Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, một điểm chung trong các gói thầu mà Liên danh An Phước - Bình Minh vừa trúng tại Đồng Nai là các đối thủ đều có giá dự thầu khá cạnh tranh nhưng lại không vượt qua được "rào cản" kỹ thuật.
Tại gói thầu dự án xã Xuân Phú và xã Xuân Định, trong khi Liên danh An Phước - Bình Minh dự thầu với giá hơn 10,8 tỷ đồng thì Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Phú Gia chào giá chỉ hơn 9,6 tỷ đồng (thấp hơn khoảng 1,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, nhà thầu Phú Gia đã bị loại vì không đạt điểm kỹ thuật tối thiểu tại mục "Biện pháp bảo đảm chất lượng" (chỉ đạt 84/140 điểm). Tương tự, Công ty Sonadezi An Bình cũng dừng bước do lỗi tại mục "Biện pháp thi công".
Sự chênh lệch về giá dự thầu giữa nhà thầu xếp hạng nhất và các nhà thầu bị loại do kỹ thuật là con số không hề nhỏ. Điều này khiến dư luận quan tâm đến tính khách quan của Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ thầu. Hồ sơ cho thấy, Tổ chuyên gia gồm 6 thành viên do bà Nguyễn Thị Minh Phương làm Tổ trưởng đã thực hiện đánh giá các gói thầu này.
Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ: "Trong đấu thầu rộng rãi, mục tiêu cao nhất là tìm được nhà thầu đủ năng lực với giá thành tối ưu nhất. Khi các nhà thầu bị loại ở bước kỹ thuật với số điểm sát sao, Chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình chi tiết về các lỗi kỹ thuật đó để đảm bảo không có sự thiên lệch, nhất là khi giá dự thầu của các đơn vị bị loại thấp hơn nhiều so với đơn vị trúng thầu".
Đồng quan điểm, dưới góc nhìn xây dựng tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Trách nhiệm giải trình là một trong những nguyên tắc cốt yếu của Luật Đấu thầu 2023. Việc công khai chi tiết lý do trúng/trượt không chỉ giúp các nhà thầu tâm phục khẩu phục mà còn giúp cơ quan quản lý giám sát tốt hơn dòng vốn vay thương mại và vốn tự có của doanh nghiệp, tránh thất thoát thông qua các tiêu chí kỹ thuật mang tính định tính".
Kết quả lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, tuy nhiên, với một "tân binh" như Công ty Bình Minh và một nhà thầu dày dạn như An Phước, người dân tại các xã An Viễn, Xuân Phú, Xuân Định đang kỳ vọng vào một chất lượng công trình tương xứng với số tiền hàng chục tỷ đồng đã được đầu tư.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.