Phụ nữ nhiễm Zika cuối thai kỳ con không bị dị tật

Google News

(Kiến Thức) - Mặc dù chỉ là nghiên cứu sơ bộ nhưng các bà mẹ nhiễm virus Zika ở tam cá nguyệt thứ ba sẽ thấy an lòng hơn phần nào vì thai nhi sẽ không bị ảnh hưởng.

Một tin vui khiến những phụ nữ bị nhiễm virus Zika khi đang mang thai cảm thấy yên tâm hơn phần nào là thai nhi sẽ không bị ảnh hưởng nếu mẹ nhiễm virus Zika ở tam cá nguyệt thứ ba trong thai kỳ.

Đây là kết quả nghiên cứu tại Colombia do các nhà nghiên cứu Mỹ và Colombia thực hiện trên 1.850 phụ nữ mang thai nhiễm viruz Zika. Trong hơn 600 thai phụ bị nhiễm virus Zika trong 3 tháng cuối của thai kỳ thì có đến 90% sinh con bình thường và không hề có trẻ sơ sinh nào bị đầu nhỏ hay các dị tật bẩm sinh rõ ràng khác.

Phu nu nhiem Zika cuoi thai ky con khong bi di tat
 Ảnh minh họa.

Nghiên cứu này đồng thời cũng khẳng định nguy cơ ảnh hưởng của Zika tới thai nhi là cao nhất ở những tháng đầu trong thai kỳ, nguy hiểm hơn cả là thai nhi sẽ bị dị tật nghiêm trọng đối với những trường hợp mẹ bầu không hề biết mình bị nhiễm virus gây teo não vì không hề có triệu chứng nào.

Trong vòng 8 tháng từ tháng 8/2015 đến tháng 4/2016, Colombia chỉ ghi nhận 4 trường hợp trẻ sơ sinh bị dị tật đầu nhỏ và không xác định được thời điểm nhiễm virus Zika vì họ không hề có biểu hiện gì.

Phu nu nhiem Zika cuoi thai ky con khong bi di tat-Hinh-2
 Trẻ bị dị tật đầu nhỏ do nhiễm virus Zika

Tuy điều này không loại trừ được khả năng vẫn nhiễm virus Zika vào những tháng cuối nhưng đây thực sự là lời cảnh báo đối với những người không hề biết mình bị nhiễm virus. “Không có triệu chứng nhiễm virus Zika không có nghĩa là bạn an toàn”.

Đây chỉ là một nghiên cứu để đánh giá sơ bộ vì khi nghiên cứu này kết thúc thì vẫn còn nhiều trong số 1.850 thai phụ vẫn chưa sinh con nhưng các nhà nghiên cứu này cho biết họ sẽ vẫn tiếp tục theo dõi cả các bà mẹ và trẻ sơ sinh trong thời gian tới đây để nghiên cứu sâu hơn. 

Mời độc giả xem video: Những điều cần biết về virus Zika:
Trang Anh (Theo Dailymail)

Bình luận(0)