Hiện trường hơn 33.500 tấn trạc thải xây dựng đổ trái phép ở Hà Nội

Công an TP Hà Nội đã khởi tố 5 đối tượng liên quan vụ đổ trái phép hơn 33.500 tấn chất thải xây dựng xuống ao trên địa bàn xã Đại Thanh.

s.jpg
Ngày 4/9, theo thông tin từ VTV, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 5 đối tượng liên quan vụ tập kết, đổ trái phép hơn 33.500 tấn chất thải xây dựng tại khu đất bên cạnh cây xăng Petrolimex Vạn Xuân, số 8 đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh (Hà Nội).
1.jpg
Theo cơ quan Công an, năm 2026, Bùi Văn Lừng tự ý sử dụng khu đất nông nghiệp là ao, hồ, ruộng trũng của các hộ dân thôn Yên Ngưu để san lấp, tạo mặt bằng tập kết máy công trình, xe tải.
2.jpg
Lừng cho nhiều cá nhân đổ chất thải xây dựng vào khu vực ao phía ngoài, đồng thời chỉ đạo người điều khiển máy xúc, máy ủi san gạt sau khi các phương tiện đổ chất thải.
3.jpg
Khoảng tháng 5/2026, Lừng trao đổi với Nguyễn Thị Kim Sang về việc tìm các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đổ chất thải xây dựng vào khu vực ao phía trong. Sau đó, Sang đăng thông tin trên mạng xã hội để tìm kiếm các đơn vị vận chuyển, chủ nguồn thải có nhu cầu đổ chất thải. Sang cũng giao Lê Mạnh Khương điều hành hoạt động tại bãi khi Sang không có mặt, hướng dẫn các phương tiện vào vị trí đổ chất thải, thu tiền, ghi chép biển số xe và công nợ.
4.jpg
Cơ quan điều tra xác định Công ty Trường Anh, do Đỗ Văn Trường làm Giám đốc, là đơn vị ký hợp đồng xử lý chất thải với Công ty CP Dịch vụ sản xuất Toàn Cầu để vận chuyển chất thải xây dựng cho các đơn vị thi công Dự án đường Vành đai 2.5 Thủ đô, đoạn qua phường Khương Đình. Đỗ Văn Trường đã bàn bạc, trao đổi với Nguyễn Thị Kim Sang về việc đổ chất thải xây dựng tại khu vực ao do Sang chỉ định với giá 500.000 đồng/xe loại 4 chân, thể tích thùng 14m³.
5.jpg
Sau đó, Trường thuê xe của Công ty TNHH Bảo Long HB và chỉ đạo các lái xe vận chuyển chất thải xây dựng đến đổ tại khu vực này.
6.jpg
Theo cơ quan Côn an, từ ngày 3/8 đến 8/8/2026, các phương tiện đã thực hiện 36 chuyến, với tổng khối lượng chất thải trên 667,6 tấn.
8.jpg
Đối với Công ty Đại Cát, do Trần Thế Anh làm Giám đốc, tài liệu điều tra xác định doanh nghiệp này ký hợp đồng xử lý chất thải với Công ty CP Dịch vụ sản xuất Toàn Cầu để vận chuyển bùn thải xây dựng cho các đơn vị thi công dự án xây kè bê tông thuộc Dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu, trên địa bàn phường Hoàng Liệt và xã Đại Thanh. Trần Thế Anh đã bàn bạc, trao đổi với Nguyễn Thị Kim Sang về việc đổ chất thải xây dựng tại khu vực ao do Sang chỉ định với giá 500.000 đồng/xe ô tô loại 4 chân, thể tích thùng 14m³ và 300.000 đồng/xe loại 8 tấn.
9.jpg
Từ ngày 6/7 đến 10/8/2026, các lái xe của Công ty Đại Cát đã thực hiện 438 chuyến, trong đó có 353 chuyến xe loại 4 chân và 85 chuyến xe loại 8 tấn, với tổng khối lượng 6.735.585kg. Cơ quan điều tra đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn tiến hành khám nghiệm hiện trường. Kết quả xác định diện tích ao bị đổ chất thải xây dựng trái phép là 12.508,8m²; khối lượng chất thải xây dựng khoảng 26.714m³, tương đương hơn 33.526 tấn.
10.jpg
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 5 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi, vai trò của từng cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Video: Hiện trường hơn 33.500 tấn trạc thải xây dựng đổ trái phép ở Hà Nội.

Nhan nhản bãi vật liệu nhếch nhác, ô nhiễm ở Tây Mỗ

Nằm dọc phố Quang Tiến (Tây Mỗ, Hà Nội) xuất hiện nhiều bãi tập kết VLXD, hoạt động gây ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

1.jpg
Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên (PV) Báo Tri thức và Cuộc sống, tại khu vực chợ Chiều (phố Quang Tiến, phường Tây Mỗ, TP Hà Nội), ngoài những công trình nhà tôn trái phép sập xệ, xây dựng trên đất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ thì ở đây còn “mọc” lên một bãi tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) trái phép, đồng nghĩa với việc sử dụng sai mục đích đất. Người dân cho hay tình trạng mua bán, san lấp đất nông nghiệp trái phép tại khu vực này đã xuất hiện từ lâu. Hơn nữa nội dung này đã được người dân gửi đơn đến các cơ quan chức năng. Tại văn bản số 08/TB-ANKT-GTXD, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi xem xét nội dung và trao đổi với các đơn vị liên quan, thì nội dung phản ánh (có cả nội dung phản ánh mua bán, san lấp đất nông nghiệp trái phép, xây dựng trái phép ở chợ Chiều) hiện đang do Văn Phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) thụ lý, giải quyết.
2.jpg
Bãi tập kết này đã được san gạt mặt bằng, bên trong có một chiếc máy xúc. Cùng với đó là cát, gạch, sỏi được chất đống ngổn ngang.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

[e-Magazine] Gỡ 'nút thắt' hạ tầng sạc – Mở đường cho chuyển dịch năng lượng [Kỳ 4]

[e-Magazine] Gỡ 'nút thắt' hạ tầng sạc – Mở đường cho chuyển dịch năng lượng [Kỳ 4]

Những quyết sách được Chính phủ ban hành trong năm 2026 cho thấy Việt Nam đang lựa chọn con đường: không chỉ phát triển xe điện, không chỉ xây dựng trạm sạc, mà kiến tạo một hệ sinh thái năng lượng mới, nơi mỗi mái nhà, mỗi đô thị và mỗi người dân đều trở thành một phần của quá trình chuyển dịch xanh.