Hai người suy thận hồi sinh từ nguồn hiến tạng chết não

Mỗi quyết định hiến tặng, đều có thể mở ra cánh cửa sự sống cho những người bệnh đang ngày đêm chờ đợi phép màu của y học.

Ngày 29/12/2025, hai người bệnh được ghép thận từ người cho chết não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được ra viện với tình trạng sức khỏe ổn định và niềm hạnh phúc to lớn của gia đình.

Qua đây khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng của các bác sĩ tại bệnh viện khi đã làm chủ các kỹ thuật cao, chuyên sâu, giúp “hồi sinh” cuộc sống mới cho người bệnh.

ghep-than-3.jpg
PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn – Phó Giám đốc Bệnh viện, các bác sĩ tại Trung tâm Thận – Lọc máu, người bệnh và người nhà người bệnh tri ân người hiến tạng - Ảnh BVCC

Phát biểu tại buổi chúc mừng hai người bệnh ghép thận ra viện, PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh ý nghĩa cao cả của hành động hiến tạng cứu người. Nhờ những trái tim nhân ái, rất nhiều người bệnh đã có cơ hội được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Qua đây, bác sĩ gửi lời cảm ơn người bệnh và gia đình người bệnh đã tin tưởng lựa chọn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ là nơi điều trị trong suốt thời gian qua, đồng thời gửi lời chúc mừng hai người bệnh đã vượt qua giai đoạn khó khăn, sức khỏe ổn định và có thể mở ra một tương lai tươi sáng hơn.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp tục đồng hành cùng người bệnh theo dõi và chăm sóc sức khỏe trên chặng đường phía trước.

ghep-than-1.jpg
PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn – Phó Giám đốc Bệnh viện chia sẻ tại chương trình - Ảnh BVCC

Xúc động khi chứng kiến người thân khỏe mạnh trong ngày ra viện, đại diện gia đình người bệnh được ghép tạng chia sẻ: Thật may mắn cho gia đình chúng tôi khi được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Chúng tôi vô cùng biết ơn và cảm tạ gia đình người bệnh chết não đã quyết định hiến tạng để mang lại cơ hội hồi sinh cuộc sống cho người thân của gia đình chúng tôi.

Thay mặt hai gia đình người bệnh được ghép tạng, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo bệnh viện, các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đã trực tiếp phẫu thuật ghép thận, hồi sức, các cán bộ y tế của Trung tâm Thận – Lọc máu nói riêng và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nói chung đã hết lòng điều trị, chăm sóc tận tình để cả hai người bệnh ghép thận có thể bình phục, khỏe mạnh như ngày hôm nay.

ghep-than.jpg
Đại diện gia đình người bệnh được ghép thận phát biểu tại chương trình - Ảnh BVCC

Ghép thận là một trong những kỹ thuật chuyên sâu đã được thực hiện thường quy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ca ghép thận đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện năm 2015, đánh dấu bước tiến quan trọng, đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trở thành một trong những bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện ghép tạng.

Qua 10 năm triển khai với tỷ lệ người bệnh sau ghép thận hồi phục tốt đạt 100% đã khẳng định những bước tiến vững chắc về trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, mở ra cơ hội “hồi sinh” và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều người bệnh.

ghep-than-2.jpg
Hạnh phúc của hai người ghép thận và gia đình khi được hồi sinh sự sống trở về với gia đình - Ảnh BVCC

Với tinh thần nhân văn “cho đi là còn mãi”, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp tục kêu gọi người dân tham gia đăng ký hiến mô, tạng. Mỗi quyết định hiến tặng, dù được đưa ra trong những thời khắc lặng lẽ nhất, đều có thể mở ra cánh cửa sự sống cho những người bệnh đang ngày đêm chờ đợi phép màu của y học, giúp người bệnh có thêm cơ hội được tiếp tục hành trình sống, được yêu thương, cống hiến và vun đắp hạnh phúc.

Qua đó, hiến mô, tạng không chỉ mang ý nghĩa cứu người mà còn góp phần nuôi dưỡng những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội, khơi dậy tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng, khẳng định sự sống có thể được tiếp nối bằng những nghĩa cử cao đẹp, vượt lên trên giới hạn của một cá nhân để lan tỏa thành niềm hy vọng chung cho nhiều số phận.

Nhiều người trẻ đối mặt với suy thận giai đoạn cuối, phải ghép thận

Khi mắc viêm cầu thận, bệnh diễn tiến rất nhanh, chỉ cần lơ là việc điều trị 1 - 2 tháng thận sẽ bị mất chức năng và diễn tiến đến suy thận giai đoạn cuối.

Suy thận từng được xem là căn bệnh của người cao tuổi, gắn với quá trình lão hóa và các bệnh mạn tính kéo dài. Thế nhưng thực tế đáng báo động hiện nay, ngày càng nhiều người trẻ đối mặt với suy thận giai đoạn cuối, thậm chí phải đánh đổi mạng sống nếu không được ghép thận kịp thời.

Chỉ trong năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã thực hiện 3 ca ghép thận cho các bệnh nhân ở độ tuổi từ 25 - 28 tuổi.

Lào Cai làm chủ kỹ thuật ghép thận từ người hiến sống

Thành công của ca ghép thận thứ hai, đặc biệt là ca ghép đầu tiên từ người hiến sống là một bước tiến lớn trong lĩnh vực ghép tạng ở khu vực phía Tây Bắc.

Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai vừa ghép thận thành công từ người hiến sống. Ca phẫu thuật thành công khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng của đội ngũ y bác sĩ, đồng thời từng bước đưa kỹ thuật ghép thận trở thành thường quy, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối khu vực Tây Bắc.

Người nhận thận là anh G.S.M., sinh năm 1999 ở thôn Ải Nam, xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai. Tháng 1/2025, bệnh nhân được phát hiện mắc suy thận giai đoạn cuối. Trước phẫu thuật, bệnh nhân phải lọc máu chu kỳ qua đường rò động tĩnh mạch (AVF) và thường xuyên trong tình trạng vô niệu, từng phải truyền máu. Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B và từng mắc thủy đậu.

Nam sinh viên được ghép thận của người bố chết não

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện ca ghép thận đặc biệt khi người bố chết não hiến thận để cứu chính con trai bị suy thận mạn.

Mới đây, Bệnh viện Việt Đức đã thông tin về ca hiến tạng đặc biệt từ người bố chết não, hiến thận cứu con trai là Đ.N.K, bị suy thận giai đoạn cuối.

Trước đó, một tai nạn bất ngờ đã khiến bố của K rơi vào tình trạng chết não. Giữa thời khắc mất mát tột cùng, mẹ của K - một giáo viên mầm non đã đưa ra quyết định đầy dũng cảm và nhân văn là đồng ý hiến tạng của chồng và xin ưu tiên một quả thận để cứu sống con trai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới