Xúc động những hình ảnh BV Bạch Mai chuẩn bị chu đáo cho người cách ly

Google News

Nhiều người không khỏi xúc động trước hình ảnh chụp bữa ăn, đồ dùng sinh hoạt được Bệnh viện Bạch Mai chuẩn bị chu đáo và miễn phí cho nhân viên và người cách ly giữa dịch bệnh.

Xuc dong nhung hinh anh BV Bach Mai chuan bi chu dao cho nguoi cach ly

Từ khu cách ly Bệnh viện Bạch Mai, Doãn Ngọc Linh (sinh năm 1997) - điều dưỡng khoa Thần kinh - chia sẻ với Zing.vn loạt ảnh chụp đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt được lãnh đạo bệnh viện cung cấp cho nhân viên y tế cũng như người đang cách ly tại đây. Theo đó, đồ dùng sinh hoạt cơ bản từ kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt, dầu gội, xà bông tới đồ lót, băng vệ sinh đều được chuẩn bị chu đáo cho từng người.

Xuc dong nhung hinh anh BV Bach Mai chuan bi chu dao cho nguoi cach ly-Hinh-2

“Tất cả nhân viên và người nhà bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Bạch Mai đều được hưởng chế độ như nhau, từ bữa ăn đến đồ dùng sinh hoạt, không hề phân biệt giữa y bác sĩ hay người thường”, nữ điều dưỡng cho biết.

Xuc dong nhung hinh anh BV Bach Mai chuan bi chu dao cho nguoi cach ly-Hinh-3

Theo Linh, bữa sáng ở đây có bánh mì, bánh khúc, xôi, sữa. Bữa trưa và tối có thịt, rau củ, bánh ngọt, hoa quả tráng miệng, nước tinh khiết… đầy đủ chất dinh dưỡng. Đặc biệt, các món ăn được thay đổi liên tục để mọi người không cảm thấy chán.

Xuc dong nhung hinh anh BV Bach Mai chuan bi chu dao cho nguoi cach ly-Hinh-4

Xuc dong nhung hinh anh BV Bach Mai chuan bi chu dao cho nguoi cach ly-Hinh-5

“Ngoài đồ dùng sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo tới đồ lót và băng vệ sinh, chúng mình còn được phát khẩu trang, nước rửa tay với bông ngoáy tai”, nữ điều dưỡng 23 tuổi kể.

Xuc dong nhung hinh anh BV Bach Mai chuan bi chu dao cho nguoi cach ly-Hinh-6

“Chú trưởng khoa Thần kinh quan tâm nhân viên chúng mình lắm. Chú đi từng phòng xem mọi người ăn ở thế nào, còn mua táo với nho phát đều cho nhân viên và sinh viên thực tập ở đây. Chúng mình thấy may mắn vì lãnh đạo rất tuyệt vời. Thật sự rất cảm kích”, Linh nói.

Xuc dong nhung hinh anh BV Bach Mai chuan bi chu dao cho nguoi cach ly-Hinh-7

Ngoài sự hỗ trợ từ lãnh đạo bệnh viện, các nhân viên y tế như Doãn Ngọc Linh được nhận đồ tiếp tế từ người nhà. Những ngày qua, nhiều mạnh thường quân cũng gửi tặng hoa quả, sữa, mì tôm cho y bác sĩ và người đang cách ly.

Xuc dong nhung hinh anh BV Bach Mai chuan bi chu dao cho nguoi cach ly-Hinh-8

“Tuy làm việc trong môi trường khá căng thẳng, chúng mình không hề thấy khó khăn, thiếu thốn gì”, nữ điều dưỡng chia sẻ.

Xuc dong nhung hinh anh BV Bach Mai chuan bi chu dao cho nguoi cach ly-Hinh-9

Loạt ảnh của Doãn Ngọc Linh cũng được chia sẻ trên trang cá nhân và xuất hiện trên nhiều diễn đàn mạng. “Bạch Mai là tâm dịch, nhưng không thiếu đi tình thương”, “đầy đủ món và ngon như cơm nhà”... là một số bình luận của dân mạng về bữa ăn cho người cách ly ở bệnh viện. Cộng đồng mạng cũng liên tục gửi lời chúc, cảm ơn và động viên tinh thần tới y bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Bạch Mai đang căng mình chống dịch Covid-19.

Xuc dong nhung hinh anh BV Bach Mai chuan bi chu dao cho nguoi cach ly-Hinh-10

Trước đó, GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ bệnh viện hiện khá khó khăn, kêu gọi Bộ Y tế, UBND thành phố Hà Nội và các ban ngành có các giải pháp hỗ trợ. Hiện tại, 3.500 người trong bệnh viện không thể ra ngoài mua sắm đồ dùng, vật dụng cá nhân. Mọi thứ từ nhỏ nhất như bàn chải, kem đánh răng đều do bệnh viện cấp.

 

Ngày 20/3, Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận 2 ca mắc đầu tiên là 2 nữ điều dưỡng của Phòng khám ngoại trú HIV - Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Đây cũng là 2 nhân viên y tế đầu tiên mắc Covid-19 ở nước ta.

Đến tối 30/3, sau 10 ngày ghi nhận dịch, bệnh viện này đã có tổng cộng 33 ca mắc.

Bệnh viện Bạch Mai thực hiện “nội bất xuất, ngoại bất nhập” từ ngày 28/3. Cùng ngày, quân đội xây bệnh viện dã chiến ngay trong bệnh viện.


Theo Thảo Thu/ Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)