Giám đốc Công ty Tuấn Hậu LS bị khởi tố vì gây ô nhiễm môi trường

Giám đốc Công ty TNHH MTV Tuấn Hậu LS và nhân viên lái máy xúc đã bị Công an Lạng Sơn khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường tại CCN Na Dương 3.

Ngày 30/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố Nguyễn Phúc Hậu (sinh năm 1974, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) và Trần Văn Cường (sinh năm 1989, trú tại xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn) về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, theo Điều 235 Bộ luật Hình sự, xảy ra trong tháng 8/2026 tại khu vực Cụm công nghiệp Na Dương 3, thôn Hua Cầu, xã Na Dương (tỉnh Lạng Sơn).

a1.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can Nguyễn Phúc Hậu.(Ảnh: CA Lạng Sơn).

Kết quả điều tra xác định, Công ty TNHH MTV Tuấn Hậu LS (gọi tắt Công ty Tuấn Hậu), do Nguyễn Phúc Hậu làm Giám đốc, là đơn vị thực hiện phá dỡ tòa nhà Liên cơ số 01A, đường Nguyễn Thái Học, phường Lương Văn Tri (tỉnh Lạng Sơn). Sau khi phá dỡ, số chất thải xây dựng phát sinh gồm bê tông, gạch vụn, vữa cát... (chất thải hỗn hợp) được vận chuyển đến khu vực Cụm công nghiệp Na Dương 3 để đổ thải, san lấp mặt bằng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định.

a2.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can Trần Văn Cường. (Ảnh: CA Lạng Sơn).

Qua phân loại, số chất thải trên được xác định là chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều về Luật Bảo vệ môi trường.

Quá trình điều tra xác định, Trần Văn Cường là nhân viên lái máy xúc của Công ty Tuấn Hậu, đã thực hiện việc yêu cầu các đơn vị vận chuyển đưa chất thải xây dựng đến khu vực Cụm công nghiệp Na Dương 3 để đổ thải, san lấp.

a3.jpg
Chất thải xây dựng san lấp trong khu vực Cụm công nghiệp Na Dương 3. (Ảnh: CA Lạng Sơn).
a4.jpg
Cơ quan chức năng xác định khối lượng chất thải rắn thông thường. (Ảnh: CA Lạng Sơn).

Tại vị trí mà Nguyễn Phúc Hậu và Trần Văn Cường đã tự ý đổ thải, không được các cơ quan chức năng cấp phép tại khu vực Cụm Công nghiệp Na Dương 3 với tổng diện tích của khu vực đất được đổ thải để san lấp mặt bằng là 3.263,5 m2; tổng Khối tích chất thải đầm chặt tính được là 783,12 m3 có khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường khoảng 900.000 kg.

Đến ngày 19/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc Hậu và Trần Văn Cường về tội danh nêu trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ tính chất, mức độ, vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Hiện trường hơn 33.500 tấn trạc thải xây dựng đổ trái phép ở Hà Nội.

Hà Nội: Xã An Khánh xử lý bãi đổ trạc thải, VLXD ô nhiễm

Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị xã An Khánh đã kiểm tra, lập biên bản, xử phạt đối với chủ bãi đổ trạc thải, VLXD ô nhiễm ở khu đấu giá X2.

Ngày 29/9, thông tin từ đại diện Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị xã An Khánh (TP Hà Nội), cho biết Phòng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, lập biên bản, xử phạt đối với chủ bãi tập kết cát, sỏi, đất thừa, rác thải, trạc thải xây dựng tại khu đấu giá X2, thôn La Tinh (xã An Khánh) bị người dân phản ánh hoạt động gây ô nhiễm.

Vị đại diện cho hay chủ bãi trạc thải, VLXD đã thuê lại diện tích đất của một số người dân tại khu đấu giá X2 (thuê lại đất của những người dân chưa sử dụng - PV). Sau đó, chủ bãi đem các loại VLXD, đất thải về đây tập kết, sử dụng không đúng mục đích sử dụng đất.

Phú Thọ phân cấp quản lý trật tự xây dựng đến xã từ 1/10/2026

UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định phân cấp quản lý trật tự xây dựng cho UBND cấp xã và Ban Quản lý các Khu công nghiệp từ ngày 1/10/2026.

Cụ thể, tại quyết định số 54/2026/QĐ-UBND, về phân cấp và quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh đã phân cấp trực tiếp cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp và UBND cấp xã chịu trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận thông báo khởi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn được giao quản lý.

123.jpg
Máy xúc đào xới bên trong một khu đất trên địa bàn phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ).

Xe tải để bùn đất che biển số bị CSGT Hà Nội phạt nặng

Đội CSGT đường bộ số 6 (Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản đối với một tài xế có hành vi “Gắn biển số bị che lấp” khi tham gia giao thông.

Ngày 28/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), cho biết đêm 27/9, Đội CSGT ĐB số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã lập biên bản đối với người điều khiển xe ô tô tải đã có hành vi “Gắn biển số bị che lấp” khi tham gia giao thông.

a1.jpg
Chiếc xe tải để bùn đất che biển số. (Ảnh cắt từ video: Nguồn: Cục CSGT).

Đọc nhiều nhất

Tin mới