![]() |
| Lee Man-hee, giáo chủ của Tân Thiên Địa tại cuộc họp báo ở quận Gapyeong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc ngày 2/3. Ảnh: Yonhap. |
![]() |
| Lee Man-hee, giáo chủ của Tân Thiên Địa tại cuộc họp báo ở quận Gapyeong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc ngày 2/3. Ảnh: Yonhap. |
![]() |
| Chiều 2/3, người sáng lập giáo phái Tân Thiên Địa, ông Lee Man-hee, đã tổ chức buổi họp báo tại một nhà thờ ở quận Gapyeong, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), để xin lỗi về việc nhiều thành viên giáo phái này nhiễm virus corona. Ảnh: Press TV. |
![]() |
| "Thay mặt các thành viên giáo phái, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến người dân. Mặc dù đây không phải là hành động cố ý nhưng nhiều thành viên trong giáo phái đã bị nhiễm bệnh. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhưng không thể ngăn virus lây lan. Tôi cầu mong sự tha thứ của mọi người", ông Lee nói và quỳ gối, cúi đầu tạ lỗi. Ảnh: Yonhap. |
![]() |
| Tuy nhiên, một nhân vật khác dường như được chú ý nhiều hơn cả ông Lee trong buổi họp báo là nữ thư ký ngồi cạnh vị giáo chủ 88 tuổi. Ảnh chụp màn hình. |
![]() |
| Korea Times mô tả người phụ nữ này trông có vẻ điềm tĩnh, khiêm tốn và đeo khẩu trang che kín nửa mặt. Khi ông Lee gặp những câu hỏi khó của phóng viên, cô liền thì thầm vào tai ông cách trả lời. Ảnh: Yonhap. |
![]() |
| Khi những câu hỏi nhạy cảm tiếp tục được đưa ra, cô này đã ngăn ông Lee trả lời và đề nghị kết thúc họp báo. Đặc biệt, nhà sáng lập Tân Thiên Địa đều làm theo "chỉ dẫn" của người phụ nữ này. |
![]() |
| Ngày 3/3, danh tính và vai trò thực sự của người phụ nữ trên đã được hé lộ. Theo truyền thông Hàn, tên người phụ nữ này là Kim Pyung-wha (Pyungwha trong tiếng Hàn có nghĩa là hòa bình), mặc dù chưa biết đó có phải là tên thật hay không. Ảnh chụp màn hình. |
![]() |
| Cô là thư ký của ông Lee trong suốt hơn 10 năm, chuyên xử lý các vấn đề hành chính của nhà thờ. Cô Kim được cho là trợ lý thân cận nhất của giáo chủ Tân Thiên Địa. Tuổi tác, tình trạng hôn nhân và các thông tin liên quan khác về cô này vẫn chưa được tiết lộ. Ảnh chụp màn hình. |
![]() |
| "Cô ấy là một trong những cố vấn đáng tin cây nhất của ông Lee Man-hee", một cựu tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa nói với CBS. Ảnh: EN. |
![]() |
| Mục sư Jin Yong-sik, một nhà vận động chống Tân Thiên Địa, cho rằng Kim là người rất có ảnh hưởng trong việc quản lý nhà thờ. |
![]() |
| Trong khi đó, nhà báo Byeon Sang-wook, người đã tìm hiểu về giáo phái Tân Thiên Địa trong nhiều năm, nhận định ông Lee "không khác gì một nhân vật bù nhìn" vì tuổi đã cao. Quyền quản lý thực sự nằm trong tay của những người trẻ tuổi, trong đó có cả cô Kim. |
![]() |
| Tính đến chiều 5/3, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã tăng lên đến 6.088 người. Hầu hết ca bệnh được xác định ở thành phố "tâm dịch" Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. Ảnh: Yonhap. |
![]() |
| Cùng ngày, chính phủ Hàn Quốc cho biết đã tiến hành điều tra hành chính tại trụ sở của giáo phái Tân Thiên Địa do liên quan đến việc làm bùng phát dịch COVID-19 tại nước này. Ảnh: AP. |
Đại sứ quán Nga tại Rome (Italy) đổ lỗi cho Ukraine về vụ đánh bom tại một nhà hàng ở thủ đô Moscow, Nga.
Mưa lớn gây sạt lở đất ở vùng Amhara của Ethiopia, khiến 14 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.
Mùa hè khắc nghiệt ở Châu Âu đã gây ra nhiều vụ cháy rừng ở Pháp và Hy Lạp trong khi phần lớn Vương quốc Anh ghi nhận tháng Bảy khô hạn nhất trong gần 2 thế kỷ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc đàm phán mới sẽ là "cơ hội cuối cùng" để Iran đạt được thỏa thuận và tránh leo thang căng thẳng.
Quốc đảo Nauru ở Thái Bình Dương đã đổi tên thành Cộng hòa Naoero.
Nhiều quốc gia ở Trung và Đông Âu đang thực hiện các biện pháp để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng năng lượng khi mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ không rút quân khỏi Gaza cho đến khi lực lượng Hamas hoàn toàn giải giáp vũ khí.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ không rút quân khỏi Gaza cho đến khi lực lượng Hamas hoàn toàn giải giáp vũ khí.
Nhiều quốc gia ở Trung và Đông Âu đang thực hiện các biện pháp để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng năng lượng khi mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục.
Mùa hè khắc nghiệt ở Châu Âu đã gây ra nhiều vụ cháy rừng ở Pháp và Hy Lạp trong khi phần lớn Vương quốc Anh ghi nhận tháng Bảy khô hạn nhất trong gần 2 thế kỷ.
Quốc đảo Nauru ở Thái Bình Dương đã đổi tên thành Cộng hòa Naoero.
Mưa lớn gây sạt lở đất ở vùng Amhara của Ethiopia, khiến 14 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.
Đại sứ quán Nga tại Rome (Italy) đổ lỗi cho Ukraine về vụ đánh bom tại một nhà hàng ở thủ đô Moscow, Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc đàm phán mới sẽ là "cơ hội cuối cùng" để Iran đạt được thỏa thuận và tránh leo thang căng thẳng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông quyết định tạm hoãn việc ra lệnh tiến hành đợt tấn công mới nhằm vào Iran sau khi thảo luận với các đồng minh vùng Vịnh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Washington sẽ mua đồng Yên Nhật, nhấn mạnh hành động này mang lại lợi ích cho kinh tế thế giới và Mỹ.
Vụ đánh bom liều chết xảy ra tại Kabal, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.
Giới chức cho biết các vụ cháy rừng ở phía đông bang Washington, Mỹ, đã buộc 60.000 người tại khu vực Spokane phải sơ tán.
Quả bom phát nổ tại một nhà hàng ở trung tâm thủ đô Moscow cuối tuần qua, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương.
Một chiếc phà của Indonesia chở 271 người đã bốc cháy ở vùng biển ngoài khơi đảo Java, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.
Indonesia đã gửi yêu cầu chính thức về việc mua máy bay chở dầu trên không Il-78MK-90A của Nga, nhằm mục đích mở rộng phạm vi hoạt động của lực lượng không quân.
Một vụ xả súng xảy ra tại nhà hàng In-N-Out Burger ở Mỹ khiến 3 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.
Mỹ và Iran từng là đồng minh thân thiết nhưng mối quan hệ này đảo ngược hoàn toàn, chuyển sang đối đầu sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.
10 người leo núi bị cuốn trôi trong một trận tuyết lở ở Pakistan được xác nhận là đã thiệt mạng.
Chiếc máy bay chở khách du lịch nước ngoài đã bị rơi xuống một cánh đồng ở Peru, khiến 13 người thiệt mạng.
Tây Ban Nha thông báo sẽ lắp đặt rào chắn dài 500 mét trên vùng biển giữa Ceuta, một vùng lãnh thổ tự trị của nước này ở Bắc Phi, và Maroc.
Số nạn nhân tử vong trong làn sóng vượt biên từ Maroc vào vùng lãnh thổ tự trị Ceuta của Tây Ban Nha đã tăng lên 67 người.