Vũ Khắc Tiệp bị cảnh báo khi dẫn đội quân hùng hậu đi quẩy

Google News

Giữa những lời chúc mừng, một bộ phận dân mạng mỉa mai Vũ Khắc Tiệp khi đi chơi đúng thời điểm dịch bệnh căng thẳng.

Từng 5 lần bị cách ly để phòng chống Covid-19, vì thế nhất cử nhất động của Vũ Khắc Tiệp khi TP.HCM phát hiện có ca dương tính mới đã lọt vào tầm ngắm của dư luận.

Đáng chú ý, ngay khi Bộ Y Tế vừa phát đi thông tin về bệnh nhân thứ 1342 vào chiều 30/11, Vũ Khắc Tiệp rời khỏi TP.HCM ngay sáng hôm sau. Được biết ông bầu có lịch trình du hí mừng sinh nhật thứ 37.

Vu Khac Tiep bi canh bao khi dan doi quan hung hau di quay

Vũ Khắc Tiệp đi du lịch giữa thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Mới đây, trên trang cá nhân, ông bầu họ Vũ chia sẻ hình ảnh vui chơi tại Cam Ranh, Khánh Hòa. "Bắt đầu sinh nhật từ hôm nay đến ngày 11/12 nhé...", Khắc Tiệp hào hứng.

Trong ảnh là khoảnh khắc Vũ Khắc Tiệp tạo dáng cùng "đội quân" hùng hậu, tất cả đều mặc đồ trắng xuyệt tông, trông vô cùng sang chảnh.

Vu Khac Tiep bi canh bao khi dan doi quan hung hau di quay-Hinh-2

Vu Khac Tiep bi canh bao khi dan doi quan hung hau di quay-Hinh-3

Vũ Khắc Tiệp "quẩy" tưng bừng trong chuyến du lịch mừng sinh nhật.

Vu Khac Tiep bi canh bao khi dan doi quan hung hau di quay-Hinh-4

Vu Khac Tiep bi canh bao khi dan doi quan hung hau di quay-Hinh-5

Bức ảnh ông bầu khoe trên mạng có sự hiện diện của gần 20 người.

Giữa những lời chúc mừng tuổi mới, một bộ phận dân mạng để lại bình luận mỉa mai ông bầu: "Cẩn thận rồi đang tổ chức sinh nhật người ta đến bế đi cách ly"; "Đại sứ cách ly nên ở lại Cam Ranh, đừng về Sài Gòn kẻo lại bị bế đi cách ly"; "Tụ tập lại cách ly"; "Hy vọng Cam Ranh an toàn mùa dịch chứ không anh Tiệp lại bị cách ly"...

Trước đó, Vũ Khắc Tiệp đã trải qua 5 lần cách ly với đủ hình thức lẫn cung bậc cảm xúc. Riêng lần đi cách ly tập trung tại Cát Lái, ông bầu chân dài nhận không ít chỉ trích vì thái độ bất hợp tác, chê bai khu cách ly ngột ngạt. Sự việc buộc Vũ Khắc Tiệp phải lên tiếng xin lỗi. 

Theo My Anh/ Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)