Gói thầu của Công ty Tú Tài: Vì sao đối thủ liên tục bị loại? [Kỳ 4]

Phân tích hồ sơ một số gói thầu điển hình cho thấy các đối thủ của Công ty TNHH Tú Tài thường bị loại ngay từ vòng đánh giá năng lực, kinh nghiệm hoặc kỹ thuật. Kịch bản nhà thầu này "một mình một ngựa về đích" đã trở nên quen thuộc, làm dấy lên nghi ngại về việc liệu có sự cài cắm tiêu chí trong hồ sơ mời thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một trong những yếu tố quan trọng giúp Công ty TNHH Tú Tài duy trì tỷ lệ trúng thầu cao tại các bên mời thầu "ruột" là việc các đối thủ cạnh tranh thường xuyên không vượt qua được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Điều này dẫn đến tình trạng Công ty TNHH Tú Tài là nhà thầu duy nhất vượt qua vòng kỹ thuật và bước vào vòng đánh giá tài chính.

Mổ xẻ gói thầu điển hình: Đối thủ bị loại vì nhân sự và thiết bị

Một ví dụ điển hình cho kịch bản này là gói thầu"Xây dựng" thuộc dự án Nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Phước Bửu. Gói thầu này do Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Xây dựng Thiện Phúc (Công ty Thiện Phúc) mời thầu, được mở thầu ngày 19/6/2025.

Gói thầu thu hút sự tham gia của 3 nhà thầu, bao gồm: Công ty TNHH Tú Tài, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Đầu tư Thiên Khôi (Công ty Thiên Khôi), và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phương Châu (Công ty Phương Châu).

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 119/BC-TP ngày 27/6/2025 do Công ty Thiện Phúc lập, quá trình đánh giá đã diễn ra với kết quả bất ngờ tại bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. Cả hai đối thủ của Công ty TNHH Tú Tài đều bị đánh giá là "Không đạt".

Cụ thể, Công ty Phương Châu bị loại với lý do không cung cấp đủ tài liệu chứng minh khả năng huy động thiết bị thi công chủ chốt theo yêu cầu của E-HSMT. Báo cáo nêu rõ hồ sơ của Phương Châu thiếu các giấy tờ chứng minh sở hữu hoặc hợp đồng thuê nguyên tắc đối với các thiết bị quan trọng như máy đào, máy lu bánh hơi, máy lu bánh thép...

Trong khi đó, Công ty Thiên Khôi bị loại do đề xuất các nhân sự chủ chốt (bao gồm cán bộ kỹ thuật thi công, cán bộ an toàn lao động) không đáp ứng đủ số năm kinh nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT.

Kết quả là, chỉ có duy nhất Công ty TNHH Tú Tài được đánh giá "Đạt" ở vòng năng lực và kinh nghiệm. Theo quy định, Công ty TNHH Tú Tài nghiễm nhiên là nhà thầu duy nhất được tiếp tục xem xét ở vòng đánh giá kỹ thuật và sau đó được đề nghị trúng thầu mà không cần phải cạnh tranh về giá với bất kỳ đối thủ nào.

Gói thầu này, Công ty TNHH Tú Tài trúng với giá 5.465.432.005 đồng. Mặc dù nhà thầu có thư giảm giá 12% so với giá dự thầu ban đầu (6.210.718.188 đồng), nhưng việc không có sự cạnh tranh thực sự ở vòng tài chính đặt ra câu hỏi liệu đây đã phải là mức giá hiệu quả nhất cho ngân sách nhà nước hay chưa.

Nghi vấn về các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu

Kịch bản "một mình một ngựa về đích" không chỉ diễn ra ở gói thầu trên mà còn được ghi nhận ở nhiều gói thầu khác mà Công ty TNHH Tú Tài tham gia, đặc biệt tại các BMT quen thuộc.

Việc các nhà thầu đối thủ liên tục bị loại bởi những lý do liên quan đến kê khai hồ sơ năng lực, kinh nghiệm nhân sự, hoặc khả năng huy động thiết bị đặt ra nhiều câu hỏi trong dư luận.

Liệu năng lực của các nhà thầu tham gia cạnh tranh tại địa phương có thực sự yếu kém, thường xuyên mắc phải những lỗi cơ bản trong việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu? Hay các tiêu chí được đưa ra trong E-HSMT có đang quá khắt khe, chi tiết một cách không cần thiết, hoặc được xây dựng theo hướng tạo lợi thế cho một nhà thầu quen thuộc đã am hiểu "khẩu vị" của BMT?

Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 quy định rõ việc xây dựng E-HSMT phải đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch. Việc đưa ra các yêu cầu mang tính chất đánh đố, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu (hay còn gọi là "cài cắm tiêu chí"), có thể được xem là hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật này.

Tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

Để đối chứng, có thể xem xét gói thầu "Xây dựng + thiết bị" thuộc dự án Xây mới chợ Hoà Hiệp (do Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín mời thầu). Tại gói thầu này, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 187/BC-ĐT (phê duyệt ngày 08/09/2025), có nhiều hơn một nhà thầu vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật.

Khi đó, sự cạnh tranh về giá đã diễn ra. Liên danh Chợ Hoà Hiệp (trong đó Công ty TNHH Tú Tài là thành viên liên danh chính) đã chiến thắng nhờ đưa ra mức giá cạnh tranh nhất. Gói thầu này đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 20%.

Điều này cho thấy, khi các tiêu chí của E-HSMT được xây dựng một cách khách quan, tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu đủ năng lực cùng tham gia, sự cạnh tranh thực chất sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Ngược lại, những kịch bản "đối thủ bị loại sớm" lặp đi lặp lại đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc rà soát quy trình xây dựng và phê duyệt E-HSMT tại địa phương.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 5:] Để hoạt động đấu thầu hiệu quả hơn tại TPHCM: Góc nhìn từ chuyên gia

Công ty Tú Tài trúng gói thầu gần 12,5 tỷ tại Ban QLDA khu vực Xuyên Mộc [Kỳ 1]

Vừa qua, Công ty TNHH Tú Tài được phê duyệt trúng gói thầu xây dựng chợ Bưng Riềng với tỷ lệ tiết kiệm hơn 18%. Đây là một trong hàng loạt gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng từ đầu năm 2025, hé lộ chân dung một nhà thầu có tỷ lệ thành công đáng nể tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 26/9/2025, ông Nguyễn Hữu Lâu, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Ban QLDA ĐTXD) khu vực Xuyên Mộc, đã ký Quyết định số 95/QĐ_BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu "Xây dựng và thiết bị" thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo chợ Bưng Riềng.

Gói thầu 12,5 tỷ và tỷ lệ tiết kiệm đáng chú ý

"Cơn mưa" trúng thầu năm 2025 của Công ty Tú Tài tại TP HCM [Kỳ 2]

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, Công ty TNHH Tú Tài đã tham gia 45 gói thầu và được công bố trúng tới 35 gói, đạt tỷ lệ gần 78%. Tần suất trúng thầu dày đặc với tổng giá trị hơn 205 tỷ đồng đặt ra câu hỏi về năng lực triển khai đồng loạt các dự án và sự lặp lại của các bên mời thầu quen thuộc.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, năm 2025 đang là một năm "đại thắng" của Công ty TNHH Tú Tài trên thị trường đấu thầu tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Dữ liệu tổng hợp tính đến ngày 27/9/2025 ghi nhận những con số biết nói, phản ánh sự tăng trưởng đột biến trong hoạt động của nhà thầu này.

Tỷ lệ trúng thầu gần 78% và con số 205 tỷ đồng

Giải mã mối quan hệ "sân nhà" giữa Công ty Tú Tài và các "đối tác" ruột [Kỳ 3]

Dữ liệu lịch sử đấu thầu hé lộ mối quan hệ đặc biệt khăng khít giữa Công ty TNHH Tú Tài và một số bên mời thầu. Đáng chú ý nhất là tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Phương và gần 90% tại Công ty TNHH TMĐT và PTXD Thiện Phúc.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, sự thành công của Công ty TNHH Tú Tài trên thị trường đấu thầu không dàn trải mà tập trung cao độ vào một nhóm các bên mời thầu (BMT) cụ thể đã được phản ánh qua bài viết: Công ty Tú Tài trúng gói thầu gần 12,5 tỷ tại Ban QLDA khu vực Xuyên Mộc [Kỳ 1]"Cơn mưa" trúng thầu năm 2025 của Công ty Tú Tài tại TP HCM [Kỳ 2]. Phân tích dữ liệu của 131 gói thầu mà doanh nghiệp này từng tham gia cho thấy một "hệ sinh thái" quen thuộc, nơi Công ty TNHH Tú Tài dường như luôn nắm giữ lợi thế vượt trội.

Tỷ lệ trúng thầu gần 90% tại Công ty Thiện Phúc

Đọc nhiều nhất

Công ty Dream trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại ĐH Đồng Tháp: Đối thủ trượt vì lỗi "sơ đẳng"

Công ty Dream trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại ĐH Đồng Tháp: Đối thủ trượt vì lỗi "sơ đẳng"

Vượt qua đối thủ có giá dự thầu thấp hơn nhờ lợi thế kỹ thuật, Công ty Dream vừa được Trường Đại học Đồng Tháp lựa chọn thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị phòng họp hiện đại. Đáng chú ý, đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng liên tiếp tại khu vực phía Nam trong năm 2025.

Tin mới

Công ty Dream trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại ĐH Đồng Tháp: Đối thủ trượt vì lỗi "sơ đẳng"

Công ty Dream trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại ĐH Đồng Tháp: Đối thủ trượt vì lỗi "sơ đẳng"

Vượt qua đối thủ có giá dự thầu thấp hơn nhờ lợi thế kỹ thuật, Công ty Dream vừa được Trường Đại học Đồng Tháp lựa chọn thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị phòng họp hiện đại. Đáng chú ý, đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng liên tiếp tại khu vực phía Nam trong năm 2025.

Hậu An Phát trúng gói thầu hơn 2 tỷ tại ĐH Ngoại thương CSII: Dấu ấn chuỗi "bất bại" năm 2025

Hậu An Phát trúng gói thầu hơn 2 tỷ tại ĐH Ngoại thương CSII: Dấu ấn chuỗi "bất bại" năm 2025

Vượt qua hai đối thủ cạnh tranh nhờ ưu thế về giá, Công ty Hậu An Phát vừa được Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương phê duyệt trúng gói thầu mua sắm thiết bị. Đáng chú ý, đây là gói thầu thứ 13 liên tiếp mà doanh nghiệp này chiến thắng trong năm 2025, duy trì mạch trúng thầu tuyệt đối 100%.