Hà Nội thêm 104 ca COVID-19, có 64 ca cộng đồng

Google News

Ngày 4/11, Hà Nội ghi nhận 104 ca Covid-19, trong đó có 64 ca cộng đồng, 31 ca ở khu cách ly và 9 ca khu phong tỏa.

104 ca Covid-19 mắc mới phân bố tại Ba Đình (21), Gia Lâm (15); Hà Đông (12); Mê Linh (12); Quốc Oai (9); Hoàng Mai (6); Long Biên (5); Nam Từ Liêm (4); Bắc Từ Liêm (4); Hai Bà Trưng (4); Đông Anh (3); Cầu Giấy (2); Thanh Xuân (2); Tây Hồ (1); Sóc Sơn (1); Đống Đa (1); Quốc Oai (1); Hoài Đức (1).

Trong đó, có 64 ca Covid-19 cộng đồng phân bố tại quận Ba Đình (21); Hà Đông (12); Gia Lâm (12); Hoàng Mai (3); Hai Bà Trưng (3); Thanh Xuân (2); Bắc Từ Liêm (2); Đông Anh (2); Long Biên (2); Tây Hồ (1); Sóc Sơn (1); Cầu Giấy (1); Nam Từ Liêm (1); Mê Linh (1).

104 bệnh nhân Covid-19 phân bố ở 12 chùm ca bệnh, ổ dịch. Thông tin các chùm như sau:

23 ca Covid-19 thuộc chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm. Chùm này đang rất nóng khi các ca ghi nhận hôm nay có địa chỉ rộng khắp Hà nội như ở Đông Anh, Gia Lâm, Hai Bà Trưng, Long Biên, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Đông.

Trong đó, đa số là các tiểu thương tại chợ Ninh Hiệp hoặc là người đến chợ này để lấy quần áo về buôn bán. Ngày 3/11 và ngày 4/11, họ được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

16 ca Covid-19 thuộc chùm liên quan ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị. 15 người có địa chỉ ở Cống Vị, Ba Đình và 1 người có địa chỉ ở Vạn Phúc, Ba Đình. 13 ca đều là F1, ngày 3/11, được xét nghiệm cho kết quả dương tính. 3 ca còn lại là người bán hàng cho các ca mắc trong ổ dịch phường Cống Vị.

13 ca thuộc chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng. 11 ca có địa chỉ ở Tiến Thắng, Mê Linh, 2 ca ở Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm. Họ có kết quả dương tính vào ngày 3 và 4/11.

13 ca tiếp theo thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt. Các ca phân bố tại Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Gia Lâm Long Biên và Cầu Giấy. Các bệnh nhân đều là F1, có kết quả dương tính vào ngày 2 và 3/11.

10 ca chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai. Các ca đều có địa chỉ tại thị trấn Quốc Oai. Các bệnh nhân đều là F1 hoặc các trường hợp sống trong khu vục phong tỏa, cách ly từ ngày 26 và 27/10 và được xét nghiệm cùng ngày âm tính. Ngày 2, 3 và ngày 4/11, họ được xét nghiệm, kết quả dương tính.

9 ca chùm liên quan ổ dịch Phú La – Hà Đông. Các ca có địa chỉ ở Phú La, Vạn Phúc của quận Hà Đông. Các bệnh nhân đi xét nghiệm sàng lọc chủ động và có kết quả dương tính.

6 ca thuộc chùm liên quan các tỉnh có dịch Các ca ở Tây Hồ, Hoàng Mai, Đống Đa, Mê Linh, Hai Bà Trưng, Từ Liêm. Họ về từ TP.HCM, Nam Định, Hà Giang.

5 ca thuộc chùm liên quan ổ dịch Thủ Lệ, Ngọc Khánh. Các ca đều có địa chỉ ở Ngọc Khánh, Ba Đình. 5 bệnh nhân là F1 (cháu, ở cùng nhà) của bệnh nhân N.V.T. Ngày 3/11, họ được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

4 ca chùm liên quan các tỉnh có dịch - thứ phát. Có 3 trường hợp ở Mễ Trì, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm và 1 ca ở Ngọc Thụy, Long Biên. Họ đều là F1 hoặc được chuyển vào khu cách ly tập trung, có kết quả dương tính vào ngày 3 và 4/11.

3 ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt. Các ca Covid-19 này ở Nam Từ Liêm, Hà Đông và Gia Lâm. Trong đó, có anh HVC, sinh năm 1984 ở La Khê, Hà Đông. Bệnh nhân là công nhân làm trần thạch cao, ngày 3/11, đến Bệnh viện Thể thao làm trần được test nhanh dương tính. Ngày 4/11, người này có kết quả xét nghiệm dương tính.

1 ca thuộc chùm liên quan ổ dịch Phú Vinh, Hoài Đức là THT, sinh năm 2007 ở An Khánh, Hoài Đức. Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân T.T.H.T. Ngày 2/11, T. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 ca thuộc chùm ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam là anh NĐH, sinh năm 1990 ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Bệnh nhân sống tại khu vực có dịch Nam Dư, Lĩnh Nam. Ngày 2/11, anh H. xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Theo CDC Hà Nội, trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4), Hà Nội có 4.692 ca Covid-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.801 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.891 ca.

Theo Ngọc Trang/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)