Ca ghép tạng thành công tại Huế, 6 cuộc đời được 'hồi sinh'

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công 6 ca ghép tạng từ người hiến chết não, thể hiện tinh thần nhân đạo và năng lực y tế cao.

Ngày 29/4, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công 6 ca ghép tạng gồm: tim, gan, thận và giác mạc từ một người hiến chết não, qua đó cứu sống và mang lại cơ hội hồi phục cho nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng bệnh lý nặng.

Theo đó, các ca ghép được triển khai liên tục từ ngày 16 - 18/4, với sự tham gia của gần 200 y bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng trong toàn bệnh viện. Đây được xem là một trong những ca ghép tạng đặc biệt, vừa khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế, vừa lan tỏa sâu sắc ý nghĩa nhân văn của nghĩa cử hiến mô, tạng.

h.jpg
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật ghép thận cho bệnh nhân.

Trước đó, ngày 15/4, Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận thông tin từ gia đình bệnh nhân M.Đ.T. (44 tuổi, trú tại Huế) đề nghị được hiến tạng sau khi người thân rơi vào tình trạng chết não.

Bệnh nhân T. nhập viện do chấn thương sọ não nặng sau tai nạn, hôn mê sâu và tiên lượng rất xấu. Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, tình trạng lâm sàng không cải thiện.

Ngày 16/4, sau khi Hội đồng đánh giá xác nhận bệnh nhân đã chết não, Hội đồng ghép tạng của bệnh viện lập tức báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để tìm kiếm những người nhận phù hợp nhất trong danh sách chờ ghép.

Đúng 20h45 cùng ngày, sau phút mặc niệm tri ân người hiến tạng đầy xúc động, chiến dịch ghép đa tạng được triển khai đồng loạt tại 5 phòng mổ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.

t.jpg
Sau ghép tạng, các bệnh nhân đều hồi phục tích cực, tỉnh táo, ăn uống được.

Suốt đêm, gần 200 cán bộ y tế đã phối hợp khẩn trương, chính xác để chạy đua với thời gian, mang lại sự sống cho các bệnh nhân.

GS-TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, chia sẻ: "Ở thời điểm một sự sống buộc phải dừng lại, chúng tôi đã nỗ lực để những sự sống khác được mở ra một cách trọn vẹn nhất…".

Đến nay, bệnh nhân D. (41 tuổi) được ghép tim đã tỉnh táo, ăn uống tốt, tình trạng ổn định, phân suất tống máu EF đạt trên 60%. Bệnh nhân S. (64 tuổi) sau ghép gan cũng đã tỉnh táo, chức năng gan phục hồi tốt, chỉ số bilirubin máu trở về bình thường.

Ngoài ra, 2 bệnh nhân ghép thận đều hồi phục tích cực, tỉnh táo, ăn uống được, chỉ số creatinin cải thiện rõ rệt, lượng nước tiểu ổn định từ 2,5 đến 3,5 lít mỗi ngày. Còn hai bệnh nhân bị loét giác mạc nặng, mất thị lực hoàn toàn, sau ghép giác mạc đã phục hồi một phần thị giác...

Mời quý độc giả xem video: Ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng thực phẩm.

Đang ngồi học, trẻ 11 tuổi ngừng tuần hoàn hô hấp

Khi gặp trường hợp ngừng tuần hoàn hô hấp, việc cấp cứu tại chỗ đúng cách và chuyển viện an toàn, kịp thời là yếu tố quyết định khả năng cứu sống người bệnh.

Ngày 29/4, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, một trường hợp ngừng tuần hoàn hô hấp ở bệnh nhi 11 tuổi vừa được cứu sống nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa tuyến cơ sở và tuyến chuyên khoa, cùng việc triển khai kịp thời các kỹ thuật hồi sức hiện đại.

Bệnh nhi L.X.A.M., 11 tuổi, trú tại phường Đông Sơn, nhập viện trong tình trạng rất nặng sau khi đột ngột mất ý thức khi đang học. Theo gia đình, trẻ xuất hiện khó thở, da tái nhợt, nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Bác sĩ ở Đà Nẵng cứu sống người đàn ông ngưng tim giữa sân thể thao

Một bác sĩ đã cấp cứu thành công người đàn ông ngưng tim trong khi chơi pickleball, góp phần giữ gìn tính mạng của bệnh nhân.

Ngày 27/4, thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, một bác sĩ của bệnh viện vừa cứu thành công một người đàn ông hơn 50 tuổi ngưng tuần hoàn khi đang chơi pickleball.

Trước đó, chiều 25/4, trong lúc chuẩn bị đến bệnh viện làm việc, BSCKI Lê Quang Huy - Bệnh viện Đà Nẵng nghe tiếng kêu cứu từ sân thể thao đối diện nhà với thông tin có người đột ngột bất tỉnh cần hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Phối hợp liên tuyến cứu trẻ 10 tuổi ngừng tim, hôn mê do đuối nước.

Giành lại sự sống cho bé trai 10 tuổi ngừng tim, hôn mê sau đuối nước bằng nỗ lực và sự phối hợp kịp thời giữa các tuyến y tế trong tỉnh.

Ngày 24/4, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh cho biết, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực bệnh viện vừa giành lại sự sống cho bệnh nhi bị đuối nước nguy kịch.

Theo đó, tối ngày 17/4, kíp trực cấp cứu và khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhi D.Đ.K (10 tuổi) được chuyển tuyến lên từ BVĐK khu vực Quảng Yên trong tình trạng sốt cơn, hôn mê, suy hô hấp cấp, đồng tử đều còn phản xạ ánh sáng, được thông khí qua ống nội khí quản, sử dụng an thần, kháng sinh…

Đọc nhiều nhất

Tin mới