Đồng Nai: Kịch tính cuộc đua giá tại gói thầu xây lắp mạng lưới cấp nước

Gói thầu số 3 thuộc dự án đấu nối mạng lưới cấp nước tại Đồng Nai ghi nhận kịch bản mở thầu gay cấn khi hai nhà thầu đưa ra mức giá dự thầu chênh lệch cực lớn.

Gói thầu số 3 thuộc dự án đấu nối mạng lưới cấp nước tại Đồng Nai vừa hoàn thành mở thầu, ghi nhận mức chào giá cách biệt rất lớn giữa hai nhà thầu tham gia.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vừa công bố biên bản mở thầu Gói thầu số 3 (xây lắp): Thi công xây dựng công trình thuộc dự án "Đấu nối tuyến ống D1200 Thiện Tân vào ống D1000 Nhơn Trạch". Dự án do Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai làm chủ đầu tư, địa điểm thực hiện tại Chi nhánh Cấp nước Thạnh Phú, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai. Gói thầu có giá 12.384.052.418 đồng, sử dụng nguồn vốn tự có của công ty và vốn vay thương mại.

Tranh biện kỹ thuật trước giờ đóng thầu

Theo tìm hiểu, trước thời điểm đóng thầu, phân đoạn kỹ thuật của gói thầu này đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện văn bản yêu cầu làm rõ E-HSMT từ phía nhà thầu. Cụ thể, nhà thầu phản ánh hồ sơ thiết kế tại vị trí Tê gang D1000BBB có ghi gối đỡ Tê DN1000 nhưng thiếu chi tiết thiết kế và bảng khối lượng cụ thể. Đồng thời, phía nhà thầu lập luận đây là gói thầu đấu nối hòa mạng vào tuyến ống hiện hữu, ngay sau khi cắt ống sẽ lập tức mở nước, do đó không thể thực hiện công tác thử áp lực, súc xả và khử trùng đoạn ống mới lắp đặt (gồm 26 mét ống DN1000 và 10 mét ống DN1200). Nhà thầu cũng cho rằng đây là đường ống vận chuyển nước thô, nước sau khi đưa về nhà máy mới xử lý nên việc bắt buộc khử trùng là chưa hợp lý.

Phản hồi trước các kiến nghị này, Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai khẳng định chi tiết thiết kế gối đỡ Tê gang D1000BBB đã được thể hiện đầy đủ tại bản vẽ ký hiệu XD-02 và khối lượng đã được tính toán trong dự toán.

Đối với quy trình kỹ thuật, đơn vị này kiên quyết yêu cầu nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt, sử dụng nguồn nước sạch có sẵn tại Chi nhánh Thạnh Phú để thử áp lực đạt 13,5 kg/cm² trong thời gian 3 giờ. Đồng thời phải tiến hành súc xả, ngâm dung dịch Clo nồng độ 30 mg/l trong 24 giờ để khử trùng hoàn thiện trước khi cắt ống đấu nối nhằm bảo đảm an toàn kỹ thuật tuyệt đối cho toàn tuyến.

Hai thái cực giá và năng lực đối chứng

Đúng 08:00 ngày 03/07/2026, gói thầu chính thức đóng thầu và hoàn thành mở thầu sau đó 1 phút với sự tham gia của 2 nhà thầu, mở ra một kịch bản chênh lệch giá rất lớn.

15-2949.png
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Cụ thể, Công ty TNHH Minh Thông nộp hồ sơ với giá dự thầu là 8.228.390.775 đồng (không đề xuất tỷ lệ giảm giá). Mức giá này thấp hơn giá gói thầu khoảng 4.155.661.643 đồng (tiết kiệm tương đương 33,56%).

Đối thủ của Minh Thông là Liên danh Bạch Đằng 4 - Vinaseen 5 với mức giá dự thầu sát nút giá gói thầu: 12.248.493.491 đồng (không giảm giá), chỉ thấp hơn giá gói thầu khoảng 1,09%. Cả hai nhà thầu đều chào thời gian thực hiện là 150 ngày và nộp bảo đảm dự thầu trị giá 185.700.000 đồng.

Về năng lực, dữ liệu hệ thống cho thấy Liên danh Bạch Đằng 4 - Vinaseen 5 sở hữu bề dày kinh nghiệm đáng nể trong ngành xây lắp hạ tầng nước. Công ty Cổ phần Vinaseen 5 từng tham gia 36 gói thầu, trúng tới 29 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) lên tới hơn 1.241 tỷ đồng. Đối tác liên danh là Công ty Cổ phần Bạch Đằng 4 cũng có lịch sử trúng 14 trên tổng số 28 gói thầu từng tham gia, đạt tổng giá trị thầu hơn 446 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty TNHH Minh Thông có quy mô nhỏ hơn khi tham gia 11 gói thầu, trúng 2 gói với tổng giá trị trúng thầu độc lập ghi nhận bằng 0 đồng và chủ yếu trúng thầu ở vai trò liên danh. Tuy nhiên, Minh Thông lại là nhà thầu có chiến lược cạnh tranh về giá rất mạnh, với lịch sử từng chào giá thấp nhất đạt tỷ lệ 66,44% so với dự toán ở gói thầu khác.

