Hàn Quốc dự tính đưa robot ra chiến trường vì khủng hoảng dân số

Trước tình trạng thiếu hụt binh sĩ do khủng hoảng nhân khẩu học, Hàn Quốc đang xem xét đưa robot của Tập đoàn Hyundai ra tiền tuyến.

Quân đội Hàn Quốc đang tìm kiếm quan hệ đối tác chiến lược với Tập đoàn Hyundai Motor nhằm triển khai robot ra tiền tuyến - bước đi trong lộ trình đẩy mạnh đầu tư vào các hệ thống tự hành tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết tình trạng thiếu hụt binh sĩ ngày càng trầm trọng.

Robot bốn chân Spot của Công ty Boston Dynamics - Ảnh: BLOOMBERG
Robot bốn chân Spot của Công ty Boston Dynamics - Ảnh: BLOOMBERG

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đang thảo luận với Tập đoàn Hyundai về việc thích ứng với những thay đổi của chiến trường và xây dựng lực lượng khoa học công nghệ cao.

Theo báo Korea Economic Daily, quân đội nước này đang xem xét sử dụng máy móc cho các vai trò phi chiến đấu như giám sát, trinh sát và hỗ trợ hậu cần.

Các thiết bị tiềm năng có thể được triển khai gồm robot bốn chân Spot của Boston Dynamics, robot di động bốn bánh MobED và khung xương trợ lực X-ble Shoulder.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng nhân khẩu học tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đang đe dọa làm suy yếu lực lượng quân thường trực.

Mô hình robot tự hành MobED cũng được nhắm đến để đưa ra chiến trường.

Lực lượng quân thường trực của Hàn Quốc đã giảm 20% trong 6 năm qua, hiện còn khoảng 450.000 quân do tỉ lệ sinh xuống mức thấp kỷ lục. Bộ Quốc phòng dự báo con số này sẽ tiếp tục giảm sâu xuống còn 350.000 quân vào năm 2040.

Seoul đang nỗ lực tái định nghĩa hoạt động tác chiến tương lai, chuyển đổi từ cấu trúc thâm dụng nhân lực sang mô hình lấy công nghệ làm trung tâm.

Đối với Tập đoàn Hyundai, một hợp đồng quân sự có thể đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược thúc đẩy mảng robot của tập đoàn.

Khung xương trợ lực X-ble Shoulder có thể giúp binh sĩ Hàn Quốc nâng cao hiệu suất hoạt động.

Theo bà Esther Yim - chuyên gia phân tích tại công ty chứng khoán thuộc Tập đoàn Samsung, việc triển khai robot Spot đến khu vực phi quân sự trên bán đảo Triều Tiên sẽ khẳng định tính linh hoạt của công nghệ này ngoài phạm vi thương mại và công nghiệp. Đây là thiết bị từng được sử dụng để tuần tra tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bà Yim nhận định trong một báo cáo: "Robot là lĩnh vực không bị ràng buộc bởi các yếu tố truyền thống. Chúng có thể tận dụng các công nghệ điện và điện tử được thiết lập trong xe tự hành, qua đó đẩy nhanh việc triển khai diện rộng".

Khung xương trợ lực X-ble Shoulder biến công nhân thành "siêu nhân".

Quân số Lữ đoàn 23 mất tích, truyền thông Ukraine tiết lộ gây sốc

Trận chiến ở Pokrovsk đang diễn ra vô cùng khốc liệt, một số lượng lớn quân Lữ đoàn 23 Ukraine đã "mất tích"! Truyền thông Ukraine tiết lộ những con số gây sốc.

15.jpg
Mặt trận Pokrovsk đã trở thành chiến trường ác liệt nhất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine trong những tuần qua. Quân đội Ukraine (AFU) đang nỗ lực hết sức để tái chiếm “mấu lồi” Dobropilya, vừa để chặn bước tiến của quân đội Nga (RFAF) vào tỉnh Dnepropetrovsk, vừa để đảm bảo tuyến đường tiếp tế quan trọng từ Slavyansk đến Kramatorsk được thông suốt.
2-2763.jpg
Để đạt được mục tiêu này, Tổng tư lệnh AFU, tướng Syrsky, đã triển khai một số đơn vị tinh nhuệ, bao gồm Tập đoàn quân Azov số 1, đến khu vực này, giao tranh ác liệt với Lữ đoàn 132 của Nga và lực lượng tăng viện từ Tập đoàn quân 51.

Quân đội Mỹ tuyển dụng, phong cấp tá loạt lãnh đạo công nghệ

Andrew Bosworth, cộng sự lâu năm của Mark Zuckerberg, gọi việc khoác lên mình quân phục cùng các lãnh đạo cấp cao của Palantir và OpenAI là “vinh dự lớn lao”.

Giám đốc công nghệ của Meta gọi việc được tuyển chọn vào một đơn vị mới của quân đội Mỹ là “vinh dự lớn nhất trong đời” khi các lãnh đạo quốc phòng thành lập lực lượng này nhằm tăng cường tích hợp chuyên môn giữa quân đội và ngành công nghệ, với sự góp mặt của các nhân vật cấp cao từ những tập đoàn công nghệ hàng đầu như Palantir và OpenAI.

Andrew Bosworth, cộng sự lâu năm của Mark Zuckerberg và thường được biết đến với biệt danh “Boz”, là một trong số các lãnh đạo cấp cao của Thung lũng Silicon được phong hàm trung tá trong lực lượng mang tên Detachment 201. Theo quân đội Mỹ, đơn vị này sẽ “kết hợp chuyên môn công nghệ tiên tiến với đổi mới quân sự”.

Quân đội Anh huy động 9 công ty vận tải biển bù đắp thiếu hụt hậu cần

Bộ Quốc phòng Anh xác nhận đang phối hợp với các doanh nghiệp để nâng cao khả năng huy động nhân sự hậu cần trong thời kỳ khủng hoảng.

Bộ Quốc phòng Anh đã xác nhận đang phối hợp với ngành công nghiệp nhằm nâng cao khả năng huy động nhân sự hậu cần trong thời kỳ khủng hoảng, sau một câu hỏi chất vấn tại Quốc hội về mức độ sẵn sàng của lực lượng lao động.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Luke Pollard cho biết bộ này gần đây đã chính thức hóa việc hợp tác với một số bộ phận của ngành hậu cần như một phần trong kế hoạch tăng cường khả năng ứng phó của quốc phòng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới