Đỗ Thị Hà để hoàn toàn mặt mộc tại quê nhà

Google News

Nhan sắc của cô nàng khiến netizen không khỏi bất ngờ, đặc biệt là đường nét từ sống mũi cao vút đến đôi môi mọng đỏ

Sau khi đăng quang, Đỗ Thị Hà chính là nàng Hậu nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Cô nàng bận rộn với lịch trình dày đặc như đi từ hiện, giao lưu báo chí, người hâm mộ, trở về quê nhà. 

Đến mới đây, sau hàng loạt những công việc, hiếm hoi netizen mới thấy được những khoảnh khắc đời thường của Đỗ Thị Hà. Trong bức ảnh được chụp, tân Hoa hậu cùng gia đình đến nhà thờ Tổ để cúng bái Tổ tiên. Ăn diện đời thường, Đỗ Thị Hà để mặt mộc, không make up nhưng vẫn giữ nguyên được nhan sắc mỹ miều. Đúng là khi "xả vai" Hoa hậu, Đỗ Thị Hà trở về đúng với lứa tuổi 19 trẻ trung, giản dị.

Do Thi Ha de hoan toan mat moc tai que nha

Sau khi đăng quang, mọi hoạt động của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đều nhận được sự quan tâm từ truyền thông và công chúng, đặc biệt cô sẽ chính thức là đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2021.

Mới đây, trên một trang diễn đàn sắc đẹp đã đăng tải hình ảnh của Đỗ Thị Hà nằm trong top 4 những gương mặt sáng giá nhất BXH của fan sắc đẹp quốc tế trong Miss World 2021. Cô được giới thiệu là sở hữu gương mặt đẹp, chiều cao 1,75m, vóc dáng chuẩn với số đo 3 vòng 80-60-90. Điều này khiến nhiều người không khỏi tự hào và phấn khích. Tuy nhiên, nhiều người nhận định Hoa hậu Đỗ Thị Hà cần rèn luyện thêm ngoại ngữ và kỳ vọng cô có thể làm nên chuyện trên đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Trước đó, đông đảo truyền thông quốc tế đã dành lời khen ngưỡng mộ về câu chuyện truyền cảm hứng - bứt phá từ gia đình không có điều kiện của nàng Hậu Đỗ Thị Hà. Nhiều báo lớn ghi tiêu đề: “Cô gái 19 tuổi xuất thân từ một gia đình nông dân và trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020″

Do Thi Ha de hoan toan mat moc tai que nha-Hinh-2

Không chỉ vậy, trang mạng của Myanmar còn đăng tải hình ảnh Đỗ Thị Hà thời còn “chân lấm tay bùn” lúc đang phụ gia đình làm ruộng. Người xem đã để lại nhiều bình luận, ca ngợi nhan sắc nàng Hậu và yêu mến gọi cô với những biệt danh hết sức thân thuộc: “Hoa hậu nông dân”, “nàng hậu giải dị”, “vẻ đẹp chân chất”… Dù là Hoa hậu nhưng Đỗ Thị Hà vẫn còn nguyên sự chân chất, giản dị và vô cùng gần gũi.

Theo Khoevadep

>> xem thêm

Bình luận(0)