Hàn Quốc lên tiếng nghi vấn người vượt biên vào Triều Tiên mắc COVID-19

Cơ quan y tế Hàn Quốc hôm nay cho biết người đào tẩu Triều Tiên vừa vượt biên về nước có khả năng không mắc COVID-19.

Truyền thông Triều Tiên hôm Chủ nhật (26/7) đưa tin một người đào tẩu vừa vượt biên về nước từ Hàn Quốc hôm 19/7 “đã được phát hiện có các triệu chứng COVID-19”.
Thành phố biên giới Kaesong (Triều Tiên) lập tức bị phong toả, và hệ thống chống dịch khẩn cấp đã được kích hoạt, sau cuộc họp khẩn giữa Chủ tịch Kim Jong-un với Bộ Chính trị.
Tuy nhiên, theo quan chức y tế cấp cao Hàn Quốc – Yoon Tae-ho, người này “không nằm trong danh sách bệnh nhân COVID-19 ở Hàn Quốc, cũng chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19”.
Han Quoc len tieng nghi van nguoi vuot bien vao Trieu Tien mac COVID-19
Nam thanh niên được cho là mang virus SARS-CoV-2 từ Hàn Quốc trở về Triều Tiên. Ảnh: Yonhap. 
Ông Yoon cho biết Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã yêu cầu 2 người từng tiếp xúc gần với người đào tẩu xét nghiệm SARS-CoV-2. Và 2 người này đều nhận kết quả âm tính.
Quân đội Hàn Quốc tiết lộ người đào tẩu có thể đã vượt biên qua hòn đảo biên giới phía Tây Ganghwa, sau khi chui qua một ống cống dưới hàng rào dây thép gai để tránh chốt canh của binh sĩ Hàn Quốc.
Theo Yonhap, người đào tẩu được cho là một nam thanh niên 24 tuổi. Chiếc túi xách của người này đã được tìm thấy trên đảo Ganghwa.
Năm 2017, người này đã trốn từ Triều Tiên sang Hàn Quốc bằng cách bơi đến đảo Gyodong gần Ganghwa.
Đáng chú ý, cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã nhận được tin báo về việc nam thanh niên chuẩn bị vượt biên trở lại Triều Tiên, nên đã cấm người này rời khỏi Hàn Quốc.
Người này bị điều tra với cáo buộc cưỡng bức một phụ nữ đào tẩu hồi tháng trước.

Tổng thống Trump: Số người chết vì COVID-19 của Trung Quốc cao hơn Mỹ

Tổng thống Trump cho rằng, số ca mắc COVID-19 của Trung Quốc "cao hơn nhiều" sau khi Vũ Hán điều chỉnh số liệu, và cao hơn ở Mỹ.

"Trung Quốc vừa tuyên bố số người chết ở Vũ Hán tăng gấp đôi vì 'kẻ thù vô hình' COVID-19. Nó cao hơn thế và cao nhiều hơn Mỹ", ông Trump viết trên Twitter.

Độc đáo kiểu chào của các chính khách thế giới thời COVID-19

(Kiến Thức) - Dịch COVID-19 khiến các chính trị gia thế giới cũng phải thay đổi thói quen chào hỏi khi gặp nhau.

Doc dao kieu chao cua cac chinh khach the gioi thoi COVID-19
 Trong bối cảnh dịch COVID-19, các chính trị gia thế giới cũng phải tuân thủ quy tắc giãn cách xã hội, thay đổi thói quen chào nhau. Chẳng hạn như, họ chào nhau bằng cách chạm cùi chỏ, thay vì bắt tay và ôm hôn. Ảnh: Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula Von Der Leyen (trái) chạm cùi chỏ với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel vào cuối buổi họp báo sau Hội nghị Thượng đỉnh Châu Âu kéo dài 4 ngày tại Hội đồng Châu Âu ở Brussels, Bỉ, ngày 21/7. (Nguồn ảnh: Sputnik)

Cửa sau LSQ Trung Quốc ở Houston bị phá bằng khoan điện, xà beng

Ngay sau hạn chót 72 giờ do Washington đặt ra, đặc vụ liên bang của Mỹ và cảnh sát địa phương đã tiến vào khu phức hợp Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston.

Cua sau LSQ Trung Quoc o Houston bi pha bang khoan dien, xa beng
 Khoảng 16h chiều 24/7 giờ Mỹ (tức 4h sáng ngày 25/7 giờ Việt Nam), một nhóm người xuất hiện tại khu phức hợp Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, bang Texas. Nhóm này từ chối cho biết danh tính khi được hỏi, theo Reuters. Ảnh: Reuters.

Cua sau LSQ Trung Quoc o Houston bi pha bang khoan dien, xa beng-Hinh-2
 Sau khi khóa một cánh cửa khác ở phía bên kia tòa nhà khu phức hợp, nhóm người đã dùng khoan điện và xà beng phá cửa sau của tòa nhà. Trong ảnh, nhóm người đi vào bên trong tòa Tổng lãnh sự quán ở Houston sau khi phái bộ Trung Quốc tại đây đã rời đi. Ảnh: Reuters.

Cua sau LSQ Trung Quoc o Houston bi pha bang khoan dien, xa beng-Hinh-3
 Một quan chức an ninh mặc thường phục của Mỹ đi vào tòa nhà lãnh sự quán Trung Quốc bằng cửa sau. Ảnh: Reuters.

Cua sau LSQ Trung Quoc o Houston bi pha bang khoan dien, xa beng-Hinh-4
 Không lâu sau khi cửa sau của tòa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc bị phá, các phương tiện của đặc vụ liên bang và cảnh sát thành phố Houston đã xuất hiện. Xe SUV của nhân viên hành pháp Mỹ đỗ bên ngoài. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington tới nay chưa bình luận về vụ việc. Trong ảnh, lực lượng chấp pháp thành phố Houston lập hàng rào an ninh bên ngoài tòa nhà. Ảnh: Reuters.

Cua sau LSQ Trung Quoc o Houston bi pha bang khoan dien, xa beng-Hinh-5
 Không lâu trước khi Tổng lãnh sự quán Trung Quốc chính thức đóng cửa, nhân viên của phái bộ đã rời khỏi tòa nhà. Chứng kiến họ rời đi có một số người biểu tình phản đối chính phủ Trung Quốc và phóng viên các hãng thông tấn. Trong ảnh, cảnh sát thành phố Houston yêu cầu người dân rời khỏi khu vực bên trong hàng rào an ninh. Ảnh: Reuters.

Cua sau LSQ Trung Quoc o Houston bi pha bang khoan dien, xa beng-Hinh-6
 Hôm 21/7, Washington đột ngột yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston. Trong tuyên bố đưa ra sau đó, nhà chức trách Mỹ cho biết cơ quan đại diện ngoại giao này bị đóng cửa do liên quan tới các hoạt động gián điệp và gian lận hộ chiếu. Ảnh: Reuters.

Cua sau LSQ Trung Quoc o Houston bi pha bang khoan dien, xa beng-Hinh-7
 Giới chức Mỹ đặt ra thời hạn 72 giờ để Bắc Kinh đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao ở Houston. Tổng thống Donald Trump sau đó đe dọa sẽ tiếp tục đóng cửa các phái bộ khác của Trung Quốc ở Mỹ. Trong ảnh, cảnh sát Houston canh gác bên ngoài Tổng lãnh sự quán Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Cua sau LSQ Trung Quoc o Houston bi pha bang khoan dien, xa beng-Hinh-8
 Hôm 24/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Mỹ đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở thành phố Thành Đô. Bắc Kinh nhấn mạnh quyết định này là "phản ứng chính đáng và cần thiết trước những biện pháp phi lý của Mỹ". Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, là cơ sở ngoại giao quan trọng của Washington, phụ trách một khu vực rộng lớn của Trung Quốc bao gồm cả khu tự trị Tây Tạng. Trong ảnh, cảnh sát Trung Quốc lập hàng rào an ninh bên ngoài Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô. Ảnh: Reuters.

Cua sau LSQ Trung Quoc o Houston bi pha bang khoan dien, xa beng-Hinh-9
 Mỹ có 7 phái bộ ngoại giao tại Trung Quốc, gồm đại sứ quán tại thủ đô Bắc Kinh, 5 lãnh sự quán ở Thành Đô, Quảng Châu, Thượng Hải, Thẩm Dương, Vũ Hán và một phái bộ ngoại giao ở Đặc khu Hành chính Hong Kong. Trung bình phái bộ ngoại giao ở Thành Đô có khoảng 200 nhân viên, bao gồm 150 nhân sự được thuê tại Trung Quốc. Trong ảnh, cảnh sát Trung Quốc tuần tra bên ngoài Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô. Ảnh: Reuters.

Đọc nhiều nhất

Tin mới