Ngọc Hân bị lừa vẫn cố "diễn sâu" khiến kẻ lừa đảo mừng hụt

Google News

Ngay khi nhận được tin nhắn nhờ chuyển khoản gần 16 triệu, Hoa hậu Ngọc Hân đã nhanh chóng trả lời và đồng ý chuyển tiền.

Hoa hậu Ngọc Hân mới đây đã trở thành "con mồi" bị kẻ lừa đảo nhắm đến. Nàng Hậu này được một người quen nhắn tin nhờ chuyển khoản gần 16 triệu. Ngay sau đó, Ngọc Hân đã trả lời đồng ý chuyển tiền. Khi kẻ gian yêu cầu Ngọc Hân chụp hóa đơn thì cô lại vòng vo, né tránh. Cuối cùng, thì Hoa hậu Ngọc Hân chỉ "diễn sâu" khiến kẻ lừa đảo mừng hụt. Sau khi tránh được cú lừa này, Hoa hậu Ngọc Hân cảnh báo: "Lừa chị đâu có dễ thế hả con bưởi... Cảnh báo mọi người với tất cả các thể loại nhờ chuyển khoản hộ với mùa sim thẻ ạ, trò này xưa lắm rồi mà vẫn cứ diễn quài".
Mạng xã hội giúp mọi người câp nhật thông tin nhanh chóng hơn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Một số kẻ gian lợi dụng mạng xã hội làm phương tiện lừa đảo. Những thủ đoạn rất quen thuộc của kẻ lừa đảo như: giả danh là nhân viên ngân hàng gọi điện tới khách hàng có mở tài khoản trả lương yêu cầu cung cấp thông tin để nhận lương; giả mạo cơ quan điều tra, nợ cước điện thoại, hay tấn công các tài khoản mạng xã hội (facebook, zalo,..) của người thân khách hàng; thông báo trúng thưởng;…để yêu cầu nộp tiền/ chuyển tiền vào tài khoản...
Ngoc Han bi lua van co
Nhưng nàng Hậu đã nhanh chóng nhận ra và còn lừa lại kẻ gian một vố lớn. 
Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, quê gốc Hải Phòng. Ông nội là nhà giáo ưu tú Đặng Đình Huân được nhiều người biết đến ở Hải Phòng. Khi đăng quang, cô đang là sinh viên khoa thiết kế Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.
Bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 16 tuổi, Đặng Thị Ngọc Hân là gương mặt quen thuộc của sàn catwalk Hà Nội trước khi cô tham dự Hoa hậu Việt Nam 2010.
Cô đã từng giành nhiều giải thưởng: Gương mặt ăn ảnh cuộc thi Người mẫu Việt Nam 2006, Miss Icon Hoa học trò 2005, giải Nhất chương trình sản phẩm Yomost, Hoa khôi Trung hoc phổ thông Trần Nhân Tông.
Theo Phương Thảo/Khỏe & Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)