[GALLERY] Google kiện nhóm Trung Quốc dùng AI tạo 9.000 web lừa đảo

Google lần đầu phối hợp FBI và các nhà mạng lớn của Mỹ để triệt phá đường dây dùng AI Gemini tạo 9.000 website giả, lừa đảo hàng trăm nghìn người.

ge-1.png
Google vừa gây chú ý khi đệ đơn kiện một tổ chức tội phạm mạng có tên Outsider Enterprise, bị cáo buộc lợi dụng trí tuệ nhân tạo Gemini để xây dựng mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn nhắm vào người dùng Mỹ. Đây được xem là một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất liên quan đến việc lạm dụng AI tạo sinh, đồng thời phản ánh xu hướng tội phạm mạng đang tận dụng công nghệ mới để mở rộng hoạt động với tốc độ chưa từng có.
ge-2.png
Theo hồ sơ gửi lên Tòa án Liên bang Quận Nam New York, chỉ trong vòng hai tuần của tháng 5, nhóm này đã phát tán tới 2,5 triệu tin nhắn chứa liên kết độc hại tới người dùng Android. Các tin nhắn dẫn nạn nhân truy cập vào khoảng 9.000 website giả mạo được thiết kế tinh vi nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân, thông tin tài chính hoặc thực hiện các hành vi gian lận trực tuyến.
ge-3.png
Điều khiến giới chức đặc biệt lo ngại là quy mô và mức độ tự động hóa của chiến dịch này. Google cho biết mạng lưới của Outsider Enterprise còn liên kết với hơn một triệu địa chỉ web gian lận khác, tạo thành hệ sinh thái lừa đảo khổng lồ có khả năng tiếp cận hàng trăm nghìn người dùng chỉ trong thời gian rất ngắn.
ge-4.png
Theo nội dung vụ kiện, nhóm tội phạm đã sử dụng chính công cụ AI Gemini của Google để tạo ra 131 bộ công cụ phần mềm chuyên dụng. Những bộ công cụ này giúp các đối tượng dễ dàng sản xuất hàng loạt website giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Google, YouTube, Bưu chính Mỹ hay hệ thống thu phí giao thông E-ZPass nhằm tăng độ tin cậy và đánh lừa người dùng.
ge-5.png
Các bộ công cụ sau đó được chia sẻ, mua bán và liên tục cập nhật trong các nhóm Telegram kín, nơi thành viên trao đổi kinh nghiệm, phương thức tấn công và các phiên bản phần mềm mới. Việc AI được sử dụng để tự động hóa quy trình tạo website giả đã giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí cho các đối tượng lừa đảo, đồng thời làm gia tăng mức độ nguy hiểm của các cuộc tấn công.
ge-6.png
Đây cũng là lần đầu tiên Google phối hợp cùng FBI và ba nhà mạng viễn thông lớn nhất nước Mỹ gồm AT&T, T-Mobile và Verizon trong một chiến dịch pháp lý nhằm triệt phá mạng lưới tội phạm mạng. Sự hợp tác này cho thấy mức độ ảnh hưởng rộng lớn của vụ việc cũng như mối đe dọa ngày càng tăng từ các hình thức lừa đảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
ge-7.png
Google đang yêu cầu tòa án ban hành lệnh khẩn cấp để hỗ trợ cơ quan chức năng đóng cửa toàn bộ hệ thống liên quan đến Outsider Enterprise. FBI cảnh báo rằng các đối tượng tội phạm hiện đang sử dụng AI để tạo ra những nội dung lừa đảo thuyết phục hơn, khó nhận biết hơn và có khả năng vượt qua nhiều biện pháp phòng vệ truyền thống.
ge-8.png
Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh tội phạm mạng đang gây thiệt hại ngày càng lớn cho nền kinh tế Mỹ. Theo báo cáo của FBI, người dân Mỹ đã mất gần 21 tỷ USD vì các vụ lừa đảo trực tuyến trong năm qua, trong đó khoảng 893 triệu USD có liên quan đến công nghệ AI. Những con số này cho thấy trí tuệ nhân tạo không chỉ mở ra cơ hội phát triển mới mà còn trở thành công cụ nguy hiểm nếu bị các tổ chức tội phạm khai thác cho mục đích bất hợp pháp.s
Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook bằng AI.

[GALLERY] Cha đẻ Gmail và câu nói làm nên huyền thoại Google

Ít ai biết người tạo ra Gmail cũng là cha đẻ AdSense và tác giả câu nói "Don't be evil" từng định hình văn hóa Google suốt nhiều năm.

gm-1.png
Paul Buchheit, kỹ sư phần mềm sinh năm 1977 tại New York, là một trong những nhân viên đầu tiên của Google và được biết đến như cha đẻ của Gmail – dịch vụ email đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hàng tỷ người trên toàn thế giới.
gm-2.png
Từ nhỏ, Buchheit đã bộc lộ tư duy khác biệt khi thay vì chơi game theo cách thông thường, anh tìm cách truy cập dữ liệu lưu trữ để tự tạo ra vật phẩm mình cần, một thói quen tư duy "đi đường vòng để giải quyết vấn đề" theo anh suốt sự nghiệp công nghệ sau này.

[GALLERY] Google quá ưu ái iPhone, Android thành “con ghẻ”?

Nhiều ý kiến cho rằng Google đang mải chiều lòng người dùng iPhone, trong khi những bất cập tồn tại nhiều năm trên Android vẫn chưa được giải quyết triệt để.

nu-1.png
Google đang đối mặt với những chỉ trích ngày càng lớn khi bị cho là dành quá nhiều ưu ái cho người dùng iPhone, trong khi hệ sinh thái Android - nền tảng do chính hãng phát triển - vẫn tồn tại hàng loạt điểm yếu chưa được khắc phục triệt để.
nu-2.png
Theo quan điểm được đăng tải trên Android Police, chiến lược phát triển dịch vụ đa nền tảng của Google đã vô tình làm giảm sức hấp dẫn của các thiết bị Android khi người dùng iPhone vẫn có thể tiếp cận gần như đầy đủ các dịch vụ quan trọng như Gmail, Google Drive, Google Photos hay Gemini mà không gặp bất kỳ rào cản đáng kể nào.

[GALLERY] Google “lột xác” Gmail bằng AI, hỏi gì cũng ra ngay

Google vừa bổ sung Gmail Live tích hợp Gemini AI, cho phép người dùng hỏi trực tiếp bằng giọng nói hoặc văn bản để tìm email cực nhanh.

li-1.png
Google tiếp tục đẩy mạnh cuộc đua trí tuệ nhân tạo khi chính thức công bố Gmail Live tại sự kiện Google I/O 2026, biến Gmail từ một ứng dụng email thông thường thành “trợ lý AI” có thể trò chuyện trực tiếp với người dùng để truy xuất thông tin chỉ bằng câu hỏi tự nhiên.
li-2.png
Điểm đáng chú ý nhất của Gmail Live là người dùng không còn phải nhớ chính xác tiêu đề thư, tên người gửi hay gõ hàng loạt từ khóa như trước, thay vào đó chỉ cần hỏi thẳng bằng giọng nói hoặc văn bản những nội dung cần tìm như giờ khởi hành chuyến bay, lịch hẹn nha khoa hay mã cửa phòng Airbnb là hệ thống sẽ tự động phân tích và đưa ra kết quả phù hợp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới