Hàn Quốc dàn pháo tự động đối phó với đàn UAV, kết quả không như kỳ vọng

Hàn Quốc bố trí tám hệ thống phòng không tự động Vulcan xả hàng ngàn viên đạn để bắn 50 máy bay không người lái FPV nhưng vẫn không thể tiêu diệt được hết.

Một đoạn video ghi lại cuộc tập trận chống máy bay không người lái cực kỳ kỳ lạ ở Hàn Quốc đã xuất hiện trên mạng.

Người Hàn Quốc đã xếp tám hệ thống phòng không M167 Vulcan 6 nòng, cỡ nòng 20mm, dọc theo bờ biển.

Mục tiêu huấn luyện của họ lần này là 50 máy bay không người lái tự sát (FPV), chúng di chuyển chậm rãi theo đội hình khối lập phương về phía bờ từ khoảng cách 1 km.

e936a40f95f8b979.jpg
8 khẩu pháo phòng không M167 Vulcan xả loạt đạn ồ ạt để chống lại bầy drone.

Sau khi nhận lệnh, cả tám khẩu pháo M167 Vulcan với 48 nòng súng đồng thời bắt đầu bắn hạ đàn máy bay không người lái FPV này.

Tuy nhiên, dù sử dụng đồng thời tám khẩu M167 Vulcan với tốc độ bắn 1.000-3.000 viên đạn mỗi phút, để đối phó với 50 máy bay không người lái FPV di chuyển chậm ở cự ly gần trong đội hình dày đặc, quân đội Hàn Quốc vẫn không thể tiêu diệt hết chúng.

Sau loạt bắn đầu tiên, hơn một nửa số máy bay không người lái FPV vẫn còn bay trên không, và sau các loạt bắn tiếp theo, tất cả các khẩu pháo M167 Vulcan đã bắn hạ tổng cộng 44 máy bay không người lái FPV.

46a6a40f99370edf.jpg
Bầy drone gần như đứng yên nhưng các loạt đạn vẫn không thể tiêu diệt hết.

Sáu máy bay không người lái FPV còn lại đã bị bộ binh trên bờ tiêu diệt bằng súng ngắn và súng laser cầm tay.

Mặc dù người Hàn Quốc gọi đây là cuộc tập trận chống lại đàn máy bay không người lái, nhưng thực chất đây có thể được gọi là màn trình diễn, vì những gì chúng ta thấy không có điểm chung nào với chiến trường thực sự hay việc đẩy lùi một cuộc tấn công bằng đàn máy bay không người lái thực sự.

Trong những bài tập này, hầu như không phải mọi thứ đều thực tế, bắt đầu từ việc tám khẩu súng máy M167 Vulcan được đặt thành một hàng sát cạnh nhau, cho đến việc các đàn máy bay không người lái thực sự, đặc biệt là máy bay không người lái FPV, không bay chậm theo đội hình hành quân.

Ngoài ra, việc đánh chặn máy bay không người lái FPV bằng súng phòng không M167 Vulcan không có ý nghĩa kinh tế. Ví dụ, giá một viên đạn 20mm Mk 244 Mod 0 với lõi vonfram cỡ nhỏ dành cho M167 Vulcan là 45,84 USD.

9e26a40f9836a377.jpg
Người lính dùng shotgun để hạ nốt những chiếc UAV cảm tử còn lại.

Loại súng phòng không này có tốc độ bắn từ 1.000 đến 3.000 viên mỗi phút. Như vậy, chi phí cho một loạt bắn M167 Vulcan trong một giây là 764,15 USD ở chế độ 1.000 viên/phút hoặc 2.292 USD ở chế độ 3.000 viên/phút.

Với tám khẩu M167 Vulcan, tổng chi phí cho một loạt bắn trong một giây sẽ là hơn 6.000-8.000 USD tùy thuộc vào chế độ bắn.

Ngược lại, giá trung bình của một chiếc máy bay không người lái FPV vào khoảng 400 USD. Nói cách khác, việc đánh chặn đàn máy bay không người lái FPV từ tám khẩu pháo M167 Vulcan dàn hàng là hoàn toàn không hiệu quả về mặt kinh tế, nhất là khi toàn bộ đàn vẫn không thể bị bắn hạ.

Tuy nhiên, nếu súng M167 Vulcan sử dụng, ví dụ, đạn có ngòi nổ tiệm cận, hiệu quả sẽ cao hơn đáng kể, và chi phí sẽ thấp hơn, mặc dù đạn đắt hơn, do tiêu hao ít đạn hơn cho mỗi mục tiêu.

Màn trình diễn tệ hại của 8 khẩu pháo Vulcan trước đàn UAV 50 chiếc.

Đức hợp tác với Hàn Quốc phát triển vũ khí chống lại bom lượn tầm xa

Rheinmetall cùng đối tác LIG của Hàn Quốc, chế tạo tên lửa đặc biệt bắn hạ bom lượn, tầm bắn 20km, tích hợp hệ thống Skynex.

Công ty Rheinmetall của Đức và LIG Defense & Aerospace (D&A) của Hàn Quốc đang lên kế hoạch phát triển một loại tên lửa đất đối không mới với tầm bắn vượt trội.

Bên cạnh các mục tiêu thông thường như máy bay và trực thăng, tên lửa này sẽ được thiết kế để bắn hạ bom lượn (GAB).

Hàn Quốc bắt đầu mua sắm tàu ngầm hạt nhân để nâng cao khả năng phòng thủ

Hàn Quốc chính thức khởi động dự án tàu ngầm hạt nhân, tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa từ Triều Tiên và khu vực.

Hải quân Hàn Quốc đã chính thức khởi động quy trình mua sắm tàu ngầm hạt nhân tấn công đầu tiên, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa lực lượng hải quân và tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng tại Đông Bắc Á.

Theo tài liệu được trình lên Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), Hải quân nước này đã xác định rõ nhu cầu phát triển lực lượng tàu ngầm hạt nhân, bao gồm các yêu cầu về năng lực tác chiến, số lượng tàu cần biên chế cũng như thời gian triển khai dự kiến.

Hàn Quốc dự tính đưa robot ra chiến trường vì khủng hoảng dân số

Trước tình trạng thiếu hụt binh sĩ do khủng hoảng nhân khẩu học, Hàn Quốc đang xem xét đưa robot của Tập đoàn Hyundai ra tiền tuyến.

Quân đội Hàn Quốc đang tìm kiếm quan hệ đối tác chiến lược với Tập đoàn Hyundai Motor nhằm triển khai robot ra tiền tuyến - bước đi trong lộ trình đẩy mạnh đầu tư vào các hệ thống tự hành tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết tình trạng thiếu hụt binh sĩ ngày càng trầm trọng.

Robot bốn chân Spot của Công ty Boston Dynamics - Ảnh: BLOOMBERG
Robot bốn chân Spot của Công ty Boston Dynamics - Ảnh: BLOOMBERG

Đọc nhiều nhất

Tin mới