Không ho, không khó thở, bệnh nhân 36 tuổi được phát hiện viêm phổi thùy

Viêm phổi thùy là một dạng viêm phổi cấp tính, diễn biến khá nhanh, trong khi các triệu chứng ban đầu đôi khi không điển hình, khiến nhiều người dễ chủ quan.

Khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới – Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân viêm phổi thùy không có biểu hiện điển hình. Bệnh nhân N.Q.C (36 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), trước đó hoàn toàn khỏe mạnh. Trước khi nhập viện 2 ngày, bệnh nhân xuất hiện tình trạng sốt cao, có lúc rét run, đau đầu, đau mỏi người, tức ngực, không ho, không khó thở, Anh đã tự dùng thuốc hạ sốt tại nhà nhưng không đỡ nên đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê thăm khám.

viem-phoi.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận, bệnh nhân sốt cao rét run, đau đầu, đau mỏi người, tức ngực, buồn nôn, không ho, không khó thở. Nghe phổi có rales nổ ở đáy phổi hai bên. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy tổn thương đông đặc thùy dưới phổi trái kích thước khoảng 60 x 45 mm, kèm đám tổn thương kính mờ cùng vị trí.

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi thùy và được chỉ định điều trị kháng sinh. Sau 02 ngày điều trị, bệnh nhân đã cắt cơn sốt, tình trạng sức khỏe cải thiện rõ rệt.

Theo BSCKI. Nguyễn Đức Thượng – Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp: Viêm phổi thùy là một dạng viêm phổi cấp tính, bệnh lý thường gặp ở mọi lứa tuổi, với diễn biến khá nhanh, trong khi các triệu chứng ban đầu đôi khi không điển hình, khiến nhiều người dễ chủ quan.

Để phòng tránh các biến chứng do viêm phổi, khi có các dấu hiệu như: Sốt cao hoặc sốt kéo dài; ho dai dẳng; đau ngực; khó thở; mệt mỏi nhiều..., người bệnh cần đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và xử trí kịp thời. Tùy theo mức độ bệnh, người bệnh có thể được điều trị ngoại trú hoặc nhập viện điều trị nội trú.

Người dân không nên chủ quan với triệu chứng sốt cao, sốt kéo dài, đặc biệt trong thời điểm giao mùa khi các bệnh lý hô hấp dễ gia tăng, các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê khuyến cáo.

Cứu sống bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng nguy kịch

Nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng trên nền COPD, nguy cơ tử vong cao, nam bệnh nhân 67 tuổi đã được cứu sống sau 17 ngày điều trị.

Ngày 29/4, thông tin từ Bệnh viện Phổi Nghệ An cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống bệnh nhân Trần Văn H. (67 tuổi, trú xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Trước đó, ngày 30/3, ông H. nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn trên nền viêm phổi nặng, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) do bội nhiễm, kèm bít tắc khí quản, diễn biến rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Sốt nhẹ, mệt mỏi, nhiều người suy hô hấp vì cúm B tiến triển âm thầm

Cúm B là bệnh nhiễm virus đường hô hấp với các triệu chứng thường gặp như sốt, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, ho, sổ mũi…

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang tiếp nhận nhiều trường hợp mắc cúm B diễn biến nặng. Đáng chú ý, phần lớn các ca bệnh rơi vào người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền, với điểm chung là triệu chứng ban đầu âm thầm nhưng nhanh chóng tiến triển suy hô hấp.

Tưởng cảm thông thường không ngờ suy hô hấp, thở máy

Đọc nhiều nhất

Tin mới