụ Pháp.
Bộ trưởng Ngoại giao mới của Anh là ông Dominic Raab, thay thế người tiền nhiệm Jeremy Hunt.
Bộ trưởng Brexit Stephen Barclay vẫn đảm nhiệm vị trí này trong nội các của ông Boris.
Ông Ben Wallace thay thế bà Penny Mordaunt làm Bộ trưởng Quốc phòng Anh.
Bà Liz Truss thay thế ông Liam Fox làm Bộ trưởng Thương mại.
Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock vẫn đảm nhiệm vị trí này trong nội các của ông Boris.
Bộ trưởng Môi trường Theresa Villiers thay thế người tiền nhiệm Michael Gove.
Bộ trưởng Giáo dục mới của Anh là ông Gavin Williamson.
Bộ trưởng Văn hóa Anh Nicky Morgan.
Ông Robert Jenrick thay thế ông James Brokenshire giữ chức Bộ trưởng Nhà ở.
Bộ trưởng Việc làm và Lương hưu Amber Rudd vẫn đảm nhiệm chức vụ này.
Bộ trưởng Tư pháp mới của Anh là ông Robert Buckland.
Một chiếc xe container chạy quá tốc độ bị mất lái và đâm vào xe buýt, ô tô và xe máy ở làn đường ngược chiều trên cao tốc tại Ấn Độ, khiến 4 người tử vong.
Chính quyền Hong Kong thông báo số nạn nhân tử vong trong vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po đã tăng lên 159 người, trong đó có một trẻ 1 tuổi.