Hàng loạt nhãn hàng bị "vạ lây" vì Hà Hồ làm đại sứ thương hiệu

Google News

Khi Hồ Ngọc Hà vướng vào scandal, những thương hiệu có hợp đồng đại diện thương hiệu với cô ca sỹ này cũng bị nhiều người kêu gọi tẩy chay.

Khi Hồ Ngọc Hà vướng vào scandal, những thương hiệu có hợp đồng đại diện thương hiệu với cô ca sỹ này cũng bị vạ lây.
Trang fanpage mang tên 'Hội tẩy chay Hồ Ngọc Hà' đã được thành lập với mục đích 'tẩy chay' những nhãn hàng mà nữ ca sĩ làm gương mặt đại diện.
Những người này kêu gọi không dùng sản phẩm có sử dụng hình ảnh của Hồ Ngọc Hà liên quan đến scandal tình ái gần đây của nữ ca sĩ.
 
Dưới đây là những đơn vị/nhãn hàng đang mời ca sỹ, người mẫu Hồ Ngọc Hà làm đại sứ.
Unilever
Unilever là đơn vị có nhiều nhãn hàng mời Hà Hồ làm đại diện thương hiệu nhất.
Như một lẽ dĩ nhiên, “hội tẩy chay” tiếp tục kêu gọi việc chuyển sang sử dụng các sản phẩm của đối thủ Unilever, mà nhiều nhất là P&G.
Các nhãn hàng của Unilever đang bị kêu gọi tẩy chay (dù cho có sử dụng Hà Hồ làm đại diện hay không) gồm:
- Bột giặt/xả: OMO, Surf, Viso, Comfort
Hồ Ngọc Hà không đại diện hình ảnh cho các nhãn hàng trên.
- Dầu gội đầu: Sunsilk, Clear, Dove
Trong 3 nhãn hàng bị tẩy chay trên, Hồ Ngọc Hà chỉ xuất hiện trong video quảng cáo của Sunsilk.
TVC quảng cáo Sunsilk của Hồ Ngọc Hà.
- Dung dịch tẩy rửa: Vim, Gift
- Kem đánh răng: Close up, P/S
- Xà phòng: Lifebuoy
- Thực phẩm: Trà Lipton, Hạt nêm Knorr
- Mỹ phẩm: Pond’s, Hazeline, Vaseline
Trong tất cả các nhãn hàng trên, Hà chỉ tham gia các chương trình quảng cáo của Vaseline.
TVC quảng cáo Vaseline của Hồ Ngọc Hà.
Neptune
Hồ Ngọc Hà cùng song ca với Đan Trường bài hát Mừng tuổi mẹ cha trong Video Clip quảng cáo dầu ăn Neptune Tết Ất Mùi 2015. Đây là một trong những TVC Tết cảm động của Neptune.
Nhãn hàng dầu ăn này vẫn dùng quảng cáo trên cho Tết Bính Thân 2016.
Yamaha với dòng xe Yamaha Nozza Grande
TVC về dòng xe này với sự tham gia của Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân, và Minh Hằng được tung ra vào giữa năm 2014.
TVC Yamaha Nozza Grande
Chương trình Hòa âm ánh sáng The Remix
Cộng đồng phụ nữ đang dấy lên phong trào Nói không với các chương trình có Hà Hồ, mà điển hình là chương trình Hòa âm ánh sáng The Remix – chương trình mà Hồ Ngọc Hà đang là một trong 3 giám khảo.
Ngoài ra, một loạt các thương hiệu khác cũng bị kêu gọi tẩy chay đợt này như nước uống Lavie, FPT, Zalo, VPBank…
Hiện nay, nhiều nhãn hàng của Unilever đã gỡ hình ảnh Hồ Ngọc Hà khỏi website chính thức, nhưng không phải tất cả. Nhãn hàng Sunsilk của đơn vị này cùng với California Fitness and Yoga là 2 thương hiệu hiếm hoi kiên trì giữ hình ảnh Hà Hồ trên trang chủ website chính thức trong bão scandal.
Mời quý độc giả xem video:
Theo Phununews

Bình luận(3)

Minh Hiền

Nguyễn Thị Hải Yến

chất lượng sản phẩm là do người tiêu dùng bình chọn cho nên người tiêu dùng dùng sản phẩm nào là do họ thấy sản phẩm có chất lượng chứ không không phải vì yêu thích hồ ngọc hà công bằng mà nói thì nhà sản suất cũng đâu có lỗi gì nếu sản phẩm của họ kém chất lượng thì người tiêu dùng có quyền tẩy chay còn đằng này sản phẩm của họ vẫn tốt mà cạnh tranh nên lành mạnh đừng bao giờ chơi theo kiểu giậu đổ bình leo .....thiết nghĩ mỗi người nên có lập trường của mình đừng bao giờ chạy theo đám đông

Minh Hiền

tn

Ông CĐK không đồng ý chắc HNH giựt được áh. Ổng cáo già chứ dân thường sao mà giật nhỉ. Ôi HNH yêu chi đại gia, yêu Cường Đô La cho rồi, Subeo lại được gần cha

Minh Hiền

huong giang

Ngày 01/07/2016 Ngoại tình dẫn đến ly hôn phạt tù đến 1 năm, lần này luật ra HNH hết cửa giật chồng người ta.