Hà Nội giảm mạnh số trường mầm non và phổ thông sau sắp xếp lại

Hà Nội giảm hơn 56% trường mầm non và phổ thông thuộc quản lý của UBND cấp xã, giữ ổn định các trường THPT và tăng liên cấp.

Theo Sở GD&ĐT tại Hà Nội, sau sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập, khối trường mầm non, phổ thông thuộc quản lý của UBND cấp xã có sự thay đổi đáng kể về số lượng.

Việc tái cấu trúc ghi nhận sự thay đổi quy mô lớn nhất ở khối mầm non và phổ thông do UBND cấp xã quản lý khi tổng số trường giảm mạnh 56,6%, từ 2.163 xuống còn 938 đơn vị. Đáng chú ý, việc cắt giảm 1.225 trường này đi kèm với sự ra đời của 895 trường đa cơ sở, trường liên cấp vận hành cùng 1.225 phân hiệu.

Riêng có 42 trường chất lượng cao không thuộc diện sắp xếp, tổ chức lại theo Kế hoạch số 272/KH-UBND.

Ảnh minh họa/ website Trường Tiểu học Sơn Tây - Phân hiệu Quang Trung (phường Sơn Tây, Hà Nội). Nguồn giaoduc.net.vn
Ảnh minh họa/ website Trường Tiểu học Sơn Tây - Phân hiệu Quang Trung (phường Sơn Tây, Hà Nội). Nguồn giaoduc.net.vn

Xét chi tiết ở từng cấp học dưới quyền quản lý của cấp xã, khối THCS ghi nhận mức giảm lớn nhất với 63,2% (từ 612 xuống 226 trường), tiếp đến là mầm non giảm 60,2% (từ 817 xuống 326 trường) và tiểu học giảm 59,6% (từ 731 xuống 298 trường). Điểm sáng trong đợt sắp xếp này là xu hướng phát triển mô hình liên cấp Tiểu học - THCS tại các địa bàn có điều kiện thuận lợi, nâng tổng số trường liên cấp từ 3 lên 88 cơ sở. Trong khi đó, nhóm trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo duy trì sự ổn định tuyệt đối với 124 trường THPT và 7 trường chuyên biệt dành cho học sinh khuyết tật.

Mảng giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên cũng chứng kiến bước thu gọn đầu mối đáng kể. Số lượng trung tâm GDNN - GDTX giảm hơn một nửa, từ 29 xuống còn 14 đơn vị (giảm 51,7%). Ở hệ thống đào tạo nghề, số trường cao đẳng giảm 50% (từ 10 xuống 5 trường), trong khi khối trung cấp có tỷ lệ giảm sâu nhất lên tới 77,8% (từ 9 xuống chỉ còn 2 trường). Riêng bậc đại học, Thủ đô tiếp tục duy trì 1 đơn vị duy nhất là Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Mời độc giả xem video Học sinh cấp 2,3 chất lượng cao Hà Nội phải đạt chuẩn tiếng Anh ngang Đại học

Phú Thọ giảm 1.206 cơ sở giáo dục, có xã chỉ còn 2 trường

Sau sắp xếp, Phú Thọ còn 655 cơ sở giáo dục, giảm 1.206 đầu mối; riêng xã Long Cốc chỉ còn 2 trường nhưng vẫn duy trì 6 phân hiệu.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo phương án, toàn tỉnh hiện có 1.861 cơ sở giáo dục; sau sắp xếp còn 655 cơ sở, giảm 1.206 đầu mối, tương đương 64,8%. Hệ thống sau sắp xếp có 1.204 phân hiệu và 701 điểm trường.

Sắp xếp trường học: Cơ cấu, số lượng, chế độ đối với hiệu trưởng, hiệu phó

Nghị quyết 37 nêu rõ cơ cấu, số lượng, chính sách với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc… khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 37/2026/NQ-CP về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

6554.jpg
Ảnh minh họa

Trách nhiệm pháp lý vụ cô giáo mầm non đánh trẻ liên tiếp nơi góc khuất

Mới đây, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND phường Thanh Liệt khẩn trương xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc cô giáo lớp mầm non "Bay cao ước mơ" ở số 1, ngõ 66B Triều Khúc, phường Thanh Liệt nhấc trẻ vào góc khuất, đánh liên tiếp.

Một phụ huynh trước đó có đơn trình báo đến Công an phường Thanh Liệt về việc con gái sinh năm 2024 bị cô giáo đánh tại lớp mầm non độc lập “Bay cao ước mơ”.

Xác minh ban đầu cho thấy, khoảng 8h18 ngày 19/8, khi trẻ quấy khóc tại lớp, cô giáo P.T.T.B (SN 1992) đã bế trẻ đến khu vực cột trụ trong phòng học và dùng tay đánh ba lần vào vùng mặt, sau đó đưa trẻ về ghế ngồi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Khởi tố vợ chồng Hải Sapa TV

Khởi tố vợ chồng Hải Sapa TV

Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) cùng vợ vừa bị khởi tố do bán thịt trâu sấy sản xuất từ thịt trâu đông lạnh nhưng quảng cáo “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”.