Gói thầu 3,3 tỷ thiết bị mầm non ở Cần Thơ: Vì sao chỉ mình Phạm Gia về đích?

Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia vừa vượt qua hai đối thủ nặng ký để trúng gói thầu "Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu trường mầm non" với giá trị hơn 3,3 tỷ đồng của Phòng Tài chính Kế hoạch quận Ô Môn, TP Cần Thơ (cũ).

Ngày 14/06/2025, Phòng Tài chính Kế hoạch quận Ô Môn (cũ) đã có quyết định số KQ2500232126_2506141453 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu trường mầm non.

Danh mục hàng hoá của gói thầu này gồm 30 sản phẩm như: Giá phơi khăn, tủ úp ly, tủ để đồ dùng cá nhân, tủ đựng chăn, phản, bình ủ ước, giá để giày, cốc uống nước, xô, chậu, bàn giáo viên, bàn cho trẻ, ghế cho trẻ, thùng đựng nước có vòi, thùng đựng rác, ti vi màu, đàn organ, máy vi tính, giá để đồ chơi và học liệu, bóng nhỏ, bóng to, gậy thể dụng to, gậy thể dục nhỏ, vòng thể dục nhỏ, vòng thể dục to, bập bênh, cổng chui, cột ném bóng, đồ chơi có bánh xe và dây kéo.

Theo Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu qua mạng, gói thầu này do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tiến Vinh mời thầu. Sau khi mở thầu, có 3 nhà thầu tham dự gồm: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hathaco (dự thầu giá hơn 2,918 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Xây dựng Lê Đăng (dự thầu giá hơn 3,268 tỷ đồng), Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Giáo dục Phạm Gia (dự thầu với giá hơn 3,148 tỷ đồng).

Kết quả đánh giá cho thấy, cả ba nhà thầu đều đạt về tính hợp lệ của E-HSDT. Tuy nhiên, đến vòng đánh giá năng lực và kinh nghiệm, cục diện đã thay đổi hoàn toàn.

Hai nhà thầu bị loại vì lý do gì?

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hathaco bị đánh giá "Không đạt" về năng lực và kinh nghiệm. Nguyên nhân là do Bên mời thầu đã gửi công văn yêu cầu làm rõ E-HSDT vào ngày 09/06/2025, nhưng đến hết ngày 12/06/2025, Công ty Hathaco đã không cung cấp tài liệu làm rõ lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Do đó, Bên mời thầu kết luận Hathaco không đáp ứng các nội dung làm rõ theo yêu cầu và bị loại.

Tương tự, Công ty TNHH MTV Xây dựng Lê Đăng cũng bị đánh giá "Không đạt" ở vòng này. Mặc dù đã cung cấp công văn và tài liệu làm rõ theo yêu cầu của Bên mời thầu, nhưng sau khi xem xét, tài liệu này được đánh giá là "không đáp ứng các nội dung làm rõ theo yêu cầu của E-HSMT". Cụ thể, Công ty Lê Đăng "không đáp ứng tại nội dung đánh giá về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự". Vì vậy, nhà thầu này cũng không được xem xét các bước tiếp theo.

Trong khi đó, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Giáo dục Phạm Gia là nhà thầu duy nhất được đánh giá "Đạt" về năng lực và kinh nghiệm. Công ty này cũng nhận được yêu cầu làm rõ E-HSDT và đã cung cấp tài liệu làm rõ được Bên mời thầu đánh giá là "đáp ứng đầy đủ các nội dung làm rõ theo yêu cầu của E-HSMT".

Việc hai trong ba nhà thầu bị loại ngay từ vòng đánh giá năng lực và kinh nghiệm, đặc biệt với những lý do liên quan đến việc không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ/đáp ứng tài liệu làm rõ, có thể khiến dư luận đặt câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự của gói thầu.

screen-shot-2025-07-17-at-160230.png

Được biết, Công ty Phạm Gia được thành lập ngày 27/4/2011, trụ sở đặt tại số 480/51/6 Bình Quới, TPHCM. Giám đốc là ông Phạm Quốc Toàn.

Công ty Thiết bị Giáo dục Phạm Gia đã trở thành một cái tên quen thuộc trong ngành cung ứng thiết bị giáo dục trên cả nước. Theo thống kê, Phạm Gia đã tham gia tổng cộng 131 gói thầu, trong đó giành chiến thắng 49 gói, trượt 75 gói, 6 gói đang chờ kết quả và 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu mà công ty đã trúng, bao gồm cả các dự án liên danh, lên đến hơn 262,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, Công ty Phạm Gia được biết đến là một nhà thầu "quen mặt" và có mối quan hệ bền chặt với nhiều đơn vị, tổ chức lớn. Điển hình là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đức Trọng (cũ), nơi Phạm Gia đã đạt được tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 10/10 gói, với tổng giá trị hợp đồng lên tới 159,4 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở đó, Phạm Gia còn là đối tác đáng tin cậy của Công ty TNHH TMDV và TVXD Hoàng Phúc Group, với thành tích trúng 4/4 gói thầu, tổng giá trị 11,3 tỷ đồng. Tương tự, tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Song Huy, Phạm Gia cũng đã trúng 3/3 gói thầu với tổng giá trị hơn 29,4 tỷ đồng. Gần đây nhất, công ty cũng đã thành công trúng 2/2 gói thầu tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Lâm Hà, tổng giá trị hơn 2,2 tỷ đồng.

Đấu thầu Công ty KTCTTL Bình Định: Tiết kiệm “khủng” hay dấu hiệu bất thường?

Hàng loạt gói thầu của Công ty TNHH KTCTTL Bình Định có tỷ lệ tiết kiệm vốn ngân sách "đột biến" trên 20% , cao bất thường so với mức trung bình 9%. Đáng chú ý, các gói thầu này có sự góp mặt của một nhóm nhà thầu và một tổ chuyên gia quen thuộc.

01-3-898.png
Nguồn MSC

Chỉ trong một ngày (03/07/2025), Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định (viết tắt: Công ty KTCTTL Bình Định, MST: 4100259395, địa chỉ tại tỉnh Gia Lai, Giám đốc: Ông Hồ Nguyên Sĩ) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) cho hàng loạt gói thầu xây lắp kiên cố hóa kênh mương. Điểm chung của các gói thầu này là tỷ lệ giảm giá sâu một cách đáng kinh ngạc, hé lộ những dấu hiệu bất thường.

Điều gì khiến CMC vượt đối thủ tại gói thầu 51 của Thủy Điện An Khê

Cuộc cạnh tranh tại gói thầu CNTT Nhà máy Thủy điện An Khê, khi kỹ thuật và kinh nghiệm được đặt lên hàng đầu, giá không còn là yếu tố quyết định duy nhất.

CMC thắng thầu không nhờ giá rẻ, mà nhờ sự chuẩn bị bài bản

Ngày 4/7/2025, Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (Công ty Công nghệ CMC ) đã chính thức được công bố là nhà thầu trúng gói thầu số 51: "Sửa chữa, thay thế thiết bị công nghệ thông tin tại Nhà máy Thủy điện An Khê". Đây là gói thầu thuộc kế hoạch chi thường xuyên năm 2025 của Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak, thực hiện bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 120 ngày.

Để 'đường băng' đấu thầu bằng phẳng: Cần siết lại các tiêu chí 'lạ'

Từ thực tiễn các gói thầu vắng bóng đối thủ đến những cuộc đua có yếu tố "kỹ thuật" định đoạt, có thể thấy nhiều khoảng trống trong hoạt động đấu thầu ngành hàng không. Luật Đấu thầu 2023 đã cung cấp công cụ, vấn đề là cần áp dụng triệt để để tạo ra một sân chơi thực sự bằng phẳng và minh bạch.

(Bài viết tổng kết loạt bài)... Loạt bài về các gói thầu cung cấp thiết bị hàng không đã cho thấy một bức tranh đa chiều với nhiều góc khuất. Nhìn từ góc độ pháp lý, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã đưa ra nhiều quy định mới nhằm giải quyết các vấn đề này.

01-4-9407.png
Ảnh minh họa

Đọc nhiều nhất

Tin mới