Góc nhìn từ chuyên gia

Trao đổi về diễn biến gói thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc gói thầu áp dụng các văn bản sửa đổi bổ sung mới nhất như Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP cho thấy tính cập nhật nghiêm túc về mặt pháp lý của bên mời thầu. Luật Đấu thầu hiện hành bảo vệ quyền được làm rõ E-HSMT của nhà thầu, đồng thời cũng trao quyền tự chủ kỹ thuật cho chủ đầu tư để quyết định phương án bảo đảm chất lượng công trình công cộng."

Dưới góc độ hiệu quả kinh tế và tổ chức chấm thầu, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích: "Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc tăng cường hiệu quả, tính cạnh tranh và công khai trong đấu thầu. Việc gói thầu xuất hiện bước giá cách biệt hơn 4 tỷ đồng giữa hai nhà thầu đặt ra bài toán lớn cho Tổ chuyên gia xét thầu. Do gói thầu áp dụng phương pháp chấm điểm kỹ thuật với thang điểm 1000, nhà thầu Minh Thông tuy có ưu thế vượt trội về giá nhưng bắt buộc phải vượt qua mức điểm sàn kỹ thuật là 721 điểm mới có thể vào vòng xem xét tiếp theo. Điểm mấu chốt sẽ nằm ở khâu đánh giá tính khả thi trong giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công hố van, hố đồng hồ và đặc biệt là quy trình thử áp lực, súc xả mà chủ đầu tư đã làm rõ trước đó."

Hiện tại, gói thầu đang trong giai đoạn xét duyệt kỹ thuật và chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu chính thức. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

Điều 6 Luật Đấu thầuĐiều 6 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi.

Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Liên danh Thiên Phú Thịnh – Phương Phương Thịnh trúng gói thầu cấp nước ở Đồng Nai

Gói thầu số 01 xây lắp mạng lưới cấp nước sạch xã Tân An trị giá hơn 5,5 tỷ đồng vừa tìm được đơn vị trúng thầu sau khi đối thủ bị loại ở bước kỹ thuật.

Minh bạch thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu tại Đồng Nai

Phòng Kinh tế xã Tân An, TP Đồng Nai vừa chính thức phê duyệt Quyết định số 76/QĐ-PKT ngày 25/05/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 01 (xây lắp) thuộc dự án Đầu tư các tuyến ống cấp nước trên địa bàn các ấp 7, 8, 9, Bình Chánh, Bình Trung, Cây Xoài, Thái An (giai đoạn 2). Quyết định do Trưởng phòng Nguyễn Văn Tiệp ký, đánh dấu việc hoàn thành bước lựa chọn đơn vị thi công cho một dự án hạ tầng kỹ thuật cấp nước sạch có ý nghĩa dân sinh quan trọng trên địa bàn. Dự án này trước đó đã được UBND xã Tân An phê duyệt đầu tư theo Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 07/04/2026 do Chủ tịch Lê Anh Tuấn ký, thể hiện lộ trình đầu tư công chặt chẽ tại địa phương theo mô hình tổ chức hành chính mới.

Hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình tại các dự án Cấp nước Đồng Nai [Kỳ 3]

Việc các đối thủ cạnh tranh liên tục bị loại bởi các tiêu chí kỹ thuật sát sao tại các gói thầu mà Liên danh An Phước - Bình Minh trúng thầu đang đặt ra yêu cầu về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, một điểm chung trong các gói thầu mà Liên danh An Phước - Bình Minh vừa trúng tại Đồng Nai là các đối thủ đều có giá dự thầu khá cạnh tranh nhưng lại không vượt qua được "rào cản" kỹ thuật.

Tại gói thầu dự án xã Xuân Phú và xã Xuân Định, trong khi Liên danh An Phước - Bình Minh dự thầu với giá hơn 10,8 tỷ đồng thì Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Phú Gia chào giá chỉ hơn 9,6 tỷ đồng (thấp hơn khoảng 1,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, nhà thầu Phú Gia đã bị loại vì không đạt điểm kỹ thuật tối thiểu tại mục "Biện pháp bảo đảm chất lượng" (chỉ đạt 84/140 điểm). Tương tự, Công ty Sonadezi An Bình cũng dừng bước do lỗi tại mục "Biện pháp thi công".

Liên danh An Phước - Bình Minh và “cú đúp” thầu đầu năm tại Cấp nước Đồng Nai [Kỳ 1]

Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần của tháng 02/2026, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng An Phước và Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Vận tải Bình Minh đã liên tiếp được phê duyệt trúng hai gói thầu xây lắp quy mô lớn tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chỉ trong thời gian ngắn đầu năm 2026, Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã liên tiếp ban hành các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho 02 dự án quan trọng, và cái tên được xướng lên ở vị trí cao nhất đều là Liên danh An Phước - Bình Minh.

Cụ thể, tại Gói thầu số 4 (xây lắp): Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Hệ thống cấp nước xã An Viễn (mã TBMT: IB2500586462-00), ngày 09/02/2026, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai Trần Văn Nguyên đã ký Quyết định số 83/QĐ-CN phê duyệt Liên danh Công ty TNHH Xây dựng An Phước và Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Vận tải Bình Minh trúng thầu. Giá trúng thầu được ghi nhận là 10.614.962.468 đồng (giá gói thầu 11.831.864.216 đồng), đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 10,2% cho ngân sách doanh nghiệp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới