Sao nữ sốc vì hậu trường cảnh phim nhạy cảm bị phát tán

Google News

Nữ diễn viên Tam Triều Dâng khá sốc khi thấy cảnh phim xuất hiện trên báo và muốn gọi điện cho đạo diễn phản ánh.

Sau 2 năm gần như “mất tích” ở showbiz, mới đây Tam Triều Dâng trở lại với hai dự án phim truyền hình “Ngày ấy mình đã yêu” và “Mộng phù hoa”. Cách đây không lâu, hình ảnh hậu trường cảnh quay khá nhạy cảm trong bộ phim sắp lên sóng của cô được tung ra khiến không ít khán giả sốc.
Sao nu soc vi hau truong canh phim nhay cam bi phat tan
Sao nhí Tam Triều Dâng tái xuất với vẻ ngoài trưởng thành cùng hai bộ phim đang gây nhiều chú ý. 
Bên cạnh đó, một số tờ báo đưa tin Tam Triều Dâng đã rùng mình, khóc thét sau 3 tiếng đóng cảnh nhạy cảm với diễn viên Thanh Tùng. Khi thể hiện sự sợ hãi của nhân vật, cô không dùng kỹ năng diễn xuất mà đó cũng là tâm trạng của cô khi phải đóng cảnh dữ dội này. Tuy nhiên, sự thật về những thông tin này ra sao?
Tôi sốc khi thấy ảnh hậu trường lên báo trước khi phim chiếu
Sao nu soc vi hau truong canh phim nhay cam bi phat tan-Hinh-2
Hình ảnh hậu trường của phim ngắn "Mộng phù hoa" nằm trong dự án "Xin chào hạnh phúc" phát trên VTV3. 
- Mới đây, những hình ảnh hậu trường trong bộ phim “Mộng phù hoa” được đăng tải khiến nhiều người bất ngờ, vì trước đó Tam Triều Dâng thường gắn với hình ảnh trong sang thánh thiện. Dâng có lo lắng việc phá cách này sẽ không thành công, thậm chí mang đến nhiều “gạch đá” ?
- Thú thật là chính tôi cũng khá sốc khi thấy những hình ảnh đó xuất hiện trên truyền thông, khi bộ phim chưa lên sóng, mọi người chưa nắm được nội dung ra sao.
Từ tiêu đề cho tới hình ảnh của các bài báo đều dễ gây hiểu lầm. Tuy nhiên, tôi khẳng định, cả trên phim hay lúc ở hậu trường đều diễn ra rất an toàn, không hề mang cảm giác nhạy cảm.
- Trong loạt ảnh, đạo diễn Lê Minh đã trực tiếp thị phạm cho Dâng các cảnh cưỡng hiếp. Nhiều bình luận cho rằng hình ảnh này quá gần gũi và thô bạo. Sự thật ra sao, thưa chị?
- Tôi và đạo diễn Lê Minh từng hợp tác hai lần và rất quý mến, thân thiết nhau. Trên trường quay, tôi không phải cởi đồ hay bị va chạm cơ thể nhiều. Tất cả chỉ là kỹ thuật diễn để truyền tải đến khán giả bối cảnh của câu chuyện mà thôi.
Anh Minh trực tiếp thị phạm cho tôi và cả bạn diễn nam cách diễn xuất để “một đúp ăn ngay”, không bị ngại ngùng vì phải quay lại nhiều lần.
- Cảm nhận của chị về cảnh quay này ra sao?
- Xem ảnh có lẽ nhiều người cho rằng phim quá nhạy cảm nhưng thực tế trên phim mọi thứ diễn ra rất nhanh. Tôi không bị xé áo hay dùng vũ lực hành xác bạo dâm như đa số cảnh cưỡng hiếp trong các bộ phim khác.
Diễn biến của cảnh này là nhân vật của tôi vừa bị sàm sỡ, thì đã được cha trông thấy và cứu khỏi “yêu râu xanh”. Phân đoạn này rất ngắn, chỉ gói gọn trong khoảng vài phút. Trước khi vào quay, tất nhiên sẽ có ít nhiều áp lực nhưng khi đã bắt đầu diễn thì tôi hoàn toàn tập trung.
Tôi hiểu, nếu diễn thật, làm một lần duy nhất là đạt. Nhưng nếu diễn qua loa theo kiểu hình thể thì lên phim sẽ rất giả. Nên thà một lần làm thật rồi hoàn tất còn hơn để quay đi quay lại nhiều lần, dẫn đến nặng tâm lý và tạo ra bối rối e ngại.
- Bố mẹ, người thân và bạn bè nói gì về vai diễn có cảnh khá nhạy cảm như vậy của chị?
Chính chị gái là người đã gửi link bài báo có hình hậu trường nhạy cảm cho tôi để xem xét sự việc. Tuy nhiên tôi khá thông cảm cho đạo diễn và ê-kíp vì có lẽ bản thân họ cũng không lường trước được những vấn đề bên lề của việc này.
Ban đầu tôi dự định sẽ gọi điện cho đạo diễn để anh rút kinh nghiệm trong những lần sau. Tuy nhiên vì công việc bận rộn nên sau đó tôi cũng thôi. Và lý do quan trọng hơn nữa, tôi không phản ứng mạnh trước sự việc vì hơn ai hết, tôi hiểu cảnh phim này thực sự không có gì nhạy cảm.
Khi phim lên sóng mọi người sẽ thấy thôi. Bản thân tôi là diễn viên nên chuyện nhạy cảm hay tin đồn đã quá quen thuộc rồi.
- Vừa chạm ngưỡng 20 tuổi, Dâng cho cho rằng cảnh nóng đến hơi sớm?
- Cá nhân tôi khi nhận vai đã xem xét tâm lý nhân vật và hiểu được phân cảnh đó là điểm mấu chốt để câu chuyện nổ ra, nên không thể từ chối.
Tuy nhiên, trước khi khởi quay, tôi đã trao đổi với đạo diễn để tìm hướng thể hiện phù hợp, chọn góc quay tinh tế sao cho nội dung này được đặc tả chính xác nhưng vẫn nhẹ nhàng nghệ thuật.
Cát-xê tăng bất ngờ khi tái xuất
Sao nu soc vi hau truong canh phim nhay cam bi phat tan-Hinh-3
Tam Triều Dâng trở lại màn ảnh sau 2 năm với hình ảnh chững chạc và quyến rũ. 
- Sau một thời gian “mất hút” trên màn ảnh, chị bất ngờ tái xuất với các dự án phim truyền hình. Lý do chị gật đầu đón nhận những kịch bản này có phải đến từ cát-xê hậu hĩnh?
- Như tôi vừa chia sẻ, tôi và anh Minh (đạo diễn Mộng phù hoa) từng hợp tác rất ăn ý, anh em quý mến nhau. Anh Minh nhiều lần ngỏ lời mời tôi hợp tác nhưng lúc thì thời gian chưa khớp, khi lại rơi vào giai đoạn tôi chưa sẵn sàng. Hẹn tới hẹn lui, mãi tới lần này mới có duyên làm việc với anh.
Sao nu soc vi hau truong canh phim nhay cam bi phat tan-Hinh-4
Dù ít tham gia showbiz nhưng cô vẫn là cái tên được nhiều đạo diễn để mắt và ưu ái. 
- Bỏ dở công việc diễn xuất ở đang đà phát triển sự nghiệp, động lực nào khiến chị đủ tự tin rằng khi trở lại showbiz, tên tuổi vẫn còn sức hút với khán giả?
- Thời gian qua, tôi tạm dừng hoạt động nghệ thuật để học tập. Trong khoảng thời gian đó, tôi nhận được rất nhiều lời mời, nhiều dự án hay mà sau này đều trở thành bom tấn truyền hình. Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để quyết định từ chối tất cả, theo đuổi con đường mà bản thân đã vạch ra.
Tính tôi là khi đã có kế hoạch gì thì sẽ làm đến cùng. Tôi suy nghĩ đường dài, nếu muốn sự nghiệp bền vững thì trước tiên cần phải trau đồi tri thức, từ đó buộc phải từ chối dù cơ hội đếm không xuể.
- Hiện tại mức thù lao của chị thay đổi ra sao sau một thời gian vắng bóng trên màn ảnh?
- Tôi thấy cát-xê là không có công thức tính tuyệt đối, bởi số tiền này dựa trên thu nhập của cá nhân và hiệu ứng với công chúng. Có người hiệu ứng khán giả tốt, nhưng hiệu ứng với nhà sản xuất lại không hề tốt.
Tôi may mắn vì sau hơn 2 năm tạm xa showbiz, khi trở lại vẫn được các nhà sản xuất ưu ái mời tham gia các dự án và dành cho mức cát-xê cao hơn trước. Cụ thể con số này, tôi xin phép giữ kín vì còn tham gia nhiều dự án khác, tránh sự so sánh của dư luận.
- Chị có thể bật mí những dự định sắp tới của mình?
- Hiện tại, tôi đang tập trung cho dự án phim remake Hàn Quốc dài tập “Ngôi sao khoai tây” thể loại tương tự sitcom nhưng các câu chuyện liền mạch, lôi cuốn người xem, phải dõi theo từng tập mới hiểu được nội dung và bị cuốn vào số phận các nhân vật.
Theo Trương Dương/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)