Vợ chồng Tấn Minh - Thu Huyền được xét tặng danh hiệu NSND

Google News

Ca sĩ, NSƯT Tấn Minh và vợ là NSƯT Thu Huyền đều có tên trong danh sách đề cử Nghệ sĩ nhân dân từ các nhà hát, đơn vị nghệ thuật gửi lên Hội đồng cơ sở TP. Hà Nội.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ký thông báo số 107 về Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” thành phố Hà Nội lần thứ 10-2021.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” cấp cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Nhà hát Chèo Hà Nội; Nhà hát Cải lương Hà Nội; Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long; Nhà hát múa rối Thăng Long; Nhà hát Kịch Hà Nội lần thứ 10-2021, Thường trực Hội đồng thông báo nhận được tổng số 48 hồ sơ, trong đó 16 hồ sơ đề nghị xét tặng NSND và 32 hồ sơ đề nghị xét tặng NSƯT.
Vo chong Tan Minh - Thu Huyen duoc xet tang danh hieu NSND
Vợ chồng Tấn Minh-Thu Huyền đều được đề cử phong danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. 
Trong danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng NSND đáng chú ý có tên của cặp vợ chồng NSƯT Huỳnh Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long và NSƯT Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội. Ở lần xét tặng năm 2018, “Thị Màu” Thu Huyền bị “trượt” danh hiệu NSND do thiếu 30% Huy chương vàng theo quy định. 
Một số gương mặt gạo cội khác được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND còn có: NSƯT Bùi Xuân Hanh, NSƯT Trần Đức, Thanh Tú, Hoàng Quân Tạo (Nguyên Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội).
Vo chong Tan Minh - Thu Huyen duoc xet tang danh hieu NSND-Hinh-2
 NSƯT Trần Đức-gương mặt gạo cội của Nhà hát Kịch Hà Nội.
Vo chong Tan Minh - Thu Huyen duoc xet tang danh hieu NSND-Hinh-3
Nghệ sĩ Lê Mai được đề nghị xét Nghệ sĩ ưu tú, trong khi con gái Lê Khanh sớm được phong NSND. 
Trong số các hồ sở đề xét tặng danh hiệu NSƯT có những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình như: Lê Mai, Nguyễn Lê Việt Anh, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Lê Thiện Tùng, Nguyễn Thị Xuyến (Kim Xuyến). Nghệ sĩ Lê Mai có ba cô con gái nổi tiếng: NSND Lê Khanh, NSƯT Lê Vân và Lê Vi, tuy nhiên do bà nghỉ chế độ sớm do sức khỏe không đảm bảo, cho nên tới nay mới chính thức được đề nghị xét tặng danh hiệu.

Quy trình xét tặng danh hiệu được thực hiện theo Nghị định 40/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT, có hiệu lực từ 15/5/2021. Một số thay đổi của Nghị định này: Nghệ sĩ được xét tặng danh hiệu NSND đã được tặng danh hiệu NSƯT và sau đó phải có ít nhất 02 giải Vàng quốc gia (trong đó có 01 giải Vàng của cá nhân); hoặc có ít nhất 03 giải Vàng quốc gia. Đáng chú ý, NĐ 40 bổ sung một số trường hợp đặc biệt dành cho các nghệ sĩ có cống hiến nổi trội, tài năng nghệ thuật xuất sắc nhưng thiếu giải thưởng.


Theo Nguyên Khánh/ Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)